SO HUU TRI TUE
Thứ hai, 22/04/2024
  • Click để copy

Lộ diện Gen Z tinh anh võ học qua casting 'Tây Sơn thất hổ tướng' đợt 2

14:10, 27/05/2022
(SHTT) - Tiếp nối sự thành công của đợt casting đầu tiên, Bảo Phúc Media đã gửi thư “chiêu mộ lần 2” tại Đại học Văn Hiến vào sáng ngày 22/5/2022. Buổi thử vai diễn ra vô cùng thành công khi có sự góp mặt bất ngờ của các tinh anh võ thuật trẻ từ miền Trung và miền Bắc.

Sau thành công của casting đợt 1 (16/4/2022) với hơn 100 bạn trẻ đến thử vai trong 1 ngày, NSX Bảo Phúc Media vô cùng hân hoan và hạnh phúc khi nhận được rất nhiều yêu cầu mở rộng casting - tuyển chọn nhân tài trên cả nước. Tiếp nối sự thành công ấy, Bảo Phúc Media đã gửi thư “chiêu mộ lần 2” đến các "hổ tướng" với mong muốn tìm kiếm thế hệ tướng lĩnh anh dũng thông qua buổi casting được tổ chức tại Đại học Văn Hiến vào sáng ngày 22/5/2022. Tuy nhiên, kết thúc đợt 2, bất ngờ vỡ oà khi dự án nhận được nhiều "cái vẫy tay" từ các bạn miền Trung và miền Bắc. 

“Tây Sơn thất hổ tướng”-  Mong ước được ấp ủ từ những người con Bình Định

Bình Định được xem như cái nôi võ thuật của Việt Nam với bề dày lịch sử trong tất cả các hệ phái võ cổ truyền Việt Nam. Lịch sử võ thuật Bình Định cũng can trường, rực rỡ như lịch sử Việt Nam vậy. Vùng đất này, hào khí Quang Trung đã tạo nên các vị tướng lĩnh anh dũng đất Việt, viết nên những trang sử hào hùng dân tộc.

Từ niềm tự hào này, NSX Bảo Phúc Media – một người con của vùng đất Bình Định đã ấp ủ và xây dựng nên dự án "Tây Sơn thất hổ tướng" bằng tấm lòng và sự đầu tư nghiêm túc tất cả mọi khâu với mong muốn không chỉ mang đến một dự án phim giải trí, mà còn là những góc nhìn mới lạ về lịch sử, về vùng đất Bình Định anh hùng.

1

GĐSX Phúc Phan (thứ 5 từ phải qua) chụp hình lưu niệm cùng ekip và khách mời 

Tây Sơn thất hổ tướng là bộ phim dựa trên câu chuyện có thật của 7 vị anh hùng dân tộc giai đoạn trước khi về với nhà Tây Sơn. Dự án gồm 7 phần tương ứng với 7 nhân vật anh hùng là Võ Văn Dũng, Lê Văn Hưng, Nguyễn Văn Lộc, Lý Văn Bưu, Nguyễn Văn Tuyết, Vũ Đình Tú, Trần Quang Diệu.

Trong đó phần đầu tiên được "ra quân" là câu chuyện về vị tướng Võ Văn Dũng - một vị tướng tài, không chỉ là hổ tướng trên chiến trường, ông còn là nhà ngoại giao giỏi. 7 vị tướng đều có xuất thân hoàn toàn khác nhau, với 7 câu chuyện khác nhau nhưng bằng nghĩa khí của những cá nhân, thời cuộc và sự thức tỉnh lương tri, can đảm trong tư tưởng và hành động, họ đã tạo nên một dấu ấn trong lịch sử Việt Nam nói chung và cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, con người Bình Định nói riêng.

Casting “Tây Sơn thất hổ tướng” và sự “ra quân” đầu tiên của vị tướng Võ Văn Dũng

 Sau thành công từ buổi "chiêu quân" đợt 1, casting đợt 2 đã diễn ra trong sự bất ngờ bởi khả năng và sự chuẩn bị chỉn chu từ các bạn diễn viên trẻ tuổi.

Kết thúc vòng casting đợt 2, nhiều gương mặt trẻ được NSX đánh giá cao. Hầu hết các bạn đến với buổi casting do đam mê dòng phim này và mong muốn được góp sức để hóa thân vào các nhân vật mà mình yêu thích.

Mặc dù yêu cầu của NSX và đạo diễn đưa ra không hề đơn giản, nhưng bằng sự nghiêm túc và khát khao thể hiện, các bạn đã có những phần “nhập vai” đầy lôi cuốn, lột tả được diễn biến tâm lý phức tạp của nhân vật, diễn tả được nhiều sắc thái cảm xúc.

