SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
  • Click để copy

Liên tiếp những vụ cháy, nổ xe khách xảy ra trong năm 2017

06:47, 18/04/2017
(SHTT) - Liên tiếp những vụ cháy xe khách xảy ra từ đầu năm 2017, khiến cho người dân hoang mang về loại phương tiện di chuyển phổ biến này.
Anh-chup-Man-hinh-2017-04-13-l-5663-4336-1492085545

Liên tiếp những vụ cháy, nổ xe khách xảy ra trong năm 2017 

Mới đây nhất, vào khoảng hơn 17h ngày 13/4, xe khách biển số BKS 37V – 006.70 của nhà xe P. L chạy tuyến Vinh – Hà Nội khi đến địa phận xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) thì bất ngờ nổ lốp rồi bốc cháy dữ dội

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có 5 người, gồm 3 hành khách, tài xế và phụ xe. Tài xế Thông đã kịp thời dừng xe, sau đó cùng mọi nhanh chóng thoát thân.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC huy động xe cùng các cán bộ chiến sỹ đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa quá lớn nên khi khống chế được lửa thì chiếc xe cũng đã bị cháy rụi.

Cũng liên quan đến vụ việc cháy xe khách, vào khoảng 22h13 ngày 21/2, khi đang di chuyển trên quốc lộ 18 đến đoạn cầu Đông Du (thuộc địa phận xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh), chiếc xe khách giường nằm BKS 14B-006.94 nhãn hiệu Ka Long bất ngờ phát nổ.

Vụ tai nạn thảm khốc trên khiến 2 người chết tại chỗ, 12 người khác bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ngay trong đêm đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo các lực lượng liên quan giải quyết.

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 21/ 2, trên tuyến Quốc lộ 27 (đoạn qua đèo Phú Sơn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), một chiếc xe khách giường nằm 45 chỗ của nhà xe Tuấn Anh do tài xế Nguyễn Ngọc Linh (46 tuổi) điều khiển, chở theo khoảng 20 hành khách xuất bến từ Đà Lạt đi Kon Tum bất ngờ bốc cháy dữ dội. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người, chiếc xe bị thiêu cháy hoàn toàn.

Một vụ hỏa hoạn khác xảy ra vào ngày 4/2, theo thông tin ban đầu khoảng 12 giờ 30 phút ngày 4/2 (mùng 8 tết), xe khách 29 chỗ BS 66B-004.16 do tài xế Nguyễn Hữu Lộc (60 tuổi) quê Đồng Tháp điều khiển, lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương (chở khách đi từ H.Hồng Ngự, Đồng Tháp lên TP.HCM). Khi xe vừa qua điểm xuống Bến Lức, đến km 16+500 thuộc địa bàn H.Bến Lức, bất ngờ xe phát hỏa.

Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên phương tiện đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Thời điểm đầu năm 2017, cũng liên tiếp xảy ra những vụ cháy xe gây thiệt hại nghiêm trọng.

Khoảng 6h ngày 8/2, trên tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Phước Mỹ (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) xảy ra vụ cháy xe khách.Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hoàn toàn xe khách 45 chỗ và hành lý của hành khách trên xe. 

Sau đó, do không có người nào đứng ra nhận là chủ của xe khách này nên Công an huyện Phước Sơn đã tiến hành xử lý theo quy định.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ ngày 3/2, tại Km 1368+200 đường Hồ Chí Minh, đoạn đi qua địa bàn xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, xe khách biển kiểm soát 81B-010.96 của nhà xe Tây Nguyên chạy tuyến Gia Lai – Quảng Bình khi đến địa điểm trên thì bất ngờ bốc cháy từ phía sau xe.

Trên xe lúc đó có 7 người, gồm 3 hành khách và 4 người của nhà xe. Phát hiện xe bốc cháy, lái xe Thái Văn Lời (41 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) đã dừng gấp xe để mọi người nhanh chóng rời khỏi xe an toàn.

Qua khám nghiệm ban đầu, nguyên nhân gây ra vụ cháy xe có thể là do chập điện.

PV (t/h)

Tin khác

Tin tức 1 giờ trước
Lễ công bố quyết định của HĐND tỉnh Quảng Bình về gắn tên đường Lưu Trọng Lư vừa được tổ chức tại thị xã Ba Đồn, thị trấn Hoàn Lão và thị trấn Phong Nha.
Tin tức 1 giờ trước
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuần tra phòng, chống tàu giã cào khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển ven bờ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Tin tức 1 giờ trước
Để chuẩn bị cho việc phát triển ngành vi mạch bán dẫn, TP Đà Nẵng đang tập trung vào công tác đào tạo nhân lực nguồn. Chương trình chính thức khởi động trong tháng 3 với chuỗi sự kiện bắt đầu cho chặng đường phát triển và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường trong và ngoài nước.
Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Thời gian qua các bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tích cực triển khai nhiều kỹ thuật mới, giúp người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại cơ sở, không phải chuyển lên tuyến trên điều trị, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh (KCB) ngày càng cao của người dân.
Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương nhấn mạnh, những người làm nội dung thông tin trên môi trường mạng cần có trách nhiệm hơn.