SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Lộ diện sáng chế camera mới cực độc cho điện thoại thông minh của OPPO

08:44, 08/02/2021
(SHTT) - LetsGoDigital mới đây đã phát hiện một sáng chế mới cho thấy OPPO đang nghiên cứu về một chiếc smartphone có khả năng gập lại nhiều lần với công nghệ camera popup được ứng dụng cho tất cả máy ảnh trên thiết bị.

Bằng sáng chế do LetsGoDigital phát hiện cho thấy điện thoại mới của OPPO sẽ ẩn hoàn toàn các camera phía sau, loại bỏ thiết kế cụm camera lớn như trên các smartphone hiện nay.

OPPO Smartphone

 

Theo mô tả của bằng sáng chế, OPPO sẽ sử dụng hai gương phản chiếu ánh sáng được chụp trong các cảm biến, có nghĩa cơ chế bật lên sẽ không phơi sáng máy ảnh mà chỉ có hai gương để thu ánh sáng. Bằng cách này, người dùng có thể chụp ảnh tự sướng, ảnh thường hoặc quay video từ cùng một camera, giúp chất lượng của chúng đều đảm bảo như nhau.

Xiaomi trước đó cũng đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế sử dụng công nghệ tương tự nhưng với một gương và một camera xoay. Tuy nhiên, với OPPO, camera trên thiết bị trong sáng chế được mô tả sẽ không xoay hoặc di chuyển, do đó, độ bền của thiết bị sẽ được cải thiện đáng kể so với công nghệ của nhà sản xuất đồng hương.

Ngoài ra, bằng sáng chế của OPPO cho thấy gương có thể được sử dụng để chụp ảnh từ một bên, có nghĩa smartphone có thể chụp ảnh 360 độ. Nó cũng có thể chụp ảnh đồng thời từ mặt trước và mặt sau, điều này phần nào khiến chúng ta nhớ đến Director View trên Galaxy S21, mặc dù chế độ này dựa trên phần mềm, trong khi ý tưởng của OPPO dựa trên phần cứng. Những người sáng tạo của LetsGoDigital thậm chí đã tạo ra hình ảnh kết xuất dựa trên bằng sáng chế để giới thiệu cách thức này có thể trông như thế nào.

Hiện OPPO vẫn chưa tiết lộ bất kì thông tin chính thức nào về bằng sáng chế này, tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể trông chờ công nghệ này sẽ sớm được tích hợp trong các sản phẩm sắp tới của hãng này.

Thái An

Tin khác

Khoa học Công nghệ 21 giờ trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngay sau khi phát động, các nhà trường trong tỉnh Quảng Ninh đã có sự chuẩn bị tích cực cho Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (TTNNĐ) tỉnh lần thứ IX, năm 2024. Rất nhiều sáng kiến đang được lên ý tưởng, phát triển thành dự án cấp trường, cấp huyện.
Tin tức 4 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu đang leo thang, Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy cơ chế nhằm rút ngắn thời gian xem xét và kiểm tra các đơn đăng ký sáng chế thuộc các lĩnh vực công nghệ cao, nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp chủ chốt và đổi mới công nghệ.
Tài sản trí tuệ 6 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Hewlett Packard Enterprise (HPE) đã kiện tập đoàn Trung Quốc, Inspur Group, cáo buộc rằng các sản phẩm của Inspur vi phạm năm bằng sáng chế của HPE liên quan đến công nghệ máy tính.
Tài sản trí tuệ 1 tuần trước
(SHTT) - Vụ kiện bản quyền vaccine COVID-19 của Moderna đối với Pfizer và BioNTech được tạm ngừng sau quyết định của tòa án Massachusetts, khi Cục Sở hữu trí tuệ Mỹ xem xét hiệu lực hai trong ba bằng sáng chế của công ty này.