SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
Kinh tế 1 năm trước
(SHTT) - Trong những ngày gần đây, một số ngân hàng tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất huy động. Động thái này cho thấy, cuộc chạy đua lãi suất vẫn chưa dừng lại, cũng như khiến nhiều doanh nghiệp, người vay vốn kinh doanh lo ngại lãi suất cho vay sẽ tăng theo.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Vượt qua vấn đề pháp lý thì rủi ro mới đối với người mua lại xuất hiện khi chủ đầu tư phá vỡ hợp đồng cam kết, chấm dứt chính sách lãi suất cao và quản lý vận hành bát nháo khi công trình đi vào khai
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
Ngân hàng phá sản, nhưng người gửi tiền vẫn chưa được đảm bảo khi chỉ được nhận mức đền bù chung là 75 triệu đồng.