SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 18/04/2024
  • Click để copy

Làng nghề mây tre đan Bao La khát khao mang thương hiệu vươn ra thế giới

11:45, 03/10/2022
Từ các cơ sở nhỏ lẻ, làng mây tre đan Bao La đã “lột xác” để trở thành "thủ phủ" của nghề thủ công mỹ nghệ tại Thừa Thiên Huế, hướng tới mục tiêu phát triển thương hiệu ra thế giới.

Sáng tạo để đi lên

Làng nghề đan lát mây tre Bao La (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) từ lâu đã nổi tiếng với những sản phẩm thủ công độc đáo, đẹp mắt. Sau những ngày mùa tấp nập, bà con nơi đây chọn mây tre đan làm nghề tay trái, kiếm thêm thu nhập. Trước đây, làng nghề chuyên sản xuất các đồ gia dụng như rổ rá, mủng,...

Sản phẩm từ làng Bao La nổi tiếng, được bán đi khắp nơi trong ngoài tỉnh, nhờ đó mà dân làng có "cần câu cơm" khi mùa màng thất bát.

Ông Võ Văn Dinh - Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) mây tre đan Bao La cho biết làng nghề này có tuổi đời hơn 600 năm, sau năm 1975 do điều kiện kinh tế khó khăn nên chỉ được duy trì trong các hộ gia đình. Những năm 2000, đồ nhựa, inox thâm nhập thị trường khiến giá cả, nhu cầu dùng các mặt hàng mây, tre giảm mạnh, nhiều hộ gia đình đã bỏ nghề.

7d504ca4535a9704ce4b (1)

 HTX mây tre đan Bao La hoạt động hiệu quả, tạo thu nhập cao cho bà con.

Đến năm 2007, HTX mây tre Bao La được thành lập nhằm phát triển và bảo tồn làng nghề. Ông Dinh là một trong 4 người lên ý tưởng thành lập HTX để duy trì làng nghề.

Ông Dinh cho biết trước đó nghề mây tre đan được giao cho các tổ liên kết và HTX nông nghiệp quản lý nhưng hiệu quả không cao.

Hướng đến việc phát triển làng nghề bền vững, đáp ứng nhu cầu của thị trường, các thành viên HTX đã tập trung cải tiến chất lượng, phát triển mẫu mã, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm làm ra. Thay vì làm những mặt hàng gia dụng, thô sơ, làng nghề sản xuất các mặt hàng mỹ nghệ, đồ dùng trang trí tinh xảo, độc đáo.

Làng nghề hiện có hơn 500 mẫu mã đan lát mây tre các loại, xuất phát từ tư duy sáng tạo của nghệ nhân nơi đây.

Ông Võ Chất - nghệ nhân chuyên sáng tạo các mẫu mã cho sản phẩm mây tre đan chia sẻ:  "Trung bình mỗi tháng chúng tôi có thể sáng tạo được 20 đến hơn 30 mẫu khác nhau. Ý tưởng bắt nguồn từ nhu cầu thường ngày, dựa theo hình dáng của cây, củ, quả, địa danh, hoặc lấy ý tưởng từ sản phẩm thuộc các nguyên liệu khác".

Để hoàn thành 1 mẫu, thông thường thợ lành nghề mất từ 3 - 4 ngày, hoặc hơn 1 tuần đối với sản phẩm khó. Sau khi lên ý tưởng, phác họa hình dáng, người thợ sẽ thực hiện gia công, chỉnh sửa, phân chia các công đoạn thực hiện, ước lượng nguyên liệu cho phù hợp. Cũng có những ý tưởng xuất phát từ yêu cầu của khách hàng, nghệ nhân là người thực hiện nó.

7ddc588e58709c2ec561

 Nghệ nhân mây tre đan Bao La.

Nhờ vào khả năng sáng tạo của những nghệ nhân “chân đất”, các sản phẩm của làng nghề mây tre đan Bao La luôn độc đáo, riêng biệt và mang tính thẩm mỹ cao. Không những vậy, chất lượng sản phẩm luôn được kiểm duyệt rất kĩ càng ở từng công đoạn, từ chọn tre, xử lí nguyên vật liệu, chẻ tre, vuốt, đan, nứt vành,... Mỗi khâu đều có thợ lành nghề kiểm tra, chỉnh sửa.

Bên cạnh việc đa dạng mẫu mã, mây tre đan Bao La còn hướng đến việc tạo ra sản phẩm thân thiện với môi trường, không sử dụng hóa chất trong quá trình xử lý nguyên liệu.

