Mái vòm sóng nước Hồ Tây, sức chứa hơn 2.000 chỗ: Nhà hát Opera Hà Nội nâng tầm nghệ thuật Việt
Sự kiện này, diễn ra vào sáng ngày 5/10, không chỉ là một cột mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển văn hóa của Thủ đô mà còn là một công trình ý nghĩa chào mừng 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/2025). Dự án do Tập đoàn Sun Group đầu tư với tổng vốn lên tới hơn 12.756 tỉ đồng, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Hà Nội trong việc xây dựng một Thủ đô văn hiến, hiện đại và sánh tầm quốc tế.
Viên ngọc mới giữa lòng Hồ Tây
Nhà hát Opera Hà Nội, được ví như "viên ngọc trai" mới bên hồ Tây, không chỉ là một công trình kiến trúc đơn thuần mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn lên của nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Tọa lạc trên diện tích đất khoảng 191.000m² tại trung tâm bán đảo Quảng An, dự án được đầu tư xây dựng nhằm phục vụ các sự kiện văn hóa, chính trị lớn, đồng thời là không gian sáng tạo, thưởng thức và giải trí hiện đại cho nhân dân.
Điểm nhấn kiến trúc của Nhà hát Opera Hà Nội là mái vòm độc đáo, lấy cảm hứng từ những gợn sóng lăn tăn của hồ Tây - một biểu tượng gắn liền với Thủ đô. Mái vòm này được thiết kế bởi kiến trúc sư lừng danh người Ý Renzo Piano, người được biết đến với những công trình có ảnh hưởng trên toàn thế giới. Mái vòm có kết cấu siêu mỏng, siêu chịu lực và được phủ vật liệu tạo hiệu ứng xà cừ, có khả năng phản chiếu sắc nước theo ánh sáng từng thời điểm trong ngày, tạo nên vẻ đẹp huyền ảo và biến hóa.
Lễ khởi công dự án
Nhà hát được thiết kế với tổng sức chứa ấn tượng, bao gồm hai khán phòng chính:
Khán phòng Opera: Sức chứa 1.797 chỗ ngồi, được tối ưu hóa cho các loại hình nghệ thuật đỉnh cao như hòa nhạc giao hưởng, opera và ballet.
Khán phòng Đa năng: Trang bị hệ thống ghế di động, linh hoạt tháo lắp để tổ chức các sự kiện đứng như concert, nhạc sống, gala, lễ trao giải... với sức chứa khoảng 1.430 chỗ đứng và 216 chỗ ngồi tại khu vực ban công.
Ngoài ra, nhà hát còn có nhiều không gian phụ trợ và đa năng khác như sảnh chính, phòng diễn tập, bảo tàng, và sàn vọng cảnh, biến nơi đây thành một tổ hợp văn hóa nghệ thuật toàn diện.
Một yếu tố làm nên sự đặc biệt của dự án này chính là nguồn vốn xã hội hóa hoàn toàn, một điều hiếm thấy trên thế giới đối với các nhà hát opera quy mô lớn, vốn thường được Nhà nước đầu tư hoặc bảo trợ. Ông Dương Đức Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, đã nhấn mạnh tính "nhân văn sâu sắc" của dự án, với mục tiêu phục vụ cộng đồng, không vì lợi nhuận. Điều này thể hiện sự chung tay của doanh nghiệp trong việc phát triển văn hóa Thủ đô.
Phía Hà Nội cũng cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất, đồng hành và hỗ trợ tối đa để dự án được triển khai đúng tiến độ, chất lượng và an toàn. Dự kiến, Nhà hát Opera Hà Nội sẽ được hoàn thiện và đưa vào sử dụng trong năm 2027.
Kỳ vọng nâng tầm nghệ thuật Viêt
Dự án Nhà hát Opera Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm văn hóa nghệ thuật hàng đầu của cả nước và khu vực. Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, khẳng định dự án này sẽ là nơi thu hút các đoàn nghệ thuật nổi tiếng trên thế giới về biểu diễn.
Đồng thời, nó cũng sẽ là cầu nối quan trọng để lan tỏa, giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống và tài năng của người Việt Nam ra thế giới. Sự ra đời của nhà hát là nền móng để Hà Nội có thêm nhiều công trình văn hóa hiện đại, góp phần đưa Thủ đô xứng tầm là một "thủ đô văn hiến, một thủ đô hiện đại xanh đẹp và xứng tầm thế giới".
Để đảm bảo người dân và du khách có thể hưởng thụ trọn vẹn những giá trị mà nhà hát mang lại, việc đồng bộ hóa hạ tầng được đặc biệt quan tâm. Ông Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ mong muốn đường sá đi vào nhà hát, các hạ tầng liên quan phải được hoàn thành cùng lúc với việc khánh thành nhà hát.
Cụ thể, dự án không chỉ dừng lại ở nhà hát mà còn bao gồm việc cải tạo cảnh quan khu vực hồ Tây:
Cải tạo hệ sinh thái: Các ao, hồ lân cận như ao sen chùa Phổ Linh, hồ Thủy Sứ... sẽ được đầu tư làm sạch, cải tạo, khôi phục và trồng lại sen Tây Hồ để đồng bộ với khu công viên.
Phát triển du lịch thủy: Hồ Tây dự kiến sẽ có 8 bến thuyền và tuyến du lịch thủy, trong đó có một bến thuyền ngay gần nhà hát. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và du khách tiếp cận công trình văn hóa mang tính biểu tượng này một cách dễ dàng và thú vị hơn.
Phối cảnh Nhà hát Opera Hà Nội
Việc kết hợp giữa công trình kiến trúc nghệ thuật đỉnh cao với cảnh quan thiên nhiên lãng mạn của Hồ Tây và hệ thống hạ tầng đồng bộ được kỳ vọng sẽ tạo nên một điểm nhấn du lịch hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế đêm và thương hiệu du lịch Thủ đô.
Nhà hát Opera Hà Nội khi hoàn thành vào năm 2027 hứa hẹn sẽ là không gian giao lưu văn hóa - nghệ thuật, vui chơi giải trí hiện đại dành cho người dân. Nó không chỉ là nơi tổ chức các chương trình nghệ thuật kinh điển như hòa nhạc giao hưởng, opera, ballet mà còn đón đầu các loại hình đương đại như nhạc kịch Broadway, các chương trình gala và sự kiện giải trí quy mô lớn.
Với sự kết hợp giữa kiến trúc đẳng cấp quốc tế, vị trí đắc địa và tầm nhìn phát triển văn hóa đầy tham vọng, Nhà hát Ngọc Trai bên hồ Tây sẽ là minh chứng sống động cho sự vươn mình của Hà Nội, khẳng định vị thế là trung tâm chính trị - văn hóa hàng đầu, xứng đáng với truyền thống ngàn năm văn hiến.
Hương Mi
TIN LIÊN QUAN
Tin khác
- Học xăm hình uy tín tại Rio Tattoo Studio