SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
Tài sản trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Ngày 24/8, Cục Quản lý thị trường Hưng Yên cho biết vừa phát hiện và tạm giữ 52 chiếc máy tạo oxy không rõ nguồn gốc xuất xứ, loại (1-7) lít/phút.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - 715 máy thở bao gồm 215 máy thở xâm nhập và không xâm nhập chức năng cao cùng 500 hệ thống làm ẩm thở oxy dòng cao sẽ được VPBank bàn giao khẩn cấp cho Bộ Y tế trong thời gian từ nay tới 30/7. Tính đến nay, VPBank đã ủng hộ tổng cộng 250 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Sáng chế 2 năm trước
(SHTT) - Đại học Bách khoa Hà Nội và VMED Group mới đây đã công bố hoàn thành nghiên cứu sáng chế máy thở lưu lượng cao để đưa vào điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 trong nước.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Ngày 30/9, Chính phủ Hoa Kỳ thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) trao tặng 100 máy thở để hỗ trợ công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 tại Việt Nam, đồng thời, cam kết tài trợ 9,5 triệu USD để triển khai các biện pháp ứng phó với dịch bệnh COVID-19 tại nước ta trong thời gian tới.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Tại Hà Nội, 3 doanh nghiệp trúng thầu nhiều nhất là Cty TNHH Đầu tư phát triển Tùng Bách, Cty CP Thiết bị y tế Ánh Sao, Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Tài Lộc.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Ngày 6/5 Đại sứ quán của Nga và Ukaina tại Việt Nam đã ký kết biên bản tiếp nhận 2400 máy thở do tập đoàn Vingroup trao tặng.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Hôm nay 28/4, Tập đoàn Vingroup đã hoàn tất và chuẩn bị đưa ra thị trường hai mẫu máy thở xâm nhập có tỷ lệ nội địa hóa cao: VFS-410 và VFS-510 sau hơn 3 tuần công bố
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Ngay sau khi Vingroup công bố kế hoạch sản xuất máy thở và máy đo thân nhiệt thì cổ phiếu VIC trong phiên hôm nay hồi phục mạnh, góp phần đẩy VN-Index bật tăng 21,57 điểm.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 141/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về phương án sản xuất máy thở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, các bệnh viện của thành phố hiện chỉ có 300 máy thở. Do vậy, cách tốt nhất “chiến đấu” với dịch Covid-19 là các biện pháp phòng ngừa.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Trường Đại học Văn Lang đã cam kết tài trợ 2.000 máy thở để sử dụng trong việc điều trị cho bệnh nhân Covid-19.