SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Tin tức 1 tháng trước
(SHTT) - Ngày 15/3, Bộ Công Thương và Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam .
Tài sản trí tuệ 7 tháng trước
(SHTT) - Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong đó quy định trách nhiệm thông báo công khai việc thu hồi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật.
Tin tức 10 tháng trước
(SHTT) - Chiều nay, 20/6/2023, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). Nội dung luật đã bổ sung quy định cấm tổ chức, cá nhân kinh doanh, gọi điện, nhắn tin quấy rầy người tiêu dùng.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Hiện nay, những quy định về nhà nước can thiệp vào quan hệ tiêu dùng không làm mất đi quyền tự chủ và tự quyết của người tiêu dùng trong các quan hệ dân sự. Tuy nhiên, một số quy định của Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vẫn cần được hoàn thiện hơn.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) cần phải được hoàn thiện với sự đồng bộ và tính khả thi cao là hầu hết ý kiến của đại diện các cơ quan, ban ngành tham gia phát biểu ý kiến tại buổi Hội thảo diễn ra vào chiều ngày 9/2/2023.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Sau thời gian đăng tải công khai Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, Bộ Công Thương đang khẩn trương thảo luận và hoàn thiện Dự thảo Luật.
Tài sản trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Khi phát hiện sản phẩm có khuyết tật, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa có trách nhiệm tiến hành mọi biện pháp cần thiết để ngừng việc cung cấp sản phẩm trên thị trường để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.