SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Lâm Khánh Chi bức xúc: Hương Giang không bao giờ hơn tôi được, Fan Hương Giang mất dạy

16:26, 18/04/2018
(SHTT) - Mối quan hệ giữa Lâm Khánh Chi và Hương Giang dường như ngày càng trở nên căng thẳng bởi những sự quá khích từ phía các fan. Và mới đây, sau nhiều lần bị so sánh, Lâm Khánh Chi đã bức xúc tố fan Hương Giang mất dạy và cho biết: "Hương Giang không bao giờ hơn tôi được".

Cuộc chiến trên mạng của Lâm Chi Khanh và Hương Giang Idol không phải quá mới lạ với công chúng lẫn giới truyền thông. Thế nhưng, nó vẫn tạo ra sức hút và sự quan tâm từ những động thái phản hồi từ cả hai phía. Cách đây không lâu, Lâm Khánh Chi trở thành tâm điểm chú ý sau khi Hương Giang đăng quang cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018. Cụ thể, hai người đẹp từng được cho là có những hiềm khích trong mối quan hệ của mình. Suốt hành trình của Hương Giang, Lâm Khánh Chi không hề có động thái chúc mừng hay nhắc đến "đàn em". Sau khi Hương Giang giành được vương miện, không ít dân mạng cũng có những bình luận mỉa mai nhắm tới Lâm Khánh Chi.

Sau khi tức giận "vỗ mặt" antifan rằng "có muốn ăn tỏi của Châu Việt Cường không" vì bị chê bai, dè bỉu nhan sắc, Lâm Khánh Chi tiếp tục gây chú ý khi không ngần ngại mắng thẳng các fan của Hương Giang.

lam khanh chi va huong giang

 

Mới đây, Lâm Chi Khanh còn livestream gần 1 tiếng chỉ để mắng mỏ fans của Hoa hậu chuyển giới Hương Giang vì đã có những lời lẽ xúc phạm, miệt thị, liên tục chê bai cô không bằng thần tượng của mình. Người đẹp họ Lâm cho biết sau khi Hương Giang xuất sắc dành ngôi vị quán quân tại Hoa hậu Chuyển giới, bất ngờ một loạt bình luận công kích hướng về Lâm Chi Khanh khiến cô vô cùng khó chịu.

Quá bức xúc, Lâm Khánh Chi xối xả nói trong cơn bực dọc, tức tối: "Chưa thấy khán giả của ai mất dạy như khán giả của Hương Giang Idol. Hương Giang Idol đoạt giải Hoa hậu liên quan gì đến tôi. Vậy mà tụi nó lên facebook Lâm Khánh Chi chửi không còn một cái gì hết. Chưa kịp chúc mừng thì tui nó nói: "Bộ ganh với Hương Giang hay gì?". Còn mình khen Hương Giang thì bảo giả tạo. Làm sao cũng bị chửi. Sống sao cho vừa lòng tụi bây. Hương Giang là Hương Giang, chị là chị. Tụi bây có thần tượng Hương Giang cỡ nào thì Hương Giang cũng không thể nào hơn tao được".

Không chỉ vậy, giọng ca chuyển giới còn có phần mỉa mai khi cho biết mình không đi thi Hoa hậu vì có quá nhiều cơ hội cho bản thân nên không cần nữa, còn "cho các em nhỏ đi thi để các em nhỏ tìm được tương lai, tìm được cơ hội" và khẳng định nếu muốn thi đã đi thi từ lâu.

Trước đó, Lâm Khánh Chi và Hương Giang Idol được cho là có hiềm khích trong quá khứ, không ít lần Lâm Khánh Chi đã phủ nhận và cho rằng hai người không liên quan gì đến nhau. Tuy nhiên, có vẻ như việc so sánh giữa hai người đẹp chuyển giới nổi tiếng showbiz vẫn chưa bao giờ kết thúc.

Hạ Vy

Tin khác

Khoa học Công nghệ 11 giờ trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 16 giờ trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 20 giờ trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngay sau khi phát động, các nhà trường trong tỉnh Quảng Ninh đã có sự chuẩn bị tích cực cho Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (TTNNĐ) tỉnh lần thứ IX, năm 2024. Rất nhiều sáng kiến đang được lên ý tưởng, phát triển thành dự án cấp trường, cấp huyện.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
PGS.TS.BS Hà Xuân Tùng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp - khẳng định: “Đổi mới sáng tạo trong y tế là khó khăn nhất vì liên quan nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố công nghệ lẫn sinh mạng con người. Bệnh viện 199 là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực này”.