SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 17/04/2024
  • Click để copy

Lần đầu tiên con người sản xuất thành công thịt bò ngoài Trái đất

16:22, 15/10/2019
(SHTT) - 2019 có thể coi là năm của nhiều "lần đầu tiên". Năm nay lần đầu tiên con người nhìn thấy hình ảnh chính thức về hố đen, xây dựng nhà máy đầu tiên trên Mặt Trăng và gần đây nhất, các phi hành gia đã lần đầu tiên chế biến được thịt bên ngoài Trái Đất.

Một công ty khởi nghiệp có tên Aleph Farms có trụ sở ở Israel đã sử dụng công nghệ in 3D để “trồng” thịt. Quá trình chế biến bắt đầu với việc làm một sinh thiết nhỏ để lấy tế bào từ một con bò, sau đó các tế bào này được bỏ vào "nước dùng", một môi trường cung cấp các chất dinh dưỡng hệt như bên trong cơ thể động vật.

oleg-kononenko

 Nhà du hành vũ trụ người Nga Oleg Kononenko cầm một chiếc máy in 3D sinh học trên ISS.

Tiếp đó máy in 3D bắt đầu thao tác với các tế bào và tạo thịt. Được biết trang trại Aleph đã làm và nấu bít tết được sản xuất trong phòng thí nghiệm từ tháng 12 năm 2018.    

Vừa qua, với ý định chứng minh rằng công nghệ của mình có thể giúp chế biến ra thịt ở mọi loại môi trường, công ty này đã gửi công nghệ của mình lên vũ trụ để các phi hành gia thử nghiệm tính hữu dụng của công nghệ này ngoài không gian.

CEO và đồng sáng lập của Aleph Farms, Didier Toubia tuyên bố: "Chúng tôi hiện là công ty duy nhất có khả năng tạo ra thịt với kết cấu đầy đủ bao gồm các sợi cơ và mạch máu - tất cả các thành phần cung cấp cấu trúc và kết nối cần thiết cho mô".

Tại ISS, các phi hành gia người Nga đã thử nghiệm công nghệ trên. Kết quả cho thấy máy in có khả năng hội tụ các tế bào và trên thực tế đã sản xuất được mô cơ và thịt.

thit-bo-in-3d

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng phương pháp in 3D sinh học để tạo ra thịt bò trên vũ trụ - (Ảnh: Aleph Farms) 

Khi thu được sản phẩm cuối cùng là thịt, các phi hành gia đã không ăn mà gửi kết quả trở lại Trái đất vào ngày 3/10.

"Sự thành công của thí nghiệm này là bằng chứng rõ ràng về tính ứng dụng cao của công nghệ chế biến thịt", Grigoriy Shalunov, người quản lý dự án tại 3D Bioprinting Solutions, cho biết.

Ngày 7/10 vừa qua, Aleph Farms, công ty khởi nghiệp chuyên về công nghệ thực phẩm của Israel, thông báo họ đã sản xuất thành công thịt bò trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), cách Trái đất 399km.

Ông Grigoriy Shalunov nói thêm rằng phương pháp tương tự có thể cung cấp nguồn protein cho các sứ mệnh đi sâu vào không gian trong tương lai, bao gồm cả hành trình lên Sao Hỏa.

“In” thịt trong không gian cũng mang lại tin vui cho ngành công nghiệp thực phẩm trên Trái đất. Nếu máy in 3D hoạt động tốt trong môi trường vi trọng lực, đồng nghĩa với việc công nghệ này cũng có thể được áp dụng để sản xuất thực phẩm trong môi trường khắc nghiệt, những nơi đất đai khô cằn do khan hiếm nước và giúp đảm bảo nguồn thực phẩm cho chúng ta ở mọi điều kiện.

Nguyên Mừng

Tin khác

Khoa học Công nghệ 7 giờ trước
(SHTT) - Hãng xe Mercedes-Benz vừa phát đi thông tin triệu hồi dòng xe E-Class vì lỗi bơm nhiên liệu tại Việt Nam.
Khoa học Công nghệ 7 giờ trước
(SHTT) - Vắc-xin chlamydia, sau những thử nghiệm ban đầu, đã mang lại những kết quả đầy hứa hẹn, mở ra triển vọng mới trong việc kiểm soát sự lây lan của bệnh lây truyền qua đường tình dục.
Khoa học Công nghệ 7 giờ trước
(SHTT) - Với sự hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), các nhà nghiên cứu đã huấn luyện một thuật toán học máy để nhận biết các tín hiệu điện tương ứng 16 cử chỉ tay thường được thợ lặn sử dụng dưới nước, bao gồm cử chỉ từ ngón trỏ đến ngón cái để ra dấu "OK".
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Từ cuối năm nay, những người sử dụng iPhone 15 trở lên sẽ có thể sửa chữa điện thoại bằng các bộ phận chính hãng đã qua sử dụng, bao gồm màn hình, pin và camera, mà không có bất kỳ thay đổi nào về chức năng.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, tập đoàn viễn thông Nippon Telegraph and Telephone (NTT) tại Nhật Bản thông báo về việc ra mắt nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh mới mang tên Tsuzumi.