SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
Tin Tổng hợp 2 năm trước
Dữ liệu của Savills Việt Nam cho thấy, phân khúc biệt thự và nhà liền kề tại Hà Nội ghi nhận hoạt động trầm lắng với tỷ lệ hấp thụ theo quý đạt mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Sự thận trọng của người mua trong thời kỳ đại dịch, nguồn cung mới hạn chế cùng hàng tồn kho giá cao đã khiến số lượng giao dịch nhà ở thấp tầng sụt giảm mạnh.
Kinh tế 2 năm trước
(SHTT) - Sau sốt đất, phân khúc căn hộ chung cư đã “nóng” trở lại và nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ thị trường. Nhu cầu tìm mua chung cư tăng ở cả thị trường Hà Nội và TPHCM, với mức tăng lần lượt là 12% và 8% so với tháng 4.