SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
  • Click để copy

Liên tiếp phát hiện nhập lậu sản phẩm động vật hoang dã quý hiếm qua đường hàng không

11:00, 15/05/2017
(SHTT) - Liên tiếp những vụ nhập lậu sản phẩm động vật hoang dã quý hiếm qua đường hàng không được phát hiện trong thời gian gần đây, với những thủ đoạn cất giấu hết sức tinh vi.
16-45-04_nh-1

Liên tiếp phát hiện nhập lậu sản phẩm động vật hoang dã quý hiếm qua đường hàng không 

 Bắt giữ gần 5 kg sừng tê giác buôn lậu qua đường hàng không

Chiều 16/4, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, đơn vị đã tiến hành khởi tố vụ án, tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ vụ buôn lậu gần 5 kg sừng tê giác từ Châu Phi về Việt Nam.

Theo đó, lực lượng phối hợp gồm Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu (C74), Bộ công an và Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM đã phát hiện, hai hành khách từ châu Phi nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua quá trình tiến hành kiểm tra hành lí của 2 hành khách gồm 1 đối tượng nữ 34 tuổi và 1 đối tượng nam 21 tuổi, lực lượng chức năng phát hiện 7 khúc sừng tê giác với tổng trọng lượng gần 5 kg.

Được biết, đây là loại sừng tê giác hai sừng châu Phi rất quý hiếm, trị giá số sừng này ước tính hơn 6 tỷ đồng.

Nhằm qua mặt lực lượng kiểm tra an ninh sân bay, hai hành khách chia nhỏ sừng tê giác ra và cất giấu khá tinh vi trong hành lý cá nhân, dụng cụ gia đình, thùng loa máy vi tính. Tuy nhiên với kinh nghiệm và các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát và thu thập thông tin, cơ quan hải quan đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ việc trên. 

Khách mang lậu ngà voi, nanh sư tử tại sân bay Tân Sơn Nhất

Theo thông tin từ phía lãnh đạo Cảng hàng không miền Nam cho biết, chiều ngày 12/5 tại khu vực soi chiếu an ninh, nhân viên phát hiện trong dép của hành khách có tới 16 vật màu trắng ngà, nghi nanh động vật. 

Tiếp tục kiểm tra trực quan với hành lý ký gửi của hành khách này, cơ quan chức năng đã phát hiện thêm ba bó dây màu đen nghi lông đuôi động vật và một hộp thiếc màu đỏ bên trong có 66 thanh màu trắng ngà, nghi sừng động vật.

Hành khách vận chuyển những vật phẩm quý hiếm trên là Đinh Văn Tuyến, 41 tuổi, quê Ninh Bình, dự định đi trên chuyến bay BL780 từ TP HCM ra Hà Nội.

Lực lượng chức năng tại Tân Sơn Nhất sau đó đã phối hợp với giám định viên Viện Sinh học nhiệt đới và phát hiện các mẫu vật trong hành lý của nam hành khách trên là 16 nanh sư tử châu Phi, 6 bộ lông đuôi voi châu Chi và 66 nanh ngà voi châu Phi.

Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã thu giữ tang vật và phối hợp với các cơ quan chức năng, để điều tra làm rõ đường dây, ổ nhóm, hành vi vi phạm của đối tượng.

Phát hiện nữ hành khách buôn lậu ngà voi, sừng tê giác từ châu Phi qua Việt Nam

Ngày 14/5, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - Cục Hải quan TP HCM vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu (C74) - Bộ Công an, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP HCM, Cục Điều tra chống buôn lậu và Đội Kiểm soát hải quan…. bắt giữ một phụ nữ 62 tuổi, quốc tịch Việt Nam vận chuyển trái phép sản phẩm động vật hoang dã tại sân bay.

Theo đó, khi kiểm tra hành lý của một nữ hành khách 62 tuổi (quốc tịch Việt Nam) nhập cảnh từ châu Phi về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện lượng lớn hàng thuộc danh mục sản phẩm của động vật quý hiếm, nằm trong sách đỏ cần được bảo vệ và cấm nhập khẩu.

Cụ thể, cơ quan chức năng phát hiện 4 kg ngà voi đã được cắt khúc; 9 đuôi voi, nhiều loại móng vuốt và 3 bộ da của loài báo gấm châu Phi được cất giấu tinh vi trong hành lý. Tổng giá trị hàng hóa ước tính hơn 2 tỉ đồng.

Nữ hành khách cùng số tang vật sau đó bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

PV (t/h)

Tin khác

Tài sản trí tuệ 4 giờ trước
(SHTT) - Đội Quản lý Thị trường (QLTT) số 11, Cục QLTT thành phố Hà Nội vừa chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật tạm giữ trong vụ kiểm tra kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly (Mailystyle) đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định.
Tài sản trí tuệ 8 giờ trước
(SHTT) - Đội QLTT số 6, Cục QLTT thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
Tài sản trí tuệ 8 giờ trước
(SHTT) - Chiều 28/3 vừa qua, tại Siêu thị Trung Vân, địa chỉ Khối 2A, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An do ông Nguyễn Đình Thành làm chủ, lực lượng QLTT đã phát hiện lô dao cạo râu có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Gillete. Đây là nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Luật sư Vũ Thị Hồng Yến, Giám đốc Công ty Luật TNHH Rouse Việt Nam cho biết, hàng giả được bán tràn lan trên mạng và cửa hàng truyền thống trên toàn khu vực ASEAN. Kết quả khảo sát của WIPO với 1000 người tại mỗi quốc gia ASEAN cho thấy, có 88% người tiêu dùng nhìn thấy hàng giả trên thị trường.
Tài sản trí tuệ 3 ngày trước
(SHTT) - Công ty dược phẩm Kobayashi, Nhật Bản, mới đây đã phát đi thông báo thu hồi các sản phẩm có chứa thành phần gạo lên men beni kōji sau khi liên tục nhận được các báo cáo về việc nhập viện sau khi sử dụng từ người tiêu dùng.