SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 05/03/2026
  • Click để copy

'Luồng gió mới' từ mô hình y tế 2 cấp tại Quảng Ninh

14:37, 17/11/2025
(SHTT) - Việc sắp xếp lại hệ thống y tế từ tuyến tỉnh đến xã, phường tại Quảng Ninh đang mang lại những tín hiệu tích cực.

Từ ngày 1/11/2025, Quảng Ninh chính thức vận hành mô hình hệ thống y tế 2 cấp với sự sắp xếp, tổ chức lại toàn diện từ tuyến tỉnh đến tuyến xã, phường, đặc khu. Ngay từ những ngày đầu triển khai, tuyến y tế cơ sở đã nhanh chóng ổn định, duy trì hoạt động thông suốt và tạo chuyển biến rõ nét trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Sau sắp xếp, tuyến y tế cơ sở được tổ chức lại với 5 Bệnh viện Đa khoa khu vực (Đông Triều, Quảng Yên, Vân Đồn, Tiên Yên, Móng Cái); 55 trạm y tế và 92 điểm trạm. Qua đó, bảo đảm mỗi xã, phường, đặc khu đều có ít nhất một trạm y tế thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh thông thường, tiêm chủng, phòng chống dịch và triển khai các chương trình mục tiêu y tế - dân số… Riêng đặc khu Vân Đồn có hai trạm y tế (đất liền và đảo) để phù hợp điều kiện địa lý đặc thù. Tỉnh đã bố trí 253 bác sĩ cho 55 trạm y tế, đạt bình quân 4,6 bác sĩ/trạm, cơ bản đáp ứng chỉ tiêu của Nghị quyết 72-NQ/TW.

1

  Nhân viên y tế tại Trạm y tế xã Hải Lạng đo đường huyết cho người dân đến khám bệnh.

Trạm Y tế phường Mạo Khê hiện quản lý trên 72.000 nhân khẩu, đông nhất toàn tỉnh. Sau sắp xếp, trạm mới có 1 trạm chính và 2 điểm trạm; có 34 cán bộ, nhân viên y tế, trong đó 6 bác sĩ, đảm nhiệm khối lượng công việc rất lớn.

Bác sĩ Nguyễn Văn Trường, Trưởng Trạm Y tế phường Mạo Khê, cho biết: “Trạm mới đi vào hoạt động nhưng các nhiệm vụ chuyên môn vẫn được duy trì ổn định, bảo đảm phục vụ người dân không bị gián đoạn. Với lượng dân cư rất lớn, trạm đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ. Trạm cũng đề xuất bổ sung trang thiết bị như máy siêu âm, điện tim, xét nghiệm huyết học - sinh hóa - nước tiểu cùng các thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động truyền thông. Đồng thời phối hợp khảo sát địa điểm xây dựng trạm mới trên diện tích khoảng 10.000m², đủ điều kiện mở rộng khu chức năng và bố trí các phòng khám chuyên sâu, trang thiết bị hiện đại. Khi hạ tầng và kỹ thuật được triển khai đầy đủ, người dân sẽ không phải đi lại xa và sẽ được tiếp cận dịch vụ y tế nhanh hơn, thuận tiện hơn”.

2

 Bác sĩ Nguyễn Văn Trường, Trưởng Trạm Y tế phường Mạo Khê đang khám bệnh cho người dân tại Trạm y tế phường.

Tại xã Hải Lạng, Trạm Y tế mới được thành lập sau khi sáp nhập hai trạm cũ Hải Lạng và Đồng Rui. Hiện trạm có 15 cán bộ y tế, trong đó 3 bác sĩ, đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu của người dân.

