Lịch trình di chuyển của nam hướng dẫn viên du lịch, ca nhiễm Covid-19 thứ 39
Được biết, bệnh nhân B.C.P có triệu chứng: Sốt nhẹ (37,6oC), không ho, không khó thở. Bệnh nhân này đã hướng dẫn cho đoàn du khách Anh đi trên chuyến bay VN0054 (đoàn du khách này có 4 người được phát hiện dương tính tại Quảng Ninh).
Ngày 8/3, khi biết thông tin du khách mình dẫn bị dương tính, anh bệnh nhân này đã tự đi xe máy đến Bệnh viện Xanh-pôn khám và đã được vào Bệnh viện Nhiệt Đới Trung ương 2 cơ sở 2 cách ly.
Bệnh nhân nhập viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, khoảng 21 giờ ngày 8/3 và đã được bệnh viện lấy mẫu làm xét nghiệm Covid-19, cho kết quả dương tính với Covid-19.
Hiện bệnh nhân sức khỏe ổn định, đang được cách ly, theo dõi tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.
Theo lịch trình của bệnh nhân này thì anh đã đi rất nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội, đưa nhóm người Anh đến Ninh Bình rồi quay trở lại Hà Nôi, ở khách sạn tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), sau đó về phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) tiếp xúc với một người bạn và mời một người đến ăn tối.
Ngày 6/3, anh P. đi thăm bạn, mua đồ tại Dịch Vọng. Trong quá trình đó, anh có tiếp xúc với 3 nhân viên. Cùng ngày, anh đi lấy cao răng - tiếp xúc với 1 bác sĩ và đi ăn sáng ở số 60 Dương Khuê, tiếp xúc với 1 người.
Ngày 7/3, anh P. đón một đoạn khách ở Đường Thành (Hà Nội), có tiếp xúc với một lễ tân. Sau đó, anh đưa đoàn khách đi Ninh Bình.
Hiện đã xác định được 20 người tiếp xúc (F1) gần với anh P.
Số tiếp xúc gần với người tiếp xúc gần (F2) là 79 (trong đó có 24 người ở Cầu Giấy, các quận, huyện khác có 55 người). F3 có 43 người, trong đó, có 34 người ở quận Cầu Giấy.
Ngay sau khi có thông tin, lực lượng chuyên môn đã khẩn trương có mặt tại nơi người này đang sinh sống để tiến hành phun thuốc tiêu trùng, khử độc.
Như vậy số ca nhiễm ở Việt Nam hiện nay gồm:
BN17: 1 phụ nữ, 26 tuổi (Hà Nội) đi thăm chị gái tại Anh và qua Italy, Pháp và trở về Hà Nội vào ngày 2/3/2020.
BN18: 1 nam giới, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu (Hàn Quốc) và trở về Việt Nam ngày 4/3/2020.
BN19, 20: 2 người tiếp xúc gần với bệnh nhân BN17 đã xác định nhiễm COVID-19 ngày 6/3.
BN21: 1 nam giới, 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với BN17.
BN22 - 33: 11 người là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay với bệnh nhân BN17 từ Anh về Việt Nam, cụ thể: BN22: 60 tuổi, quốc tịch Anh; BN23: 66 tuổi, quốc tịch Anh; BN24: 58 tuổi, quốc tịch Mexico; BN25: 70 tuổi, quốc tịch Anh; BN26: 50 tuổi, quốc tịch Ireland; BN27: 67 tuổi, quốc tịch Anh; BN28: 74 tuổi, quốc tịch Anh; BN29: 58 tuổi, quốc tịch Anh; BN30: 66 tuổi, quốc tịch Anh; BN31: 49 tuổi, quốc tịch Anh; BN33: 58 tuổi, quốc tịch Anh.
BN 32: 1 phụ nữ 24 tuổi sống tại Anh, quốc tịch Việt Nam, có tiếp xúc với BN17 hôm 27/2 tại Anh, đã trở về Việt Nam ngày 9/3/2020.
BN34: 1 phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, khởi hành từ Washington DC (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Quốc tế Doha (Qatar) và sáng ngày 2/3/2020 nhập cảnh vào Việt Nam.
BN 35: 1 bệnh nhân nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngày 4/3/2020 có tiếp xúc trực tiếp với hai người Anh tại siêu thị Điện máy Xanh sau này xác định là BN22 và BN23.
BN 36 - 38: 3 người ở Bình Thuận có tiếp xúc gần với BN34 đã được xác định mắc COVID-19 ngày 10/3/2020.
BN 39: Nam hướng dẫn viên du lịch ở Dịch Vọng, Cầu Giấy, từng tiếp xúc với đoàn du khách Anh bị nhiễm bệnh.
Hải Tùng