SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Mất điện thoại có thể gây stress ở mức độ cao

10:47, 17/03/2017
(SHTT) - Ủy ban Chính sách Xã hội Sinh lý của Anh đã thực hiện một nghiên cứu với 2000 người. Những người tham gia được yêu cầu Mất điện thoại thông minh, chuẩn bị đám cưới hay chuyển nhà được đánh giá là gây stress ở mức độ cao.
mat dien thoai co the gay cang thang o muc do cao

Mất điện thoại có thể gây căng thẳng ở mức độ cao 

Nghiên cứu đã sử dụng thang đo stress do hai nhà tâm thần học Holmes và Rahe biên soạn vào năm 1967 để xác định mức độ gây căng thẳng của các sự kiện khác nhau trong cuộc sống tới con người.

Kết quả thu được cho thấy, các tình huống như người thân qua đời, mắc bệnh nặng hoặc mất điện thoại gây stress nhiều hơn so với mất dữ liệu cá nhân, hoãn lịch hẹn hay thay đổi kế hoạch du lịch.

Các phát hiện cũng cho biết phụ nữ có mức độ căng thẳng cao hơn nam giới, nhất là với cái chết của những người họ yêu thương, bệnh tật và mất điện thoại.

mat dien thoai co the gay cang thang o muc do cao.jpg 1

Mất điện thoại gây stress nhiều hơn so với mất dữ liệu cá nhân, hoãn lịch hẹn hay thay đổi kế hoạch du lịch 

Tiến sĩ Lucy Donaldson, Chủ tịch Ủy ban Chính sách Xã hội Sinh lý, tác giả của nghiên cứu cho biết: "Trong nghiên cứu này, chúng tôi thấy được những vấn đề liên quan đến tiền khiến phụ nữ căng thẳng nhiều hơn nam giới. Điều này có thể có tác động không tốt sức khoẻ của họ. Dù nhiều người ý thức được ảnh hưởng của stress đối với tinh thần nhưng điều quan trọng hơn là phải quan tâm đến ảnh hưởng của stress đến sức khỏe. Bộ não, hệ thần kinh và hoocmon đều phản ứng với stress. Vì vậy, stress có thể ảnh hưởng đến hệ tim mạch, hệ miễn dịch và tiêu hóa. Nếu căng thẳng kéo dài có thể dẫn đến các bệnh như loét hoặc tăng nguy cơ đau tim và những vấn đề về sinh lý lâu dài trong cơ thể”.

mat dien thoai co the gay cang thang o muc do cao.jpg 2

Stress có thể ảnh hưởng đến hệ tim mạch, hệ miễn dịch và tiêu hóa 

Các chuyên gia cũng phát hiện ra mức độ căng thẳng cũng tăng lên theo tuổi tác, những người lớn tuổi thường có xu hướng lo lắng nhiều hơn do lo sợ bệnh tật, ốm đau và cái chết.

 

 Lê Phương

Tin khác

Khoa học Công nghệ 7 giờ trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 22 giờ trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngay sau khi phát động, các nhà trường trong tỉnh Quảng Ninh đã có sự chuẩn bị tích cực cho Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (TTNNĐ) tỉnh lần thứ IX, năm 2024. Rất nhiều sáng kiến đang được lên ý tưởng, phát triển thành dự án cấp trường, cấp huyện.