SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Các nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge mới đây đã công bố về việc phát triển thành công "lá nhân tạo" có khả năng tạo ra nhiên liệu sạch thay thế bền vững cho xăng.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học Anh đã chế tạo thành công một loại lá nhân tạo, có khả năng quang hợp như lá cây xanh tự nhiên và tạo ra khí tổng hợp (syngas) - một loại nhiên liệu năng lượng xanh có thể thay thế nhiên liệu hóa thạch trong tương lai.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học tại Đại học Cambridge mới đây đã phát minh ra chiếc lá nhân tạo hoạt động tương tự quá trình quang hợp của cây để chuyển hóa năng lượng từ ánh sáng mặt trời, nước và CO2 thành nhiên liệu sạch có thể thay thế cho xăng.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Với điều kiện phát triển công nghệ mạnh mẽ hiện nay, các nhà khoa học tại Hà Lan mới đây đã thành công trong việc tạo ra những chiếc lá nhân tạo có khả năng quang hợp để tổng hợp các nguyên liệu tạo ra sản phẩm thuốc chữa bệnh.