Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025: Nhiều điểm mới và không ít tranh cãi
Một trong những vấn đề nóng nhất được các cơ quan báo chí đặt ra tại buổi họp báo là việc đề thi Toán và Tiếng Anh năm nay được nhận định là quá khó, không chỉ với thí sinh mà ngay cả giáo viên phổ thông cũng thừa nhận. Nhiều ý kiến cho rằng điều này đi ngược lại chủ trương tổ chức một kỳ thi tốt nghiệp THPT nhẹ nhàng, tập trung xét tốt nghiệp và đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông. Thông tin thí sinh bật khóc, sốc trước đề thi càng làm dấy lên những lo ngại.
Lý giải về vấn đề này, GS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Trưởng ban đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025, cho biết cấu trúc và nội dung đề thi năm nay đã thay đổi hoàn toàn so với các năm trước, theo hướng đánh giá năng lực. Ông thừa nhận tính chất mới của đề thi có thể đã làm thí sinh bỡ ngỡ.
Tuy nhiên, GS.TS Nguyễn Ngọc Hà khẳng định sự thay đổi này không đột ngột về độ khó. Bộ GD&ĐT đã ban hành cấu trúc, định dạng và đề thi tham khảo từ sớm, đồng thời tổ chức thử nghiệm đề thi trên diện rộng ở cả ba miền để điều chỉnh độ khó. Ông nhấn mạnh điểm khác biệt lớn nhất năm nay là ma trận đề thi được sinh ngẫu nhiên thay vì có sẵn, nhằm đảm bảo tính khách quan và thúc đẩy học sinh học thật, thi thật, không học ứng phó. Bộ GD&ĐT ghi nhận ý kiến phản ánh về độ khó của đề Toán, Tiếng Anh và sẽ xem xét sau khi hoàn thành khâu chấm thi.
Bên cạnh vấn đề đề thi, nghi vấn lộ đề và gian lận thi cử công nghệ cao cũng là chủ đề được quan tâm. GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, khẳng định không có thông tin lọt đề thi môn Toán sau khi kết thúc bài thi. Tuy nhiên, thông tin này lại xuất hiện trên mạng internet vào đêm cùng ngày.
Thiếu tướng Trần Đình Chung - Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an), đã cung cấp những thông tin đáng chú ý về vấn đề này. Theo đó, cơ quan Công an đã xác định được ba trường hợp thí sinh dùng AI để "giải đề" trong thời gian thi môn Toán. Các thí sinh này đã mang điện thoại vào phòng thi, chụp một phần câu hỏi và sử dụng AI để tìm lời giải. Thiếu tướng Chung nhấn mạnh việc này không làm lọt đề thi ra ngoài.
Ngoài ra, một trường hợp vi phạm khác tại Lâm Đồng cũng được xác định, thí sinh sử dụng camera gắn vào tay áo để nhờ người bên ngoài giải đề hộ. Thí sinh này đã thừa nhận sai phạm và cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý.
Thiếu tướng Trần Đình Chung nhận định số lượng vi phạm thi cử năm nay ít và ở phạm vi nhỏ. Tuy nhiên, ông cảnh báo về xu hướng sử dụng AI để gian lận trong tương lai có thể diễn ra tinh vi hơn, đòi hỏi cơ quan chức năng cần có ứng dụng công nghệ cao hơn để ngăn chặn.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, tổng cộng 41 thí sinh đã bị đình chỉ do sử dụng điện thoại và tài liệu trong phòng thi. Đối với học sinh lớp 12, việc bị đình chỉ đồng nghĩa với việc trượt tốt nghiệp THPT.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng khẳng định kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Kỳ thi năm nay thu hút hơn 1,16 triệu thí sinh, tăng gần 100 nghìn em so với năm 2024, trong đó bao gồm cả thí sinh học theo chương trình phổ thông mới (2018) và cũ (2006).
Các địa phương đã có nhiều giải pháp hỗ trợ tối đa cho thí sinh, đảm bảo không có thí sinh nào phải bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn. Việc các điểm thi đặt tại địa phương nơi thí sinh theo học cũng giúp các em giảm áp lực di chuyển và tâm lý.
Về định hướng tương lai, Bộ GD&ĐT cho biết sẽ cố gắng ban hành đề án thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính trong năm nay, dự kiến thí điểm tổ chức vào năm 2027.
Từ ngày 28/6, các địa phương sẽ bắt đầu quy trình chấm thi. Điểm thi tốt nghiệp THPT dự kiến được công bố vào ngày 16/7, và thí sinh sẽ có thời gian đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học đến 17h ngày 28/7.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 đã khép lại với nhiều thách thức và bài học. Dù vẫn còn những băn khoăn về độ khó của đề thi và lo ngại về gian lận công nghệ, Bộ GD&ĐT khẳng định những nỗ lực thay đổi là nhằm hướng đến một kỳ thi khách quan, công bằng và đánh giá đúng năng lực thí sinh.
Phạm Tuấn