Lê Văn Thẩn: Từ anh buôn lợn đến tỷ phú Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025
Khởi đầu từ nghề buôn lợn
Anh Lê Văn Thẩn chia sẻ, là người con sinh ra trong gia đình nghèo khó, anh chỉ được học hết lớp 5 rồi phải nghỉ để phụ giúp cha mẹ. Năm 20 tuổi, anh lập gia đình, làm bảo vệ thôn để kiếm thêm thu nhập. Một lần, có dịp quen biết những người buôn lợn, anh thử theo họ đi mua. Chỉ cần dẫn một con lợn từ nhà dân ra điểm tập kết, tôi được trả 5.000 đồng. Ban đầu chỉ là phụ việc, nhưng anh đã dần học hỏi kinh nghiệm, rồi tự đứng ra buôn bán.
Buôn lợn lâu năm giúp anh có chút vốn liếng, song thị trường đầy biến động khiến cuộc sống bấp bênh khiến anh không thể tiếp tục theo nghề. Tuy nhiên, nhờ có công việc này, anh đã bén duyên với nghề xay xát lúa gạo.
Anh Lê Văn Thẩn gương Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 ở xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Bước ngoặt lập nghiệp với nghề xay xát
Khi nhận thấy nhu cầu chế biến nông sản ngày càng lớn, năm 2007, anh mạnh dạn dồn toàn bộ vốn liếng để mở một cửa hàng nhỏ chuyên thu mua lúa của bà con trong vùng về xay xát. Phần gạo được tiêu thụ qua các đầu mối, còn phụ phẩm như cám bã lại quay trở về phục vụ chăn nuôi.
Ban đầu, cơ sở chỉ thu mua vài tạ thóc mỗi ngày. Nhưng nhờ uy tín và sự cần mẫn, quy mô dần tăng lên vài tấn, đủ sức cung cấp cho các kho lớn hoặc tự chế biến thành gạo thương phẩm. Những bước đi đầu tiên tuy nhỏ nhưng đã đặt nền móng vững chắc để anh tiếp tục mở rộng sản xuất.
Năm 2015, nhận thấy tiềm năng phát triển lúa gạo cũng như bất cập trong khâu bảo quản sau thu hoạch, anh quyết định đầu tư xây dựng nhà xưởng quy mô lớn. Đây là bước ngoặt quan trọng, vừa giải quyết đầu ra cho nông dân trong xã, vừa nâng cao giá trị hạt gạo quê hương.
Xây dựng nhà máy chế biến hiện đại hơn 40 tỷ đồng
Đến năm 2018, được sự ủng hộ của gia đình, bạn bè và chính quyền địa phương, anh Lê Văn Thẩn thuê đất tại xã Thiệu Hóa để xây dựng nhà máy xay xát lúa gạo và các kho chứa với diện tích hơn 6.200 m².
Điểm đặc biệt của nhà máy chính là dây chuyền sấy lúa công suất 100 tấn/mẻ, giúp nông dân rút ngắn thời gian phơi khô, đồng thời bảo toàn dưỡng chất và hương vị của hạt gạo. Nếu trước đây phải mất ít nhất 3 ngày nắng mới phơi khô được lúa, thì nay chỉ trong thời gian ngắn, lúa đã sẵn sàng cho khâu chế biến mà không bị giảm chất lượng.
Hiện tại, cơ sở của anh có 3 dây chuyền xay xát hiện đại, công suất đạt từ 30.000 - 35.000 tấn gạo thành phẩm mỗi năm. Nhà máy không chỉ tạo nguồn thu nhập lớn cho gia đình, mà còn giải quyết việc làm ổn định cho 5 lao động thường xuyên và khoảng 30 lao động thời vụ, với mức lương trung bình từ 7-9 triệu đồng/người/tháng.
Nhằm tạo ra sản phẩm gạo sạch, chất lượng, gia đình ông Lê Văn Thẩn đã phối hợp với Hội Nông dân xã tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi.
