SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 15/02/2026
  • Click để copy

Lối thoát nào cho Cocobay Đà Nẵng?

16:32, 09/01/2020
(SHTT) - Xuất hiện thông tin, chủ đầu tư dự án Cocobay Đà Nẵng thông báo, doanh nghiệp chấm dứt việc chi trả lợi nhuận cam kết lên tới 12%/năm như đã ký với khách hàng do khó khăn về dòng tiền. Chủ sở hữu tại dự án Cocobay Đà Nẵng đề xuất: Công ty Thành Đô trả nợ bằng đất hoặc nhà tại Cocobay.

Ông Nguyễn Hải Long - một chủ sở hữu đã đầu tư hàng chục tỷ đồng vào dự án Cocobay Đà Nẵng, đại diện cho nhóm khách hàng 700 người khẳng định: Nếu chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư Phát triển và xây dựng Thành Đô (Công ty Thành Đô) đơn phương đưa ra các giải pháp thì phía các chủ sở hữu cũng có quyền đề xuất các giải pháp của họ. Cụ thể, một nhóm chủ sở hữu đề xuất giải pháp trả nợ bằng đất hoặc nhà thuộc sở hữu của Công ty Thành Đô tại Cocobay.

Các chủ sở hữu nhóm này sẽ gom nhau lại để tính tổng khoản thu nhập cam kết mà Công ty Thành Đô phải trả cho toàn bộ thời gian cam kết còn lại, có thể chiết khấu dòng tiền quy về hiện tại... 

cocobay

 Lối thoát nào cho Cocobay Đà Nẵng?

“Nếu Công ty Thành Đô đồng ý thương thảo và Ngân hàng SHB chấp thuận thì chúng tôi sẽ đàm phán với Công ty Thành Đô về giá cả, phương thức chuyển giao và các vấn đề pháp lý liên quan. Sẽ sử dụng đơn vị thẩm định giá độc lập, được Ngân hàng SHB chấp thuận để đánh giá khách quan tài sản mà Công ty Thành Đô có thể chấp nhận quy đổi. Sau khi thống nhất được với Công ty Thành Đô, nhóm sẽ tìm đối tác chuyển nhượng tài sản này và căn cứ vào giá bán thực tế sẽ chia lại cho các thành viên tham gia theo tỷ lệ đóng góp thu nhập cam kết ban đầu. Với các chủ sở hữu vay tiền Ngân hàng SHB, thì số tiền thu được sẽ được cấn trừ vào khoản nợ mà họ vay tại SHB”, ông Nguyễn Hải Long cho hay.

Theo ông, giải pháp này sẽ giải quyết toàn bộ khúc mắc về luồng tiền của Công ty Thành Đô, gánh nặng vay nợ của chủ sở hữu đồng thời Ngân hàng SHB cũng tránh được rủi ro do phát sinh nợ quá hạn tăng cao với hàng ngàn khoản vay không có khả năng trả tại dự án này.

Trước đó, các khách hàng tại dự án Cocobay Đà Nẵng đã hai lần nhận được thông báo của chủ đầu tư về các phương án mà họ đơn phương đưa ra mà không có sự bàn bạc thỏa thuận nào. Một trong số phương án khiến nhiều chủ sở hữu bất bình đó là chuyển từ căn hộ condotel sang chung cư (chủ sở hữu phải nộp thêm mức phí 15% trên giá gốc). Những phương án khác cũng đẩy chủ đầu tư vào cảnh thua thiệt.

Phân tích tình hình hoạt động vận hành của cả khu Cocobay Đà Nẵng, ông Mai Huy Tân, Chủ tịch - Giám đốc Công ty TNHH Nhịp cầu Việt - Đức, người đã đầu tư đến 600 tỷ đồng vào Cocobay Đà Nẵng (trong đó có 400 tỷ vay của ngân hàng SHB), cho rằng: Công ty Thành Đô hoàn toàn có thể đủ tài sản và nguồn doanh thu chi trả theo đúng cam kết nhưng doanh nghiệp cố tình không thực hiện. Khu Nam An (khu biệt thự nghỉ dưỡng 5 sao) luôn kín khách và khu Boutique Hotel đạt tỉ lệ lấp đầy năm sau cao hơn năm trước. Thành Đô đang cố tình lấy lý do khối Condotel gặp khó khăn để xóa cả mức cam kết ở hai khu còn lại. Thật không hợp lý khi họ cắt cam kết của các khu này mà vẫn giữ tài sản của chúng tôi để khai thác cho riêng Thành Đô.

Ông Tân chua xót: “Những năm trước, khi Thành Đô trả thu nhập cam kết cho tôi thì tôi chẳng giữ cho mình đồng nào, tôi dùng toàn bộ khoản tiền đó để trả nợ ngân hàng, cả gốc lẫn lãi mà thôi! Đến bây giờ đã trả ngân hàng 150 tỷ rồi mà tôi vẫn nợ hơn 300 tỷ nữa. Tôi rơi vào bẫy nợ này là do thái độ bất tín của Thành Đô”.

Rất nhiều chủ sở hữu, khách hàng của Thành Đô cũng rơi vào tình trạng tương tự như ông Tân. Họ đấu tranh đòi lại các bất động sản mà họ đã mua, kể cả sổ đỏ và quyền sử dụng, quyền định đoạt tài sản được pháp luật bảo hộ, để họ tự khai thác hoặc hợp tác với đối tác khác trong ngành du lịch nhằm khai thác nhằm tạo nguồn doanh thu để trả nợ ngân hàng SHB.

Hà Nguyễn

Tin khác

Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh nhu cầu làm việc linh hoạt và học tập trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến, phân khúc máy tính bảng từ 5 đến 7 triệu đồng đang chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt giữa các ông lớn công nghệ.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Đó là điều được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại buổi lễ ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM.
Kinh tế 2 ngày trước
WinMart vừa ra mắt hệ thống phòng kiểm nghiệm an toàn thực phẩm (ATTP) tại Bắc – Trung – Nam. Động thái này đã khẳng định cam kết kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa trước khi đến tay người tiêu dùng, đồng thời cho thấy sự chủ động trong việc bảo đảm nguồn cung an toàn, ổn định trong dịp Tết.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Trước thềm Tết Nguyên đán 2026, phân khúc xe 7 chỗ tại Việt Nam đang chứng kiến một làn sóng ưu đãi chưa từng có. Từ các dòng MPV đến SUV hạng sang, hàng loạt mẫu xe đang được các hãng đẩy mạnh chiết khấu lên tới hàng trăm triệu đồng nhằm chiếm lĩnh thị phần trong mùa cao điểm.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tăng cao cận Tết, sáng ngày 10/2, lực lượng chức năng phường Hải Dương (Hải Phòng) đã đồng loạt ra quân kiểm tra, quét sạch các nguy cơ về hàng giả và mất vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.
.