Màu sắc mới 'olo' và cuộc cách mạng trong thị giác nhân tạo
Trong một nghiên cứu được công bố vào đầu tháng 4/2025, các nhà khoa học tại Mỹ đã phát hiện một loại màu sắc mới chưa từng tồn tại trong hệ thống thị giác tự nhiên của con người, đặt tên là “olo”. Màu sắc này không xuất hiện trên bất kỳ quang phổ nào từng được biết đến và chỉ có thể cảm nhận khi mắt người được chiếu xung ánh sáng cực mạnh từ laser, theo cơ chế “gây nhiễu tạm thời não bộ”.

Ảnh minh họa
Khác với các sắc thái thông thường vốn nằm trong phổ RGB hay CMYK, "olo" là cảm nhận hoàn toàn mới, nằm ngoài khả năng tái hiện của màn hình, máy ảnh hay phần mềm đồ họa. Điều này đặt ra một thách thức nhưng đồng thời cũng mở ra cơ hội lớn cho ngành thị giác nhân tạo và công nghệ mô phỏng cảm giác.
Các chuyên gia cho rằng việc mô phỏng được cảm giác “olo” có thể giúp cải tiến đáng kể camera thông minh, xe tự hành, thiết bị AR/VR và đặc biệt là robot có khả năng "cảm nhận thế giới như con người". Một số công ty công nghệ lớn đã bắt đầu chạy thử mô hình AI thị giác có khả năng ghi nhận các sóng ánh sáng vượt ngoài phổ thường, từ đó dần đưa “olo” và các dạng màu tương tự vào thế giới số.
Tuy nhiên, giới khoa học cũng cảnh báo việc “mở rộng phổ cảm giác” không nên diễn ra thiếu kiểm soát, đặc biệt khi các công nghệ can thiệp vào hệ thần kinh thị giác vẫn còn chưa được nghiên cứu đầy đủ về an toàn sinh học.
Việc phát hiện “olo” không chỉ là cột mốc trong ngành thần kinh học và quang học mà còn có thể dẫn đến bước ngoặt lớn trong phát triển trí tuệ nhân tạo cảm giác – một lĩnh vực được kỳ vọng sẽ định hình tương lai giao tiếp người – máy.
TIN LIÊN QUAN
Tin khác
