Lời khai giám đốc xưởng sản xuất 71 nghìn lít dầu ăn, 40 tấn mì chính giả
Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Văn Hưng tại cơ quan công an, mì chính và dầu ăn nguyên liệu được mua từ Công ty TNHH thương mại Quang Thanh (Hà Nội). Sau đó, tại xưởng sản xuất ở Phú Thọ, công ty Famimoto đã tiến hành san chia, đóng gói vào bao bì giả mạo nhãn hiệu "Bột ngọt Boat Brand" (Singapore) và "Bột ngọt Famimoto" (công nghệ Nhật Bản).

Đối tượng Nguyễn Văn Hưng
Tương tự, dầu ăn sau khi mua về cũng được sang chiết, rót vào chai mang nhãn "Dầu ăn thượng hạng Boat Brand" (Singapore) và "Dầu thực vật Fami Gold" (nguyên liệu nhập khẩu Singapore).
Đối với các sản phẩm bột canh "Hà Nội" và hạt nêm "Bếp Hồng Việt", Hưng khai nhận mua nguyên liệu từ nhiều đơn vị khác nhau, rồi tiến hành trộn, tạo hạt, sấy khô và đóng gói. Đáng chú ý, tất cả các sản phẩm giả mạo này đều được Công ty TNHH Famimoto Việt Nam tự công bố chất lượng.
Kết quả giám định của Viện khoa học hình sự đã chỉ rõ, các sản phẩm "made in Famimoto" này đều không đạt chất lượng như công bố hoặc ghi trên nhãn mác. Hiện Nguyễn Văn Hưng đã bị tạm giữ khẩn cấp, và Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án sản xuất hàng giả quy mô lớn này.

Như đã đưa tin trước đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã đột kích, kiểm tra xưởng sản xuất của Công ty TNHH Famimoto Việt Nam vào ngày 24/4.
Quá trình kiểm tra, Công an tỉnh đã phát hiện, tạm giữ hơn 71 nghìn lít dầu ăn, khoảng 40 tấn mì chính, 22 tấn hạt nêm, 9 tấn bột canh giả.
Ngoài ra, tại đây, công an còn tạm giữ gần 84 tấn phụ gia các loại dùng để sản xuất, sang chiết các loại gia vị nói trên và lượng lớn vỏ bao bì, can nhựa đựng sản phẩm cùng dây chuyền sản xuất đóng gói.
Hà Linh
TIN LIÊN QUAN
-
Thêm một đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả bị triệt phá
-
Thái Nguyên: Tập huấn chỉ dẫn địa lý Tân Cương cho doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh chè
-
Warner Music Group tố một chuỗi cửa hàng vi phạm bản quyền trên Tiktok và Instagram
-
Những thủ đoạn tinh vi nhằm che mắt cơ quan chức năng của thuốc giả, sữa giả
Tin khác