Liên kết sản xuất – Hướng đi bền vững
Không dừng lại ở việc chế biến, anh Thẩn còn hướng tới xây dựng chuỗi giá trị sản xuất bền vững. Anh phối hợp với Hội Nông dân xã Thiệu Hóa tổ chức mô hình liên kết sản xuất lúa gạo sạch với diện tích hơn 30 ha. Nhờ đó, bà con yên tâm sản xuất vì đã có đầu ra ổn định, đồng thời được hỗ trợ kỹ thuật và vật tư ban đầu.
“Nghề nông tuy không đem lại lợi nhuận tức thì như nhiều ngành khác, nhưng lại giữ vai trò rất quan trọng trong ổn định xã hội và an ninh lương thực. Khi liên kết hiệu quả, người dân không phải bỏ quê lên thành phố tìm việc, mà vẫn có thể làm giàu ngay trên đồng ruộng quê mình”, anh Thẩn khẳng định.
Doanh nhân nông thôn gắn bó với cộng đồng
Thành công trong sản xuất kinh doanh, nhưng anh Lê Văn Thẩn vẫn luôn hướng về quê hương với nhiều hoạt động thiện nguyện. Chỉ tính riêng giai đoạn 2019-2024, gia đình và công ty của anh đã ủng hộ 2,9 tỷ đồng xây dựng đình làng, giữ gìn nét văn hóa truyền thống.
Doanh nghiệp gia đình anh Thẩn cũng đã đóng góp hơn 1,5 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới, bao gồm làm đường, kéo điện, dựng cột điện, hỗ trợ hàng trăm triệu đồng tặng quà Tết, xây nhà cho hộ nghèo, giúp đỡ học sinh khó khăn, người khuyết tật và gia đình chính sách.
Anh Lê Văn Thẩn cũng đã ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, tài trợ giải bóng chuyền, hỗ trợ Hội Nông dân các cấp. Ngoài ra, anh cũng trực tiếp giúp 10 hộ nghèo tại địa phương phát triển sản xuất, trong đó 5 hộ đã thoát nghèo bền vững.
Với những cống hiến không ngừng nghỉ cho nền kinh tế - xã hội, chính quyền và người dân địa phương đều ghi nhận tấm lòng nhân ái cũng như tinh thần trách nhiệm xã hội của anh Lê Văn Thẩn.
Không chỉ là người làm kinh tế giỏi, anh Lê Văn Thẩn còn tích cực đóng góp cho cộng đồng và anh được các cấp tặng nhiều giấy khen và bằng khen.
Vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025”
Với những thành tích nổi bật, năm 2025, anh Lê Văn Thẩn được Hội đồng chung khảo bình chọn là một trong 63 nông dân Việt Nam xuất sắc. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực cá nhân, mà còn khẳng định vai trò quan trọng của những nông dân dám nghĩ dám làm trong công cuộc hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.
Bà Vũ Thị Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác Nông dân tỉnh Thanh Hóa - đánh giá, anh Lê Văn Thẩn là điển hình hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Mô hình chế biến lúa gạo của ông không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao, mà còn góp phần tiêu thụ hàng nghìn tấn lúa cho bà con trong và ngoài tỉnh.
Từ một thanh niên nghèo, học vấn ít ỏi, buôn từng con lợn để kiếm sống, anh Lê Văn Thẩn đã vươn lên trở thành tỷ phú nông dân, chủ doanh nghiệp nông nghiệp hiện đại. Hành trình của ông là minh chứng sống động cho sức mạnh của ý chí, tinh thần đổi mới và khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Câu chuyện của anh không chỉ truyền cảm hứng cho nhiều nông dân Thanh Hóa, mà còn là tấm gương cho hàng triệu người nông dân Việt Nam trên con đường tìm kiếm hướng đi bền vững trong sản xuất nông nghiệp.
TH
TIN LIÊN QUAN
-
Gần 10 ngàn người ghé thăm gian hàng BIDV tại triển lãm 80 năm Thành tựu Đất nước
-
80 năm đồng hành cùng dân tộc: Thủ tướng phác họa tầm vóc mới cho cộng đồng doanh nghiệp Việt
-
Trường Đại học Dược Hà Nội phấn đấu trở thành Đại học đổi mới sáng tạo
-
New Date xây dựng hệ sinh thái các giải pháp ‘in date’ hiện đại