SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
  • Click để copy

Vải thiều Bắc Giang đã lên kệ siêu thị Nhật Bản, giá 500 nghìn/kg

08:38, 28/05/2021
Sau khi bay thẳng sang Nhật Bản, vải thiều – đặc sản của Việt Nam đã lên kệ siêu thị với giá bán dao động từ 350.000 – 500.000 đồng/kg.

Sau khi bay thẳng sang Nhật Bản, vải thiều – đặc sản của Việt Nam đã lên kệ siêu thị với giá bán dao động từ 350.000 – 500.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang chia sẻ với Vietnamnet, vào ngày 27/5 vừa qua, vải thiều sớm của huyện Tân Yên đã chính thức lên kệ siêu thị Nhật Bản. Loại đặc sản này được đóng hộp và có giá dao động từ 350.000-500.000 đồng/kg – mức giá được đánh giá là cao hơn rất nhiều so với thị trường trong nước.

Vải thiều Bắc Giang được đóng hộp nhỏ, lên kệ siêu thị Nhật Bản với giá từ 350.000 – 500.000 đồng/kg.

Ông Thọ còn cho biết thêm, chỉ sau ngày đầu tiên mở bán, 20 tấn vải thiều đã được tiêu thụ gần hết.

Năm ngoái, vải Việt Nam lên kệ siêu thị đất nước hoa anh đào với hình thức đóng hộp 200gram, bán với giá khuyến mãi là 489 yên (giá gốc là 537 yên), tương đương hơn 100.000 đồng/hộp. Như vậy, vải thiều Việt Nam có giá bán khoảng 500.000 đồng/kg tại Nhật Bản.

Chỉ trong ngày đầu tiên, 20 tấn vải Việt Nam đã được tiêu thụ gần hết tại Nhật Bản.

Trước đó, ngày 26/5, những quả quả vải sớm đầu tiên của huyện Tân Yên đã lên đường sang Nhật Bản bằng máy bay. Đây cũng là lô vải thiều đầu tiên của Bắc Giang được xuất đi trong mùa hè năm nay.

Hình ảnh lô vải sớm đầu tiên của Tân Yên xuất khẩu sang Nhật.
 

Điều đáng mừng là các doanh nghiệp và người dân tại thị trường khó tính này đều đánh giá rất cao về chất lượng của quả vải Việt Nam. Hơn 20 tấn vải đã được bán hết sạch chỉ trong vòng vài tiếng. Các doanh nghiệp Nhật Bản dự tính sẽ nhập khoảng 1.000 tấn vải thiều của Bắc Giang trong năm nay.

Tại Bắc Giang, đã có 5 doanh nghiệp ký hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm vải thiều xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản. Các doanh nghiệp thu mua lô vải sớm đầu tiên của nông dân với giá 55.000 đồng/kg.

Vườn vải thiều sớm ở Tân Yên được trồng theo tiêu chuẩn để xuất khẩu sang Nhật, Mỹ, Úc.

Tính đến hết ngày 24/5, tổng sản lượng tiêu thụ vải thiều toàn tỉnh Bắc Giang ước đạt 3.716 tấn với giá bình quân từ 20.000 – 27.000 đồng/kg, có nơi bán 35.000 đồng/kg. Ngoài sản lượng vải tiêu thụ trong nước, mùa vụ 2021 Bắc Giang dự kiến xuất khẩu khoảng 20.000 tấn vải sang thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, EU, Mỹ…

Tại Hải Dương, vải Thanh Hà cũng đã lên đường và có mặt ở Nhật vào ngày 23/5. Tỉnh này cũng dự kiến tổng sản lượng xuất khẩu vải thiều sang Nhật khoảng 1.000 tấn.

Nguồn Vietnamnet, Tuổi trẻ

https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/vai-thieu-viet-nam-len-ke-sieu-thi-nhat-gia-cao-nhat-500-ngan-kg-740619.html

https://tuoitre.vn/20-tan-vai-thieu-bac-giang-len-duong-sang-nhat-20210526130914688.htm

Tổng hợp : Webtintuc 

Tin khác

Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Cách làm món trứng hấp đậu phụ, thịt băm ngon quắt tai:
Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Miếng dưa giòn đậm đà vị mắm, ngọt ngọt vị đường cùng với vị cay của ớt khiến chúng ta ăn mãi vẫn không chán.
Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Để có một đĩa miến xào ngon miệng và bắt mắt thì việc tưởng chừng đơn giản lại ít ai biết cách thực hiện được. Với những hướng dẫn cụ thể sau đây, món miến xào của bạn chắc chắn sẽ ngon và lại không bị dính, trông càng thêm hấp dẫn đấy! Tham khảo ngay nhé!
Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Nước chấm được ví như linh hồn mang đến vị ngon trọn vẹn cho mỗi món ăn. Dưới đây là 12 công thức pha nước chấm tuyệt ngon dành riêng cho mỗi món ăn mà bà nội trợ nào cũng nên biết.
Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Có ai nghiện mít giống em không, chồng con chả ai ham nên lần nào cũng mua mấy cân về ăn một mình. Mít đang vào mùa vừa giòn ngọt lại rẻ, thế mà chẳng dám ăn nhiều vì sợ nóng các mẹ ạ. Số em toàn mê của độc, nhiều khi thèm cũng chẳng dám mua cũng vì sợ hại sức khỏe, rồi lại nổi mụn, xấu xí, già nua.