SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Man City sẵn sàng chi 120 triệu euro để có C. Ronaldo

13:21, 05/09/2012
Báo giới Anh cho biết đang trong thời điểm nhạy cảm này, Man City đã đưa ra lời đề nghị muốn mua C. Ronaldo với giá 120 triệu euro nếu Real Madrid đồng ý bán.

C. Ronaldo đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận sau quyết định đòi ra đi của mình. Nguyên nhân mà siêu sao người BĐN đưa ra là “buồn” đồng thời phủ nhận những nguồn tin cho rằng anh bất mãn vì vấn đề lương bổng. 

Tuy nhiên, khó ai hiểu Ronaldo đang nghĩ gì trong bối cảnh anh có phần bị cô lập ở sân Bernabeu. Khi CR7 ngỏ ý muốn ra đi, nhiều CLB đã liên tục đánh tiếng với Real Madrid để có được sự phục vụ của Ronaldo.

 Theo tờ Daily Star, Man City là đội nhanh chân nhất và các ông chủ người Ả rập sẵn sàng chi mức phí lên đến 120 triệu euro để có Ronaldo. Trong quá khứ, Man “xanh” đã nhiều lần theo đuổi Ronaldo nhưng có lẽ đây là thời điểm tốt nhất để họ hoàn thành mục tiêu này.

 Bên cạnh đó, đội chủ sân Etihad sẵn sàng trả cho Ronaldo mức lương 20 triệu euro/năm thay vì chỉ bằng một nửa số đố mà CR7 đang nhận ở Bernabeu. Dù luôn miệng phủ nhận chán nản vì tiền, nhưng rõ ràng đây cũng là yếu tố quan trọng chi phối đến tâm lý Ronaldo lúc này.

 So với cách đây 3 năm, CLB Hoàng gia hoàn toàn có được một vụ làm ăn khá lãi bởi họ chỉ chi 96 triệu euro để có CR7. Real Madrid chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vấn đề này và Mourinho vẫn muốn có một cuộc nói chuyện với Ronaldo.

 Hiện tại, C. Ronaldo đang cùng ĐT Bồ Đào Nha chuẩn bị cho trận vòng loại World Cup 2014 và chấn thương chân trái từ trận gặp Granada đã hoàn toàn bình phục.

  

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Một nghiên cứu mới từ Turnitin, nhà phát triển nền tảng chống đạo văn hàng đầu, đã khám phá xu hướng mới trong việc viết bài của sinh viên trên toàn cầu, từ đó mở ra cuộc thảo luận về vai trò của AI trong giáo dục hiện đại.
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy đã trở thành 1 trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc được trao giải thưởng từ quỹ tài trợ các nhà khoa học tại Australia trong lĩnh vực khoa học và công nghiệp, của Viện Hàn lâm Khoa học Australia (SIEF).
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ thông tin Việt Nam (Vinasa) mới đây đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 cho 169 sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của 117 doanh nghiệp công nghệ.