SO HUU TRI TUE
Thứ hai, 16/02/2026
  • Click để copy

Lỗi kỹ thuật khi bắn hỏa pháo tại Kỳ Đài Huế, đơn vị quản lý xin lỗi

14:32, 06/05/2025
Ngày 6/5, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế gửi lời xin lỗi và mong nhận sự cảm thông đối với sự cố trong quá trình bắn hỏa pháo tại Kỳ Đài Huế trước đó vào tối 3/5. Sự việc khiến pháo sáng rơi vào khu vực Phu Văn Lâu tại thời điểm đang có hàng trăm người dân, du khách đứng xem.

Tại khu vực Phu Vân Lâu (TP Huế) lúc diễn ra sự cố pháo sáng rơi xuống có hàng trăm người dân và du khách đứng xem. Nhiều người đã hoảng loạn và bỏ chạy trước sự cố hy hữu này.

Trong thông báo mới nhất, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chân thành gửi lời xin lỗi và mong nhận được sự thông cảm sâu sắc từ những gia đình người dân và du khách đã bị ảnh hưởng.

“Với trách nhiệm và tinh thần cầu thị, chúng tôi rút kinh nghiệm, rà soát toàn diện các khâu kỹ thuật để không xảy ra sự cố tương tự. Trung tâm cam kết sẽ nâng cao chất lượng tổ chức và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các chương trình diễn ra định kỳ vào mỗi tối thứ Bảy, để mỗi trải nghiệm tại Di sản Huế luôn là một kỷ niệm đẹp, trọn vẹn và an tâm đối với cộng đồng.”, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế viết.

e91cd9fe711fc3419a0e

 Sự cố pháo sáng rơi vào khu vực có đông người dân và du khách đứng xem diễn ra tối ngày 3/5 được Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế chính thức lên tiếng xin lỗi.

Ngay khi được góp ý, trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã có thông báo về hoạt động mô phòng bắn đại bác tại Kỳ Đài Huế. Hoạt động được tổ chức với mong muốn mang đến những trải nghiệm mới mẻ và hấp dẫn phục vụ cộng đồng và du khách.

Để làm được điều đó, Trung tâm đã tiến hành việc thay đổi với một số điểm nổi bật: thay thế hệ thống súng thần công phun dầu bằng hỏa pháo mới thân thiện môi trường – không khói bụi, không ô nhiễm và nhằm an toàn hơn cho khán giả.

Thế nhưng, sự cố kỹ thuật trong buổi thử nghiệm do thiết bị lắp đặt sớm khiến pháo ẩm, cháy không hết khi rơi xuống; tầm bắn và khu vực khán giả chưa tính toán tối ưu được xác định là nguyên nhân dẫn đến sự việc nói trên.

b488332c9bcd299370dc

 Rất đông người dân và du khách đón xem khai hỏa thần công tại Kỳ Đài Huế ở khu vực Phu Vân Lâu đã hoảng khi diễn ra sự cố - Ảnh: TTBTDTCĐ.

Qua đó, Trung tâm ghi nhận mọi góp ý chân thành từ nhân dân và du khách, nghiêm túc rút kinh nghiệm, và cam kết sẽ rà soát toàn bộ quy trình vận hành; Phối hợp kỹ lưỡng với các đơn vị kỹ thuật và tăng cường đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các buổi biểu diễn tiếp theo.

Kỳ Đài Huế là một di tích lịch sử nằm trong Kinh Thành Huế, Việt Nam, biểu tượng cho quyền lực của triều Nguyễn. Tọa lạc đối diện Ngọ Môn, Kỳ Đài được xây dựng năm 1807 dưới thời Vua Gia Long và là một phần của quần thể di sản thế giới UNESCO tại Huế.

Kỳ đài Huế gồm có: Đài Cờ với ba tầng hình chữ nhật, cao tổng cộng ~17,5m (tầng 1: 5,5m, tầng 2: ~6m, tầng 3: ~6m). Có lan can trang trí cao 1m bằng gạch rỗng và hệ thống thoát nước mưa. Lối lên bằng cầu thang nhỏ bên trái.

d8b4c4a37242c01c9953

 Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế lên tiếng xin lỗi về sự cố kỹ thuật.

Cột Cờ ban đầu là cột gỗ cao ~30m, năm 1846 được thay bằng cột 32m dưới thời Vua Thiệu Trị. Bão năm 1904 phá hủy, cột gang được dựng thay thế. Năm 1947 bị pháo Pháp phá hỏng, năm 1948 xây cột bê tông cốt thép cao 37m, được trùng tu 1994–1995, hiện vẫn tồn tại. Ngoài ra, Kỳ Đài Huế còn có hai điếm canh (phục dựng 2018), nhiều khẩu thần công, và vọng đẩu (điểm quan sát bờ biển xưa).

Kỳ đài Huế là trung tâm các nghi lễ triều Nguyễn, với cờ báo hiệu sự kiện hoàng gia. Nhiều sự kiện lịch sử nổi bật đã diễn ra tại đây. 

Tại Kỳ Đài Huế, dưới chân đài là Cửu Vị Thần Công (9 khẩu súng thần công bằng đồng), được đúc từ năm 1803–1804 dưới thời Vua Gia Long, tượng trưng cho sức mạnh và sự trường tồn của triều Nguyễn. Các khẩu súng được đặt tên theo tứ mùa (Xuân, Hạ, Thu, Đông) và ngũ hành (Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thủy). Hoạt động khai hỏa tái hiện việc bắn súng thần công trong các dịp lễ trọng đại thời Nguyễn, kết hợp hiệu ứng ánh sáng và phun lửa để tạo ấn tượng.

Mục đích gìn giữ giá trị lịch sử, tôn vinh di sản Huế, và làm phong phú trải nghiệm du lịch, đặc biệt vào ban đêm.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, từ tháng 5/2025, hoạt động này diễn ra vào 19 giờ tối thứ Bảy hàng tuần tại Quảng trường Ngọ Môn, miễn phí cho du khách.

Duy Lương - Bảo Hòa

Tin khác

Tin tức 20 giờ trước
(SHTT) - Sau 12 ngày tổ chức, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã thành công tốt đẹp, trong đó, tỉnh Thanh Hóa đã được đánh giá là một trong những địa phương được vinh danh là đơn vị đóng góp đặc biệt cho sự thành công của Hội chợ.
Tin tức 20 giờ trước
(SHTT) - PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế vừa ký ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống bệnh do virus Nipah ở người". Theo hướng dẫn, tại Việt Nam, bệnh do virus Nipah là bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Đến nay chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah ở nước ta.
Tin tức 20 giờ trước
(SHTT) - Từ năm 2026, dự án “Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong Chiến tranh” (VWAI) do Chính phủ Mỹ tài trợ sẽ chính thức được triển khai trên quy mô lớn, mở ra hy vọng tìm kiếm danh tính, phần mộ cho gần 200.000 liệt sĩ hiện còn mất tích và 300.000 hài cốt chưa xác định được thông tin.
Tin tức 20 giờ trước
(SHTT) - Startup AI âm nhạc Udio mới đây đã yêu cầu tòa án liên bang Illinois bác đơn kiện của các nghệ sĩ indie, cho rằng tòa không có thẩm quyền xét xử đối với công ty đặt trụ sở tại New York.
Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) công bố kế hoạch vận hành tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông và 3.1 Nhổn - ga Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán.
.