Lan toả những tấm gương sáng Nhân dân hiến đất, mở đường xây dựng nông thôn mới
Bê Tông hoá trên các bản làng ở Trung Tiến Quan Sơn Thanh Hoá
Hiến đất làm đường nông thôn là một việc làm rất có ý nghĩa, được nhiều hộ gia đình trong xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn tích cực hưởng ứng. Trong đó công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ thường xuyên, then chốt, giúp Nhân dân hiểu được việc hiến đất xây dựng NTM và cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông theo hướng đồng bộ, từng bước phát triển hiện đại là nhiệm vụ không chỉ của riêng ai, là trách nhiệm chung của toàn xã hội và của cả hệ thống chính trị.
Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/HU, ngày 30 tháng 8 năm 2024 về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với cuộc vận động Nhân dân hiến đất để đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại trên địa bàn huyện Quan Sơn đến năm 2030. Đảng ủy, UBND xã Trung Tiến đã phối hợp Mặt trận tổ quốc và các ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền vận động người dân hiến đất, mở đường, nâng cấp xây dựng đường bê tông xi măng liên bản, làm đường giao thông nông thôn tạo sự thuận tiện cho người dân đi lại và vận chuyển sản phẩm, trao đổi hàng hóa…
Nêu gương người cán bộ, đảng viên gương mẫu, xung kích, đi đầu có thể nói đến ông Vi Văn Chậm - Bí thư chi bộ, Trưởng bản Lốc, xã Trung Tiến là tấm gương sáng trong thực hiện. Ông đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con Nhân dân thực hiện bằng nhiều hình thức: trên hệ thống loa truyền thanh, trong những hội nghị bản, đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động người dân hiến đất, mở đường.
Từ hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động, đã có nhiều gia đình tự nguyện hiến đất để mở đường giao thông. Điển hình như hộ Vi Văn Toàn, bản Lốc, xã Trung Tiến đã hiến một phần đất, phá một bức tường của nhà chính, phá đi hàng rào kiên cố trước nhà để góp phần cùng với nhân dân và thôn, bản xây dựng tuyến đường liên thôn. Hay hộ gia đìnhông Vi Văn Nhụ tình nguyện hiến đất, hiến cây với diện tích rộng 3 mét dài 57 mét...
Ông Nhụ chia sẻ: “Sau khi được chính quyền địa phương xuống tuyên truyền, vận động, Tôi đã bàn bạc, động viên các thành viên gia đình chung tay cùng địa phương, cùng xã hiến đất mở rộng đường để giúp cho người dân, con cháu đi lại thuận tiện. Trước mắt thì gia đình hi sinh, nhưng sau này gia đình và bà con nhân dân được hưởng lợi, con cháu đi học được thuận lợi. Có đường rộng thì tất cả và mọi cái sẽ dần đổi thay, phát triển hơn”.
Phong trào hiến đất xây dưng NTM cũng đang được thực hiện tốt nơi đây
Ông Mạc văn Tới Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã Trung Tiến chia sẻ: “Cuối năm 2023, đã có 29 hộ gia đình ở bản Lốc hiến hơn 2.400m2 đất ở, cùng nhiều cây cối, công trình trên đất để mở rộng đường bản. Có thêm nguồn hỗ trợ bê tông của Nhà nước, chi bộ bản Lốc đã vận động Nhân dân đóng góp ngày công, kiên cố hơn 1km đường bản. Nhiều con đường mới được mở rộng, có rãnh thoát nước, xe tải có thể vào ra thu mua nông, lâm sản, nên bà con rất vui và phấn khởi. Sang đầu năm nay, bà con bản Lốc tiếp tục hiến hơn 2.000m2 đất vườn và nhiều cây, hoa màu trên đất để mở rộng đường nhánh của bản. Ngoài ra đã có thêm 4 hộ hiến hơn 1.000m2 đất ở và công trình xây dựng trên đất để mở rộng khuôn viên nhà văn hóa, sân thể thao”.
Hiện nay, việc hiến đất để làm đường giao thông nông thôn đã trở thành phong trào rộng khắp và phát triển mạnh mẽ tại bản Lốc, xã Trung Tiến. Nhân dân trong bản luôn đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế nâng cao thu nhập; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, không có con em mắc tệ nạn xã hội. Có được kết quả trên là do Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể xã đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu, khi có con đường được xây dựng, ngõ xóm được mở rộng thì chính những người dân địa phương được hưởng lợi nhiều nhất.
Có thể nói, từ việc làm ý nghĩa của các hộ dân ở Bản Lốc, xã Trung Tiến đã góp phần tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, từ đó giúp cho các hộ gia đình hiểu được lợi ích thiết thực, lâu dài của việc làm đường giao thông nông thôn, qua đó đều tự nguyện góp công sức, hiến một phần đất của mình với tinh thần và khí thế đoàn kết, thống nhất. Từ đó, mạng lưới hạ tầng giao thông và các thiết chế văn hóa trên địa bàn xã từng bước được hoàn thiện, xã Trung Tiến duy trì đạt chuẩn nông thôn mới...
Đinh Điệp
TIN LIÊN QUAN
Tin khác
- Giá mặt bích inox 304
- XSMB thứ 3 trực tiếp
- Gương phòng khách đẹp
- Khám phá tấm xốp cách nhiệt xps đa dạng
- keo ab 2 thành phần
- Keo chống thấm ngược trần nhà sira.vn
- Chống thấm bể nước ngầm sira.vn
- bàn ghế sân vườn
- tấm polycarbonate đặc ruột 3mm