Lo vi phạm bản quyền hàng loạt cộng đồng phát tán sách lậu đóng cửa
Bộ Công an vừa công bố hồ sơ dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, để lấy ý kiến.
Trong số các điều khoản liên quan đến an toàn số và bảo vệ dữ liệu cá nhân, Điều 14 được xem là quy định tác động trực tiếp đến các hội nhóm phát tán nội dung số bất hợp pháp. Theo đó, hành vi số hóa và phát tán trái phép các ấn phẩm định dạng in như sách, báo, tạp chí sang các định dạng điện tử như ebook, PDF để chia sẻ miễn phí hoặc bán kiếm lời bị đề xuất xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.
Trong tờ trình dự thảo, đơn vị soạn thảo đánh giá "hoạt động vi phạm bản quyền phần mềm máy tính, bản quyền nhạc số, phim số, truyền hình, quyền tác giả, tác phẩm đang làm giảm sức cạnh tranh kinh tế của Việt Nam".
Việc thắt chặt quản lý được giới chuyên gia đánh giá là bước đi cần thiết để bảo vệ quyền lợi tác giả và thúc đẩy thị trường xuất bản số chính thống.
Thông tin này đã nhanh chóng lan truyền tới cộng đồng đọc sách điện tử. Ngay sau khi Dự thảo được công bố, nhiều hội nhóm phát tán sách lậu thông báo đóng cửa. Làn sóng rút lui này không chỉ xuất hiện trên Facebook mà còn lan sang một số website chia sẻ ebook.
Ngoài các hội nhóm hoạt động trên Facebook, các website chia sẻ sách lậu dừng hoạt động hoặc có dấu hiệu hoạt động “chập chờn”, tốc độ đường truyền không còn nhanh như trước. Dấu hiệu này có thể tới từ người vận hành các website, hoặc do có một số lượng lớn độc giả đang đổ xô về các nguồn sách này nhằm “khai thác” nốt nguồn sách lậu.
Trên các diễn đàn này, nhiều độc giả tỏ ra tiếc nuối, vì các nguồn sách lậu có những cuốn đã ngừng xuất bản từ lâu, hoặc rất khó tìm thấy trên thị trường. Tuy nhiên, cộng đồng người đọc hiểu rằng điều này sớm muộn cũng xảy ra vì hoạt động chia sẻ này là trái phép.
TH