SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Liều vaccine Pfizer tăng cường đạt hiệu quả tới hơn 95%

20:02, 21/10/2021
(SHTT) - Pfizer và BioNTech cho biết nghiên cứu mới nhất cho thấy mũi vaccine Covid-19 tăng cường giúp khôi phục hoàn toàn hiệu quả bảo vệ của vaccine.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 21/10, đại diện hai công ty khẳng định mũi vaccine tăng cường tạo ra hiệu quả 95,6% bảo vệ trước nguy cơ xuất hiện triệu chứng với người mắc Covid-19, Bloomberg đưa tin.

Trước đó, các nghiên cứu cho thấy hiệu quả bảo vệ của vaccine Pfizer suy giảm nhanh chóng chỉ vài tháng sau khi tiêm đủ 2 mũi.

tm-img-alt

"Chúng tôi tin rằng mũi bổ sung đóng vai trò thiết yếu giúp ứng phó với mối đe dọa sức khỏe cộng đồng mà đại dịch gây ra" -  Albert Bourla, Giám đốc điều hành Pfizer cho biết.

Trong khi đó, CEO của BioNTech là Ugur Sahin khẳng định mũi vaccine bổ sung sẽ kiềm chế đại dịch và giúp "khôi phục trạng thái bình thường".

Thí nghiệm mới được Pfizer và BioNTech tiến hành trên 10.000 người từ 16 tuổi trở lên.

Những người tham gia nghiên cứu được tiêm mũi bổ sung sau trung bình 11 tháng từ khi được tiêm mũi vaccine thứ hai. Độ tuổi trung bình của nhóm này là 53, khoảng 25% số người trên 65 tuổi.

Thí nghiệm cho thấy mũi vaccine thứ 3 duy trì hiệu quả ổn định với người ở mọi lứa tuổi, kể cả với người mắc bệnh nền.

Pfizer và BioNTech cho biết hai hãng này sẽ sớm chia sẻ dữ liệu với nhà chức trách y tế tại Mỹ, châu Âu và các nước khác.

Nhà chức trách nhiều quốc gia đến nay vẫn chưa đưa ra quyết định sử dụng mũi vaccine bổ sung ở quy mô nào. Một số nước như Israel đã cho phép tiêm mũi bổ sung ở quy mô lớn.

Trong khi đó, Mỹ và nhiều nước châu Âu mới chỉ chấp nhận tiêm mũi bổ sung cho người cao tuổi, người có bệnh nền hoặc bị suy giảm miễn dịch.

TH

Tin khác

Khoa học Công nghệ 11 giờ trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 20 giờ trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.
Khoa học Công nghệ 20 giờ trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.