Lễ trao Giải thưởng Loa Thành: Vinh danh những đồ án xuất sắc của sinh viên
Giải thưởng Loa Thành là Giải thưởng được tổ chức hàng năm dành cho sinh viên các ngành Kiến trúc & Xây Dựng, cơ quan điều hành cao nhất là Hội đồng giải thưởng mà Chủ tịch Hội đồng luân phiên là đại diện từ các cơ quan chủ trì và Ban Tổ chức giải do Tổng hội Xây dựng Việt Nam làm thường trực. Giải thưởng Loa thành lần thứ 36 năm 2024 được tổ chức do Hội Kiến trúc sư Việt Nam chủ trì và chịu trách nhiệm Chủ tịch luân phiên Hội đồng giải thưởng.
Đồng chí Đặng việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội xây dựng Việt Nam và TS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội kiến trúc sư Việt Nam trao giải nhất cho sịn viên đạt Giải thưởng Loa Thành
Năm nay, Giải thưởng ghi nhận 193 đồ án gửi tham gia, nhiều hơn 11 đồ án so với năm 2023. Một số trường có truyền thống tiếp tục gửi số lượng lớn đồ án dự Giải, tiêu biểu như Trường đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Xây dựng Hà Nội...
Tuy nhiên, một số trường đại học những năm trước đây từng giành các giải cao nhưng năm nay không gửi nhiều, thậm chí không có đồ án dự thi. Điều này phản ánh sự khó khăn của các trường trong việc tuyển sinh, đào tạo hoặc có thể do hạn chế của tính hấp dẫn của Giải thưởng.
Các đồ án dự thi khối kỹ thuật, xây dựng và kinh tế xây dựng nhìn chung có chất lượng không thay đổi so với các năm trước. Các đồ án khối kiến trúc-quy hoạch đã tăng về số lượng, chiếm gần 70% tổng số bài tham dự giải thưởng, với đề tài khá đa dạng về thể loại, nhưng chủ yếu vẫn tập trung vào công trình công cộng. Đặc biệt các đồ án có chất lượng cao về sáng tạo kiến trúc, đổi mới về phong cách; cập nhật các xu hướng phát triển kiến trúc và xây dựng, ứng dụng công nghệ xây dựng hiện đại trên thế giới.
Nổi lên một số đồ án quy hoạch, kiến trúc rất tốt thể hiện hướng đi đúng trong đào tạo là nghiên cứu thiết kế đồ án từ tổng thể đến chi tiết, tập cho sinh viên phương pháp nghiên cứu, tư duy logic xuyên suốt từ địa hình, ý tưởng, quy hoạch, hình khối, không gian, giải pháp, chất liệu.
Ban Tổ chức đã thành lập 6 hội đồng chuyên ngành với 40 chuyên gia kinh nghiệm trong từng lĩnh vực để đánh giá, tìm ra những đồ án xuất sắc, tiêu biểu để trao 66 giải chung cuộc (chiếm hơn 20% tổng số đồ án tham dự Giải thưởng).
Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 18 giải nhì, 24 giải ba và 22 giải khuyến khích. Trong đó, 2 giải nhất đều thuộc về các đồ án đến từ Trường đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, gồm: "Bảo tàng chứng tích chiến tranh Đông Nam Bộ" của sinh viên Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và "Quy hoạch thiết kế kiến trúc cảnh quan làng đá cổ Bản Gun - Khuổi Ky, tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng" của sinh viên Phan Thị Thu Trúc.
Đức Tài