SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 22/09/2026
  • Click để copy

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai: Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai

16:14, 22/09/2026
(SHTT) - “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai với chủ đề “Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai” sẽ diễn ra từ ngày 01 - 04/10 tại Hoàng thành Thăng Long. Chương trình sẽ là bữa tiệc sắc màu Việt Nam và các quốc gia trên thế giới nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO.

Chiều 21/9/2026 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chủ trì buổi gặp mặt Ngoại giao đoàn, thông tin về Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai với chủ đề “Hội tụ di sản, Kiến tạo tương lai”.

Tham dự chương trình có đại diện các cục, vụ, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, UBND thành phố Hà Nội cùng đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

2aobor0aj8p1gg0jiatholndxdeagnk8pvrhkiee

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Lê Minh

Theo thông tin được công bố tại buổi gặp mặt, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4/10/2026 tại Hoàng thành Thăng Long. Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết Lễ hội không chỉ giới thiệu những sắc màu văn hóa của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, mà còn hướng tới tạo dựng không gian đối thoại thông qua văn hóa. Theo đó, mỗi quốc gia có thể giới thiệu những giá trị riêng, đồng thời tìm thấy những điểm tương đồng trong sự đa dạng văn hóa.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh giá trị của một sự kiện văn hóa quốc tế không chỉ thể hiện qua các chương trình được tổ chức, mà còn ở những cuộc gặp gỡ, sự hiểu biết và các mối quan hệ được hình thành trong quá trình giao lưu. Sự hiện diện của các nền văn hóa tại Hà Nội được kỳ vọng góp thêm những sắc màu cho không gian chung của Lễ hội.

2aobor0aj6zjz9g90ptftxodq6xf66wn1cycjo1i

 Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Lê Minh

Nhiều không gian văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm

Thông tin cụ thể hơn về chương trình, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Phương Hòa cho biết Lễ hội năm nay có sự tham gia của 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp.

Đây là dịp để các đoàn tham dự giới thiệu bản sắc, di sản và những giá trị văn hóa đặc trưng, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam, Hà Nội và các giá trị văn hóa, di sản của đất nước tới bạn bè quốc tế.

So với lần tổ chức trước, Lễ hội năm nay được mở rộng về quy mô và đa dạng hơn về nội dung. Chương trình có 45 không gian văn hóa và 35 gian ẩm thực. Hoạt động chiếu phim có 18 quốc gia đăng ký tham gia, trong khi không gian thời trang có trang phục truyền thống của 19 quốc gia.

Bên cạnh đó, 20 đoàn nghệ thuật quốc tế sẽ tham gia các chương trình biểu diễn, tạo nên chuỗi hoạt động giao lưu âm nhạc đa văn hóa trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội.

Các hoạt động trải rộng từ triển lãm, trình diễn nghệ thuật, ẩm thực, điện ảnh, thời trang đến trải nghiệm văn hóa, qua đó tạo điều kiện để công chúng tiếp cận trực tiếp với nhiều loại hình văn hóa của Việt Nam và các quốc gia tham dự.

Không gian Lễ hội cũng được định hướng trở thành nơi thúc đẩy giao lưu, kết nối và cùng sáng tạo thông qua văn hóa. Các hoạt động được kỳ vọng mở ra thêm cơ hội hợp tác trong những lĩnh vực như văn hóa, nghệ thuật, du lịch và công nghiệp sáng tạo.

2aobor0aj4wwcmigty2trcwwt7sbxchrejfbzu3s

 Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Phương Hoà thông tin về sự kiện. Ảnh: Lê Minh

Đưa di sản đến gần công chúng qua công nghệ

Một điểm đáng chú ý tại Lễ hội năm nay là khu vực “Lan tỏa sáng tạo từ di sản, Festival Games Quốc tế”. Hoạt động này kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa với công nghệ và công nghiệp sáng tạo.

Trong khuôn khổ chương trình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu, phát hành và vận hành một số trò chơi điện tử lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Thông qua hình thức tương tác hiện đại, công chúng có cơ hội trải nghiệm và khám phá các nội dung liên quan đến di sản theo cách tiếp cận mới. Khu vực này cũng có các hoạt động trình diễn cosplay, kết hợp vũ đạo từ game Audition với hiệu ứng màn hình LED, tạo không gian trải nghiệm hướng tới nhóm công chúng trẻ.

Việc đưa trò chơi điện tử và các hoạt động sáng tạo số vào một lễ hội văn hóa quốc tế cho thấy sự kết hợp giữa di sản với các phương thức tiếp cận đương đại. Qua đó, những giá trị văn hóa được giới thiệu không chỉ thông qua các hình thức trưng bày, trình diễn truyền thống mà còn qua trải nghiệm tương tác.

1

 Gặp mặt Ngoại giao đoàn thông tin về Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai. Ảnh: Lê Minh

Với chủ đề “Hội tụ di sản, Kiến tạo tương lai”, Lễ hội hướng tới sự kết nối giữa truyền thống và đương đại, giữa văn hóa Việt Nam với các nền văn hóa trên thế giới. Các hoạt động được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long cũng tạo không gian để công chúng trong nước và quốc tế cùng tiếp cận, trao đổi về những giá trị văn hóa khác nhau.

Theo Ban tổ chức, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai hướng tới góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội, Việt Nam và các giá trị di sản tới cộng đồng quốc tế, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với các quốc gia, tổ chức quốc tế.

Sự kiện diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, một không gian gắn với lịch sử và di sản của Thủ đô, được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn cho hoạt động văn hóa đối ngoại của Hà Nội trong năm 2026, đồng thời góp phần phát huy vai trò của thành phố trong kết nối và lan tỏa các giá trị văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo.    

Thái An

 

Tin khác

Giải trí 12 phút trước
(SHTT) - “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai với chủ đề “Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai” sẽ diễn ra từ ngày 01 - 04/10 tại Hoàng thành Thăng Long. Chương trình sẽ là bữa tiệc sắc màu Việt Nam và các quốc gia trên thế giới nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO.
Giải trí 4 ngày trước
(SHTT) - Cụ thể hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quảng Ninh đang chuyển trọng tâm từ tăng trưởng về số lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh. Trên không gian phát triển mới của thành phố trẻ, tỉnh tập trung tổ chức lại nguồn lực, làm mới sản phẩm, tăng cường liên kết, mở rộng thị trường, hướng tới khẳng định vị thế trung tâm du lịch quốc tế.
Giải trí 1 tuần trước
(SHTT) - Dịp Lễ hội Lam Kinh năm 2026, du khách sẽ được miễn vé tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh từ ngày 30/9 đến hết ngày 3/10, tạo điều kiện để người dân, du khách tìm hiểu giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Lam Sơn.
Giải trí 1 tuần trước
(SHTT) - Lễ hội Lam Kinh năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1-3/10, nhằm kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi. Với nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật, trình diễn di sản văn hóa dân gian và Phiên chợ vùng cao, lễ hội sẽ góp phần tôn vinh lịch sử, quảng bá di sản, du lịch xứ Thanh.
Giải trí 1 tuần trước
(SHTT) - Tối 11/9, tại Hoàng thành Thăng Long, Festival Thăng Long – Hà Nội lần thứ II, năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản – Heritage Flow” sẽ chính thức khai mạc, mở ra chuỗi hoạt động kết nối di sản với nghệ thuật đương đại, công nghệ và sức sáng tạo. Sự kiện sẽ mang tới trải nghiệm nghệ thuật ấn tượng thông qua nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu của Thủ đô.