SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 18/04/2024
  • Click để copy

Lì xì "em gái mưa", "người phán xử" gây sốt thị trường Tết Mậu Tuất 2018

11:00, 08/01/2018
(SHTT) - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Mậu Tuất 2018, các mặt hàng phục vụ Tết đã bắt đầu được bày bán nhộn nhịp. Nhắm vào tâm lý thích sự mới mẻ, năm nay thị trường phong bao lì xì đã có những cải tiến với những lời chúc ý nghĩa, hài hước, sáng tạo...

Lì xì đầu năm là phong tục không thể thiếu của người Việt, nó là một nét đẹp văn hóa được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Thông qua những phong bao  lì xì, người ta gửi đến cho nhau những lời chúc mừng năm mới an lành, may mắn và hạnh phúc. Đa phần từ bao năm trở lại đây, phong bao lì xì vẫn được in theo kiểu truyền thống, với màu đỏ đặc trưng và ít có sự sáng tạo về mẫu mã và chất liệu.

Nắm bắt được điều này, nhiều bạn trẻ đã tìm thổi một làn gió mới cho các phong bao lì xì truyền thống bằng việc tái hiện những câu nói, những trào lưu nổi tiếng nổi lên trong năm qua. Bao lì xì cũng được thiết kế đẹp mắt, cá tính vừa thể hiện được sự hài hước nhưng cũng không kém phần ý nghĩa.

Đặc biệt, để dành riêng cho Tết Mậu Tuất 2018, các bạn trẻ đã in những hình ảnh những chú chó siêu ngầu với câu nói “bá đạo” được in trên phong bao lì xì như: :"Năm con chó - trăm việc khỏi lo - vạn điều không khó" hoặc hình ảnh chú chó siêu dễ thương cùng câu nói vần hài hước: "Tết con cờ hó - thuận buồn xuôi gió"...

tet con cho

 

Bên cạnh đó, những trào lưu, những câu nói nổi tiếng trên mạng cũng được cải cách để đưa vào những phong bao lì xì.

h

 

Câu nói đã từng gây sốt trong phim Người phán xử như câu: “Gia đình là thứ tồn tại duy nhất, những thứ khác có hay không, không quan trọng” đã được biến tấu thành ”Lì xì là thứ tồn tại duy nhất, những thứ khác có hay không, không quan trọng”. Hay trào lưu "cô là ai cháu không biết cố đi ra đi" cũng được "chế" thành câu lì xì ý nghĩa "Cô là ai, cháu không biết cô lì xì cháu đi".

page

 

Câu hát trong bài “Em gái Mưa” cũng được sáng tạo thành “Mình hợp nhau đến như vậy thế nên phải lì xì nhau”.

photo-22-1513323420832

 

photo-32-1513323420840

 

Những câu nói "nhức nhối" kèm theo hình minh họa cực đáng yêu cũng là điểm thu hút của những bao lì xì này. 

3_li_xi_doc_la_len_ngoi_2018_-_tieudungplus

Hay đơn thuần những chiếc phong bao lì xì được trang trí đơn giản, dễ thương cũng thu hút được sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng. 

Dù chỉ mới xuất hiện trên thị trường trong thời gian ngắn nhưng những loại phong bao độc, lạ này được rất nhiều các đại lý rao bán, với nhiều mức giá bán khác nhau.

Theo khảo sát của PV, phong bao lì xì ngộ nghĩnh kèm theo những câu chúc hài hước này được rao bán với giá 25.000 – 40.000 đồng/10 chiếc, tùy vào chất liệu giấy, còn giá bán lẻ là 15.000 đồng/5 chiếc, cao hơn so với giá của phong bao lì xì truyền thống.

Người tiêu dùng nên tìm hiểu về mẫu mã, giá cả và cả chất liệu giấy với mỗi loại phong bao lì xì để có kế hoạch đặt mua sớm phục vụ Tết Nguyên đán 2018 sắp tới.

PV (t/h)

 

Tin khác

Thương hiệu 1 ngày trước
(SHTT) - Nhằm tri ân khách hàng cũng như chào đón Đại lễ lớn 30/4-1/5, Hyundai Lê Văn Lương gửi tới khách hàng chương trình khuyến mãi với những ưu đãi cực hấp dẫn cho quý khách hàng.
Kinh tế 4 ngày trước
(SHTT) - Mua bán online lên ngôi, nhiều chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội không còn cảnh khách mua hàng nhộn nhịp, sầm uất như trước. Thay vào đó, nhiều gian hàng đã đóng cửa, những tiểu thương còn lại cố gắng “gồng lỗ” để duy trì buôn bán dù ế ẩm.
Kinh tế 5 ngày trước
(SHTT) - Tại buổi tọa đàm "Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2024" do Vụ Thị trường châu Âu - Mỹ (Bộ Công Thương) tổ chức ngày 12/4, ở TP HCM, Tổng giám đốc Công ty TNHH AEON Topvalu Việt Nam chia sẻ Chuối tươi hàng Việt phủ 100% tại chuỗi siêu thị AEON Hong Kong.
Kinh tế 1 tuần trước
(SHTT) - Quý I/2024 hoạt động thương mại, dịch vụ (TMDV) trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, hàng hóa dồi dào, đa dạng... Các doanh nghiệp, nhà phân phối đã tổ chức đa dạng các giải pháp kích cầu thông qua các hội chợ, triển lãm, khuyến mại để tăng sức mua bán.
Kinh tế 1 tuần trước
(SHTT) - Sáng 8/4, đã diễn ra khai mạc Triển lãm Quốc tế xúc tiến đầu tư & thương mại Việt Nam - Đài Loan năm 2024. Đây là hoạt động bên lề sự kiện “Hội nghị Liên ngành Hội đồng và Giám sát lần thứ 2 khoá 30” của Tổng hội Thương mại Đài Loan thế giới.