Lạng Sơn: Triệt phá đường dây vận chuyển hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ quy mô lớn
Quyết định tố tụng này được đưa ra sau khi lực lượng Hải quan phát hiện, bắt giữ liên tiếp 4 lô hàng quá cảnh quy mô lớn có dấu hiệu giả mạo hàng loạt thương hiệu toàn cầu, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính gần 1,5 tỷ đồng.
Theo thông tin từ Cục Hải quan, các vụ việc chuyển biến phức tạp này đều gắn liền với phương thức thủ đoạn lợi dụng loại hình hàng hóa quá cảnh để thẩm lậu hàng giả, hàng cấm qua biên giới. Doanh nghiệp đứng tên trên các tờ khai của cả 4 lô hàng vi phạm bị triệt phá đều là Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Sơn Hà. Hành vi tinh vi này đã không lọt qua được tầm ngắm của các chiến sĩ thuộc Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu - Đội 1), Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cùng Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực VI.
Lực lượng Hải quan kiểm tra, phát hiện lô hàng hóa lợi dụng quá cảnh xâm phạm sở hữu trí tuệ. Ảnh: Cục HQ
Mở đầu cho chuỗi sai phạm bị phanh phui là lô hàng quá cảnh đăng ký ngày 5/4/2026. Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng bóc tách một khối lượng lớn linh kiện, phụ kiện giả mạo tinh vi. Trong số này có hàng trăm vòng bi thép gắn nhãn mác "Made in Japan" của thương hiệu KOYO, cùng với hơn một ngàn củ sạc, dây sạc Lightning mang nhãn hiệu IPHONE và hàng trăm tai nghe gắn chữ SAMSUNG. Đáng chú ý, bên cạnh số linh kiện điện tử giả mạo trị giá hơn 529 triệu đồng, cơ quan Hải quan còn phát hiện doanh nghiệp này trà trộn hàng chục chiếc điện thoại iPhone dòng 11 và dòng 15 đã qua sử dụng. Nghiêm trọng hơn, nằm sâu trong các kiện hàng là gần 310 chiếc điện thoại di động thông minh thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu hoàn toàn vào Việt Nam.
Chưa dừng lại ở đó, đầu tháng 5/2026, các mũi trinh sát tiếp tục siết chặt gọng kìm kiểm soát. Chỉ một ngày sau khi Công ty Sơn Hà mở tờ khai quá cảnh cho lô hàng tiếp theo, vào ngày 7/5/2026, Đội 1 đã chủ trì phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thực hiện lệnh kiểm tra đột xuất. Kết quả cho thấy 17 kiện hàng chứa đầy các mặt hàng thời trang xa xỉ giả mạo. Gần 4.500 sản phẩm gồm thắt lưng, giày dép và túi xách được làm nhái thô thiển theo kiểu dáng, nhãn hiệu của các nhà mốt danh tiếng như Louis Vuitton, Hermes, Nike hay Charles & Keith với tổng giá trị định giá hơn 351 triệu đồng.
Mạng lưới vận chuyển này lộ rõ tính hệ thống khi vào ngày 11/5/2026, cơ quan Hải quan tiếp tục chặn đứng vụ việc thứ ba ngay tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Kịch bản cũ lặp lại khi lô hàng quá cảnh của Công ty Sơn Hà bị lật tẩy chứa hàng trăm đôi giày thể thao người lớn mang nhãn hiệu NIKE, PUMA cùng hàng loạt túi xách thời trang giả da dán mác HERMES. Trị giá của đợt hàng giả này được xác định rơi vào khoảng gần 90 triệu đồng.
Đỉnh điểm của hoạt động gian lận thương mại này nằm ở lô hàng thứ tư, cũng đăng ký sượt qua biên giới vào cùng ngày 10/5/2026. Đây được đánh giá là lô hàng "hỗn hợp" phức tạp nhất với danh mục vi phạm kéo dài. Lực lượng kiểm soát thắt chặt đã thu giữ hơn 2.400 đôi giày, dép của các hãng thể thao và thời trang lớn như Adidas, Asics, New Balance, Alexander McQueen. Đi kèm với đó là hàng trăm chiếc túi xách Chanel, Hermes và đặc biệt là hơn 500 chiếc đồng hồ đeo tay cơ học (automatic) bằng kim loại mới 100% mang các thương hiệu siêu sang như Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Cartier. Trớ trêu hơn, cơ quan chức năng còn phát hiện thêm gần 2.000 đôi dép nhựa nhãn hiệu Crocs và Adidas không hề được khai báo trong loại hình quá cảnh, nhưng lại ngang nhiên in sẵn dòng chữ "MADE IN VIET NAM" nhằm mục đích giả mạo cả nhãn hiệu lẫn xuất xứ hàng hóa. Tổng trị giá tang vật vi phạm của riêng chuyến hàng này đã vượt mức 525 triệu đồng.
Nhận thấy tính chất nghiêm trọng, quy mô xuyên quốc gia và dấu hiệu tội phạm hình sự rõ rệt của chuỗi hành vi trên, các đơn vị thuộc Cục Hải quan đã nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, chủ động trao đổi nghiệp vụ và bàn giao toàn bộ tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn. Đến ngày 17/5/2026, toàn bộ dữ liệu kết nối 4 vụ việc với tổng trị giá hàng hóa vi phạm tiệm cận con số 1,5 tỷ đồng đã được chuyển giao hoàn tất.
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đanh thép thu thập được trong quá trình điều tra và xác minh ban đầu, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chính thức áp dụng các biện pháp tố tụng nghiêm khắc. Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 226 Bộ luật Hình sự là lời cảnh tỉnh đanh thép cho các doanh nghiệp có ý định lợi dụng các chính sách thông thoáng về giao thương, quá cảnh hàng hóa để trục lợi bất chính và xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra nhằm làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.
Phạm Tuấn
TIN LIÊN QUAN
-
Thanh Hóa thành công triệt phá đường dây buôn nước hoa giả mạo nhãn hiệu Chanel, Dior, Gucci, Versace… quy mô lớn
-
Phù phép hàng giả thành 'hàng hiệu outlet', chuỗi K.W Sneaker thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng
-
Triệt phá thành công đường dây phù phép 'caffeine' thành xi măng, thức ăn chăn nuôi để chuyển lậu ra nước ngoài
-
Cuộc thi Sinh viên Sáng tạo và Quyền Sở hữu trí tuệ: Tìm đội được yêu thích nhất