SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Mách các mẹ mẹo chống say xe hiệu quả không cần dùng thuốc

07:13, 02/07/2018
(SHTT) - Say xe chính là nguyên nhân phá hỏng những chuyến đi và là cơn ác mộng không chỉ của những người say xe mà còn của các tài xế. Nếu không muốn sử dụng thuốc để chống say xe, bạn cũng có thể thử dùng một số loại thực phẩm sau.

Chống say xe bằng gừng

Gừng là một trong những thực phẩm có tính hàn, có khả năng làm dịu dạ dày, chống lại những phản ứng của say xe như chóng mặt, buồn nôn,... Để phòng tránh say xe bằng gừng, bạn có thể uống một cốc trà gừng trước khi đi xe khoảng 1 giờ hoặc nhai một lát gừng nhỏ khi đi xe cũng rất hiệu quả.

Gừng có tác dụng làm dịu dạ dày hình ảnh

Gừng có tác dụng làm dịu dạ dày. Ảnh: Internet.

Chống say xe bằng bánh quy

Bánh quy giòn có tác dụng làm giảm tiết nước bọt trong miệng, tránh những triệu chứng buồn nôn khi say xe. Ngay khi cảm thấy có những biểu hiện của say xe, bạn nên ăn vài chiếc bánh quy đến khi nào không còn cảm thấy muốn nôn hay chóng mặt nữa. Lưu ý rằng không phải loại bánh quy nào cũng có thể giúp chống say xe. Những loại bánh quy nướng có vị cay hay có hành, tỏi sẽ khiến cho triệu chứng say xe của bạn càng trở nên nghiêm trọng.

Bánh quy giòn có tác dụng làm giảm tiết nước bọt trong miệng hình ảnh

Bánh quy giòn có tác dụng làm giảm tiết nước bọt trong miệng. Ảnh: Internet.

Chống say xe bằng chanh

Chanh tươi là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, bảo vệ dạ dày khỏi những cơn buồn nôn do say xe rất hiệu quả. Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần đặt 1-2 lát chanh nhỏ vào túi nhựa và đem theo khi đi xe hoặc ăn cả miếng chanh khi có triệu chứng say xe.

Chanh tươi giúp bảo vệ dạ dày khỏi những triệu chứng say xe hình ảnh

Chanh tươi giúp bảo vệ dạ dày khỏi những triệu chứng say xe. Ảnh: Internet.

Chống say xe bằng quả oliu

Quả oliu cũng giống như bánh quy, có tác dụng giảm tiết nước bọt rất tốt. Chỉ cần ăn vài quả oliu trước khi lên xe, đồng thời mang thêm một ít khi đi đường để khi xuất hiện triệu chứng say xe có thể sử dụng ngay.

Quả oliu chống say xe hình ảnh

Quả oliu chống say xe. Ảnh: Internet.

Chống say xe bằng bánh mì

Bánh mì là thực phẩm chống say xe hiệu quả được rất nhiều người sử dụng. Nó có công dụng kích thích tiết ra trypsin trong tuyến tụy, đồng thời giúp thần kinh thư giãn, chống lại những triệu chứng say xe bằng cách kết hợp với các axit amin có trong nước bọt. Ngoài ra, mùi thơm của bánh mì cũng có thể lấn át mùi của tàu xe, giúp bạn không còn bị say xe nữa.

Bánh mì là thực phẩm chống say xe hiệu quả được rất nhiều người sử dụng hình ảnh

Bánh mì là thực phẩm chống say xe hiệu quả được rất nhiều người sử dụng. Ảnh: Internet.

Tin khác

Khoa học Công nghệ 12 giờ trước
(SHTT) - Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Một nghiên cứu mới từ Turnitin, nhà phát triển nền tảng chống đạo văn hàng đầu, đã khám phá xu hướng mới trong việc viết bài của sinh viên trên toàn cầu, từ đó mở ra cuộc thảo luận về vai trò của AI trong giáo dục hiện đại.
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy đã trở thành 1 trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc được trao giải thưởng từ quỹ tài trợ các nhà khoa học tại Australia trong lĩnh vực khoa học và công nghiệp, của Viện Hàn lâm Khoa học Australia (SIEF).
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ thông tin Việt Nam (Vinasa) mới đây đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 cho 169 sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của 117 doanh nghiệp công nghệ.