3

Diễn viên Phan Vũ hỗ trợ bạn diễn: Diễn viên, Á hậu Lý Khả Dy 

Đợt 2 đã xuất hiện nhiều "cao thủ đáng gờm" cho đội hình tướng lĩnh trong phần 1 Võ Văn Dũng của series "Tây Sơn thất hổ tướng". Các bạn thí sinh lần này có nhiều ưu điểm về diễn xuất, hành động, thể hiện được đa dạng các thế võ, động tác chắc chắn. Có thể kể ra vài cái tên đang chiếm sóng màn ảnh Việt hiện nay như: Nguyễn Quốc Trường Thịnh, Trần Cường, Minh Tùng (C13 Talent), Phan Vũ (con nuôi cố nghệ sỹ Lê Bình), người mẫu - diễn viên Dương Dương Tiển,  Như Quỳnh, á hậu Lý Khả Dy…

2

Ông Phúc Phan – GĐSX giới thiệu dự án “Tây Sơn thất hổ tướng” 

Ông Phúc Phan - Giám đốc sản xuất chia sẻ, Tây Sơn thất hổ tướng là dự án mà ông đặt hy vọng sẽ góp một phần tiếng nói để lan tỏa thông điệp anh hùng, sự can trường của người Việt, đặc biệt là tinh thần dám ước mơ và sự nỗ lực để thực hiện.

Đồng thời, ông cũng muốn thuyết phục mọi người rằng, lịch sử Việt Nam không hề nhàm chán mà rất thú vị. Đội ngũ sản xuất "Tây Sơn thất hổ tướng" sẽ kể câu chuyện đầu tiên về vị tướng Võ Văn Dũng bằng phương thức hiện đại, hợp gu của người trẻ.

Thông qua những thước phim đầy tâm huyết, khán giả sẽ thấy được sự tươi đẹp của vùng đất Bình Định, hấp dẫn bởi thức ăn nơi đây, thu hút bởi phong tục tập quán, văn hóa truyền thống, mãn nhãn với trang phục, bối cảnh trong phim.  

Giám đốc sản xuất Phúc Phan cũng cho biết thêm, thay vì tập trung vào yếu tố người nổi tiếng, ekip "Tây Sơn thất hổ tướng" đề cao sự tài năng, đa dạng, nhiều màu sắc, mới lạ và sáng tạo.

Ông nhấn mạnh: ""Tây Sơn thất hổ tướng" sẵn sàng trao tấm vé vàng cho những tài năng chưa từng xuất hiện trên màn ảnh, chỉ cần gương mặt đó phù hợp và thể hiện được tố chất dũng tướng mà chúng tôi đang hướng đến".

Series Tây Sơn thất hổ tướng với phần 1 Võ Văn Dũng thuộc thể loại dã sử, anh hùng võ thuật, hành động nên số lượng diễn viên cần thiết là rất lớn. Mặt khác, dự án cũng là mảnh đất đón chào tất cả những tài năng đất Việt trên cả nước để chung tay xây dựng bức tranh lịch sử hào hùng của Việt Nam.

Vì thế, dù đã nhận được rất nhiều đơn ứng tuyển đợt 1 và 2 nhưng ekip vẫn ấp ủ những hoạt động thật nổi bật ở miền Trung và miền Bắc trong thời gian tới. Để cổ vũ ekip cũng như theo dõi thông tin của dự án, mời các bạn theo dõi thông tin tại fanpage chính thức: www.facebook.com/taysonthathotuong.

Anh Huy

Tin khác

Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Hôm nay, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn về việc tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Tin tức 4 giờ trước
Giải bóng đá khối sở hữu trí tuệ phía Nam lần thứ 11 năm 2024 đã để lại nhiều ấn tượng với những trận tranh đấu kịch tính.
Tin tức 5 giờ trước
Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế - HueCIT (6 Lê Lợi, TP Huế) vừa tổ chức khóa đào tạo về các ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực văn hóa thông qua kỹ thuật photogrammetry và VR 360 với sự hỗ trợ của chuyên gia Hàn Quốc.
Tin tức 5 giờ trước
Trong thời gian qua, các tỉnh miền Trung xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp, nông thôn gắn với chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu cộng đồng. Điều này trở thành định hướng quan trọng thúc đẩy sức cạnh tranh, giá trị của các nông sản đặc sản.
Tin tức 5 giờ trước
Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Lưu Hoàng Long khẳng định: “Những năm qua, ASEAN đẩy mạnh hợp tác về sở hữu trí tuệ giữa các nước thành viên, mở rộng quan hệ hợp tác đối tác”. Từ đó, ông bày tỏ kỳ vọng ASEAN trở thành khu vực sáng tạo và có sức cạnh tranh trên thế giới.