SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 09/09/2026
  • Click để copy

Lào Cai: Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán gạo 'Séng Cù Mường Khương' giả

06:17, 10/08/2026
(SHTT) - Cơ quan Công an tỉnh Lào Cao vừa ra quyết định khởi tố đối với hai củ cơ sở kinh doanh trên địa bàn do có hành vi làm giả “Gạo Séng Cù Mường Khương” để đưa ra thị trường tiêu thụ. Hơn 22 tấn gạo cùng hàng nghìn vỏ bao bì giả nhãn hiệu đã bị thu giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phan Thị Lan, sinh năm 1971, trú tại Lào Cai và Nguyễn Thị Trang Nhung, sinh năm 1989, Giám đốc Công ty TNHH 2 thành viên Nông sản Biên Ly, về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Thu mua thóc thường, đóng bao bì gạo thương hiệu nổi tiếng

768672151_2938323296559750_8732737100113509074_n

Cảnh sát đọc quyết định tố tụng đối tượng Phan Thị Lan. Ảnh: Công an cung cấp tỉnh Lào Cai

Trước đó, ngày 8/7/2026, thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an và Bộ Công Thương về phối hợp tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 5 và số 9, thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai, tiến hành kiểm tra hai cơ sở sản xuất, kinh doanh lương thực trên địa bàn phường Lào Cai và phường Cam Đường.

Hai cơ sở bị kiểm tra gồm hộ kinh doanh Quân Lan, tại số 556 đường Trần Phú, tổ 13 Bắc Cường, phường Cam Đường, do Phan Thị Lan làm chủ và Công ty TNHH 2 thành viên Nông sản Biên Ly, tại số 525 đường Điện Biên, phường Lào Cai, do Nguyễn Thị Trang Nhung làm giám đốc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định hai cơ sở có phương thức hoạt động tương tự nhau. Các đối tượng thu mua thóc có nguồn gốc từ khu vực xã Bản Xèo, Mường Vi, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính, sau đó đưa về xay xát thành gạo.

Đáng chú ý, số gạo này không được đóng gói dưới tên sản phẩm thực tế mà được đưa vào các bao bì mang nhãn hiệu “Gạo Séng Cù Mường Khương”, một thương hiệu gạo nổi tiếng của huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai trước sáp nhập.

Sau khi đóng gói, số gạo được các cơ sở đưa ra thị trường bán cho người tiêu dùng nhằm thu lợi bất chính.

Thu giữ hơn 22 tấn gạo cùng hàng nghìn vỏ bao bì

771810573_2938323359893077_3111239670614235469_n

 Tang vật bị thu giữ tại kho hàng Công ty TNHH 2 thành viên Nông sản Biên Ly. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Tại hộ kinh doanh Quân Lan, lực lượng chức năng thu giữ 590 bao gạo loại 5 kg và 800 bao gạo loại 10 kg, tổng trọng lượng gần 11 tấn, trị giá khoảng 350,4 triệu đồng.

Ngoài số gạo thành phẩm, cơ quan chức năng còn phát hiện, thu giữ 395 vỏ bao bì ghi nhãn “Gạo Séng Cù Mường Khương” chưa được sử dụng để đóng gói.

Tại Công ty TNHH 2 thành viên Nông sản Biên Ly, lực lượng chức năng thu giữ 2.240 túi gạo loại 5 kg, tương đương 11,2 tấn, trị giá khoảng 377,44 triệu đồng.

Đặc biệt, tại cơ sở này còn có tới 16.800 vỏ bao bì mang nhãn hiệu “Gạo Séng Cù Mường Khương” chưa đóng gói thành phẩm.

Như vậy, tại hai cơ sở, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 22 tấn gạo thành phẩm có tổng trị giá hơn 727 triệu đồng, cùng hơn 17.000 vỏ bao bì mang nhãn hiệu “Gạo Séng Cù Mường Khương” chưa sử dụng.

Khởi tố hai chủ cơ sở 

Căn cứ tài liệu thu thập trong quá trình điều tra, xác minh, ngày 7/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Trang Nhung và Phan Thị Lan về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc cho thấy thủ đoạn lợi dụng uy tín của thương hiệu gạo đặc sản để đóng gói sản phẩm không đúng nguồn gốc, chất lượng vào bao bì mang nhãn hiệu nổi tiếng, sau đó đưa ra thị trường tiêu thụ. Đây là hành vi lừa dối người tiêu dùng và xâm phạm quyền sở hữu nghiêm trọng.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Thái An

 

Tin khác

(SHTT) - Tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học đang diễn ra những ngày gần đây đang khiến một số phụ huynh phải chọn cách photo sách cho con sử dụng tạm thời. Tuy nhiên, việc sao chép này có vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam không?
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Việc Quảng Ninh trở thành thành phố là dấu mốc quan trọng, mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, các đối tượng xấu đang lợi dụng thời điểm này để tung ra hàng loạt chiêu trò lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Thời gian gần đây, Công an xã Thống Nhất, thành phố Quảng Ninh liên tục tiếp nhận phản ánh của người dân về thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng. Bằng chiêu thức mạo danh shipper (nhân viên giao hàng) kết hợp giả danh nhân viên bưu điện, các đối tượng đã dẫn dụ nạn nhân chuyển khoản và chiếm đoạt tài sản số tiền lớn.
Pháp luật 4 ngày trước
(SHTT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 74 bị can liên quan đến đường dây phát lậu bóng đá XoilacTV, CakhiaTV và quảng cáo cá cược trực tuyến. Mạng lưới này đã xâm phạm quyền tác giả nghiêm trọng, đồng thời thu lợi bất chính hơn 133 tỷ đồng chỉ trong 10 tháng hoạt động.
Pháp luật 4 ngày trước
(SHTT) - Sau ba kỳ nhìn từ một vụ việc cụ thể, một tranh cãi pháp lý và những hệ quả kinh tế - xã hội tiềm tàng, câu hỏi cuối cùng của loạt bài quay về điểm khởi đầu của mọi chính sách công: ai cần làm gì, và làm đến bao giờ, để gần 300 chữ trong một điều luật không còn là nguồn cơn bất định cho cả một ngành nghề?
Trang chủ Nam Phương https://dongphucnamphuong.com/