Thông thường tre, lồ ô sử dụng trong đan lát sẽ được ngâm trong nước với lưu huỳnh để chống mối mọt, điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng. Vì vậy, nghệ nhân ở đây sử dụng hoàn toàn bằng các phương pháp thủ công để chống mối mọt.

"Chúng tôi thường chọn tre thật già, phải là tre được chặt từ tháng 2 đến tháng 6 âm lịch (giai đoạn tre không mọc măng); hoặc là ngâm tre trong bể bê tông với nước sạch. Sau khi  thành phẩm, sản phẩm sẽ được sấy thêm bằng máy để đảm bảo không còn mối mọt ảnh hưởng đến chất lượng", ông Chất nói.

Ước mơ "xuất ngoại"

HTX mây tre đan Bao La tạo việc làm cho 125 công nhân với mức thu nhập từ 3,5 - 6 triệu đồng/tháng. Năm 2021, dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các hoạt động kinh doanh mua bán trì trệ, HTX vẫn tạo ra các sản phẩm và thu về 4,2 tỷ đồng, tạo sinh kế cho người dân.

Ông Phạm Xuân Nam (64 tuổi), có hơn nửa cuộc đời gắn bó với nghề đan lát chia sẻ: “Ngoài kiếm thu nhập hàng tháng, chúng tôi làm việc với ý thức bảo vệ nghề, cố gắng để truyền đạt lại cho con cháu. Mong rằng sau này, con cháu tìm được hướng đi mới cho làng nghề, sản phẩm của làng nghề được đưa ra thế giới nhiều hơn”.

3440a47ba08564db3d94

HTX tạo ra những sản phẩm độc đáo, giàu giá trị thẩm mỹ.  

Hiện nay các sản phẩm mây tre Bao La đã trở thành thương hiệu có tiếng trên thị trường mây tre trong nước và cả nước ngoài. Mỗi tháng HTX sản xuất hơn 5000 sản phẩm các loại, đầu ra chủ yếu là thị trường Trung Quốc và phân phối trong nước. Ngoài ra, thông qua các “mối” lớn, hàng hóa của làng đã có mặt tại thị trường Thái Lan, Mỹ, các nước Châu Âu.

Ngoài ra, HTX cũng đang có những chính sách đầu tư phát triển làng nghề gắn với du lịch, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Với mong muốn đưa du lịch về làng nghề, 3 năm gần đây HTX mây tre đan Bao La đã đầu tư gần 700 triệu đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, máy móc sản xuất. HTX còn bố trí không gian triển lãm, trưng bày sản phẩm để du khách tham quan, trải nghiệm làng nghề.

"Thông qua việc tạo ra sản phẩm để sử dụng, chúng tôi cũng muốn quảng bá văn hóa, nét đẹp của quê hương đất nước đến với du khách. Nhiều sản phẩm thủ công chất lượng cao mô phỏng những địa danh nổi tiếng, đặc trưng của Huế như: Cầu ngói Thanh Toàn, Hoàng thành Huế; tháp Linh Mụ, cầu Trường Tiền,... Những sản phẩm này được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn riêng cho làng nghề mây tre đan Bao La, đưa chúng tôi vươn ra thế giới", ông Nam nhấn mạnh.

Thanh Thùy - Phan Hòa

Tin khác

Tin tức 29 phút trước
(SHTT) - Sáng 17/4, trường Đại học Hải Phòng tổ chức lễ mít tinh chào mừng 65 năm ngày thành lập. Trước đó tại các khoa, các đơn vị cơ sở trực thuộc tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, ý nghĩa như: Giao lưu văn hóa – thể thao, ngày hội hiến máu tình nguyện; hội trại thanh niên trường Đại học Hải Phòng…
Tin tức 15 giờ trước
Tầm nhìn đến năm 2045, Khu công nghệ cao TP.HCM sẽ trở thành một tiểu khu đô thị khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Cùng với việc công bố Đề án tuyển sinh năm 2024, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) đã công bố chính sách học bổng đặc biệt dành cho các thí sinh trúng tuyển trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024.
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (17/04), tại Cung triển lãm Kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia (Hà Nội), đã khai mạc Triển lãm quốc tế về xây dựng, công nghiệp mỏ và giao thông - Máy móc, thiết bị, công nghệ, phương tiện và vật liệu (Contech Vietnam 2024).
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Là một trong những ngành nghề đặc thù, hoạt động khai thác, chế biến và kinh doanh than luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, do đó, lực lượng Công an đã đồng hành cùng ngành Than trong kiểm soát thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH, đảm bảo an toàn lao động.