Bác sĩ Đinh Thị Nguyệt, Trưởng Trạm Y tế xã Hải Lạng, chia sẻ: Ngay sau khi đi vào hoạt động, trạm đã nhanh chóng ổn định tổ chức và đưa các hoạt động chuyên môn vào nền nếp. Khám chữa bệnh BHYT, tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, phòng chống dịch và các chương trình y tế quốc gia… đều được duy trì liên tục, đúng quy định. Sự ổn định này giúp người dân thêm yên tâm với mô hình trạm y tế mới. Hiện Sở Y tế và địa phương cũng đã khảo sát vị trí xây dựng trạm mới với quy mô lớn hơn, tạo điều kiện mở rộng phòng chức năng và nâng cấp trang thiết bị phục vụ nhân dân”.

Cùng với trạm y tế, các Bệnh viện Đa khoa khu vực (ĐKKV) cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Điển hình tại Bệnh viện ĐKKV Vân Đồn, rạng sáng 11/11/2025, kíp trực tại Cơ sở 2 (đặc khu Cô Tô) đã tiếp nhận bệnh nhân nam 45 tuổi, quốc tịch nước ngoài, đau ngực dữ dội, biểu hiện của cơn đau thắt ngực không ổn định. Các bác sĩ nhanh chóng thăm khám, làm điện tâm đồ, xét nghiệm men tim, kiểm soát cơn đau và hội chẩn khẩn cấp. Do nguy cơ biến chứng cao, bệnh nhân được chuyển tuyến ngay trong đêm, có bác sĩ đi kèm giám sát 24/24h. Nhờ xử trí kịp thời và phối hợp nhịp nhàng, người bệnh được đưa đến tuyến tỉnh an toàn và đã qua cơn nguy kịch.

3

 Ca phẫu thuật nội soi điều trị cho người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn.

Được thành lập từ việc sáp nhập Trung tâm Y tế Vân Đồn và Cô Tô, Bệnh viện ĐKKV Vân Đồn đã tăng cường nhân lực chất lượng cao hỗ trợ cơ sở 2, bác sĩ Vũ Trí Tuệ (Nội tiết), bác sĩ Bùi Quang Tuân (Chẩn đoán hình ảnh), nữ hộ sinh Nguyễn Thị Hằng… Bác sĩ CKII Nguyễn Huy Tiến, Giám đốc Bệnh viện, khẳng định: Sáp nhập giúp tập trung nguồn lực, phát huy chuyên môn, luân chuyển cán bộ linh hoạt. Người dân được tiếp cận dịch vụ hiện đại ngay tại địa phương, hạn chế chuyển tuyến. Đây là nền tảng để phát triển các chuyên khoa sâu phù hợp mô hình bệnh tật của địa phương.

Thực tiễn triển khai mô hình mới cho thấy, tuyến y tế cơ sở của Quảng Ninh đã ổn định nhanh, vận hành thông suốt, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong thời gian tới, ngành Y tế tỉnh tiếp tục tham mưu cơ chế, chính sách đảm bảo nguồn nhân lực tuyến xã; đào tạo, chuyển giao kỹ thuật; đẩy mạnh chuyển đổi số và chuẩn bị đầu tư xây dựng trạm y tế mới theo quy hoạch… Mục tiêu cao nhất là hệ thống y tế cơ sở tinh gọn - hiện đại - hiệu quả, chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn diện, liên tục và ngay tại địa phương.

Nguyễn Hoa

Tin khác

Tin tức 13 phút trước
(SHTT) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND về việc tổ chức phong trào thi đua "Cải cách hành chính đồng bộ - Chính quyền phục vụ nhân dân" giai đoạn 2026-2030.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Bộ Y tế đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định về hoạt động tiêm chủng.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 360/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới (Ban Chỉ đạo).
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Với tinh thần trách nhiệm cao, sự chủ động và đúng luật, Quảng Ninh quyết tâm tổ chức một kỳ bầu cử dân chủ, an toàn và thực sự là ngày hội của cử tri vùng mỏ.
Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - Đồng chí Châu Văn Minh, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên Hiệp Hội Việt Nam) được Liên Hiệp Hội Việt Nam giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc Hội khoá XVI, đơn vị bầu cử tại tỉnh Phú Thọ.
.