SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 01/02/2025
  • Click để copy

Mất 3 tỷ đồng sau khi nhận nhiệm vụ online để tăng thu nhập

16:06, 17/01/2025
(SHTT) - Cổng Thông tin chính phủ mới đây đã phát đi thông tin cảnh báo về việc một trường hợp kết bạn với người lạ, nhận nhiệm vụ online để tăng thu nhập sau đó bị mất 3 tỷ đồng.

Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước đã tiếp nhận đơn của ông Đ.T.H trú phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài trình báo việc ông bị tội phạm công nghệ cao lừa đảo lấy hơn 3 tỷ đồng, xong lại tiếp tục bị dính bẫy dịch vụ "lấy lại tiền" và mất thêm hơn 370 triệu đồng.

Theo nội dung vụ việc, ông Đ.T.H thường xuyên sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook để kết bạn trò chuyện với mọi người.

Cách đây khoảng 3 tháng, có tài khoản Facebook tên “Tran Ngoc Hoa” kết bạn và nhắn tin làm quen thì ông H đồng ý. Tài khoản Tran Ngoc Hoa sau đó thường xuyên cùng ông H trao đổi qua lại về tình hình cuộc sống và hỏi thăm sức khỏe gia đình.

Đến khoảng tháng 11/2024 tài khoản Facebook “Tran Ngoc Hoa” nhắn tin tư vấn và gửi cho một đường link để tải app (ứng dụng) đăng ký tài khoản và làm nhiệm vụ online với cam kết sẽ được lợi nhuận từ 10-30%.

Ông Đ.T.H cho biết: “Lúc đầu chưa tin tưởng nên tôi thử làm nhiệm vụ mua hàng với số tiền đầu tư là 50 triệu đồng, nếu bị lừa thì coi như một bài học, sau khoảng 30 phút đặt lệnh mua các sản phẩm trên app thì tôi thu về được 54.960.000 đồng.

Khoảng 2 tiếng sau thì đối tượng lại nhắn tin rủ tôi lên “phòng” cao hơn và tham gia số tiền 300.000.000 đồng, khoảng 40 phút sau thì tôi tiếp tục thu về cả gốc và lãi số tiền 337.580.000 đồng…”.

Ông H thấy việc đầu tư có lãi và rút được tiền nên tin tưởng, tiếp tục tham gia để thu lợi nhuận.

Sau đó, đối tượng rủ ông H đầu tư gói mua hàng 3 tỷ đồng, thì ông H trả lời không có tiền. Đối tượng gợi ý góp tiền đầu tư chung, sẽ bỏ ra 2 tỷ, còn ông H bỏ ra 1 tỷ.

Tin lời, ông H đã tham gia và nạp số tiền 1 tỷ đồng vào số tài khoản do “nhân viên chăm sóc khách hàng” trên app gửi.

Tuy nhiên, lúc này đối tượng liên hệ và nói do ông mua một lần 2 sản phẩm nên bị vi phạm không cho đầu tư nữa và bộ phận “chăm sóc khách hàng” trả lời muốn tiếp tục tham gia và rút tiền về thì phải tăng số tiền lên “phòng” cao hơn với số tiền đầu từ 6 tỷ đồng.

Vì sợ ko lấy lại được tiền, nên ông vay mượn tiền nhiều lần để nạp vào. Cứ như thế, ông H bị cuốn vào những lời dụ dỗ của các đối tượng lừa đảo...

Đến khi nghi ngờ bị tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng số tiền ông nạp vào app là hơn 3 tỷ đồng.

Sau khi bị tội phạm công nghệ cao lừa số tiền hơn 3 tỷ đồng, ông H không trình báo Cơ quan công an để được hỗ trợ mà lên trên mạng Facebook tìm hiểu cách lấy lại tiền bị lừa.

anh-cv

 

Sau đó, có một Trang Facebook tên là “Thư viện Pháp Luật/Tư Vấn Pháp Luật Miễn phí 24/7” nhắn tin và nói ông H gọi vào số điện thoại 0948.xxx.750 để được hỗ trợ.

Thấy vậy ông H đã gọi điện liên hệ thì đối tượng nói phải chuyển khoản số tiền 86.333.333 đồng để “mở băng tài khoản”.

Sau khi chuyển khoản xong, liên hệ lại thì ông H được trả lời do ông không ghi nội dung chuyển khoản là “mở băng tài khoản” nên phải chuyển khoản lại số tiền 86.333.333 đồng.

Sau khi chuyển tiền “mở băng tài khoản” lần 2, ông H liên hệ lại cho đối tượng, thì được cho số điện thoại kết bạn với một tài khoản Zalo có tên “ Thu Trang” là người thuộc “bộ phận giải ngân” và được cho vào group (nhóm) Zalo có nhiều người cũng bị lừa như ông.

Sau khi tham gia group, đối tượng yêu cầu ông H phải đóng thêm 48.888.888 đồng để xác nhận số tài khoản. Sau khi đóng tiền xác nhận số tài khoản, đối tượng tiếp tục yêu cầu ông thực hiện nhiều yêu cầu chuyển tiền khác...

Sau khi đóng tổng số tiền 371.000.000 đồng, đối tượng liên hệ gửi cho ông H “điều khoản nhận tiền” cho biết số tiền quá lớn nên không chuyển khoản được mà lấy bằng tiền mặt, do đó phải gửi hồ sơ qua Tổng công ty cổ phần Viettel để giải mã bảo mật OTP tương đương với số tiền phí giải mã là 50.000.000 đồng.

Nghi ngờ bị lừa, ông H đã ra cửa hàng Viettel ở Đồng Xoài hỏi thì được biết đây là thủ đoạn lừa đảo của tội phạm nên ông H không chuyển tiền nữa và đến Cơ quan công an trình báo.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan công an thụ lý giải quyết.

PV

Tin khác

Pháp luật 21 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1993), trú tại TP Pleiku là chủ cơ sở sản xuất cà phê về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật hình sự.
Pháp luật 5 ngày trước
(SHTT) - Bước đầu cơ quan Công an đã bắt giữ gần 60 đối tượng và làm rõ từ tháng 5/ 2024 đến nay các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1000 tỷ đồng của hơn 13 nghìn bị hại trên cả nước.
Pháp luật 6 ngày trước
(SHTT) - Ngày 23/1/2025, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã công khai các sai phạm trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế đối với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thẩm mỹ Yody Phương Anh. Theo đó, doanh nghiệp này bị xử phạt 120 triệu đồng và buộc thu hồi, tiêu hủy hàng loạt sản phẩm không đạt chuẩn.
Pháp luật 1 tuần trước
(SHTT) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đạt về hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm (giá đỗ) có sử dụng chất, hóa chất và thuốc cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép trong sản xuất, chế biến thực phẩm.
Pháp luật 1 tuần trước
(SHTT) - Càng gần các dịp lễ, tết các chiêu trò lừa đảo thông qua chào mời mua các tour du lịch giá rẻ càng xuất hiện nhiều và khiến những nạn nhân cả tin mất tiền oan.
. ..