SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 16/04/2024
  • Click để copy

Kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2013): Lan tỏa phong trào đền ơn đáp nghĩa

08:56, 27/07/2013
Ngày 26-7, tại Đền Tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, Củ Chi, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TPHCM tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ. 

Đến dự lễ có đoàn đại biểu Chính phủ do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH dẫn đầu đoàn. Về phía TPHCM có các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP; Võ Thị Dung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Tham dự lễ kỷ niệm còn có các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Trước đó, từ sáng sớm, các đoàn đại biểu đã đến đặt vòng hoa và viếng các khu mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP, Nghĩa trang TP, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi và Nghĩa trang Chính sách TP.

Đồng chí Trần Trung Dũng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, khẳng định: “Ngày 27-7 hàng năm đã đi vào lịch sử, có ý nghĩa chính trị - xã hội hết sức to lớn, khắc ghi sâu sắc tình cảm, đạo lý của mỗi con người Việt Nam. Năm tháng sẽ trôi qua nhưng sự hy sinh vô cùng to lớn, quên mình của những anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng sẽ sống mãi trong lòng chúng ta”. Để thể hiện lòng biết ơn với sự hy sinh cao quý đó, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn xác định công tác đền ơn đáp nghĩa đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm cao quý thể hiện đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

Phong trào đền ơn đáp nghĩa của TPHCM thời gian qua được mọi tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng bằng những hành động rất thiết thực như đi tìm hài cốt liệt sĩ, xây dựng và tặng nhà tình nghĩa, chăm sóc và giúp đỡ thường xuyên các các đình thương binh, liệt sĩ và thân nhân các gia đình chính sách về tinh thần và vật chất. Chỉ tính từ đầu năm 2012 đến nay, TP đã xây dựng được 200 căn nhà tình nghĩa, tình thương; sửa chữa gần 700 căn nhà gia đình chính sách với tổng kinh phí gần 16,5 tỷ đồng, tặng gần 488 sổ vàng tình nghĩa với tổng trị giá trên 630 triệu đồng; vận động được gần 13 tỷ đồng vào quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, tìm kiếm và quy tập được 75 bộ hài cốt liệt sĩ… TPHCM cũng đã hoàn thành việc xây tặng nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ, thương binh nặng và một số gia đình chính sách khó khăn về nhà ở.

Tối 26-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Điện Bàn (Quảng Nam), hơn 5.000 ngọn nến đã được thắp sáng tại các phần mộ liệt sĩ trong không khí lắng đọng của tuổi trẻ cả nước. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành, địa phương, các Mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện các gia đình thân nhân thương binh, liệt sĩ cùng hàng ngàn đoàn viên, thanh niên và người dân huyện Điện Bàn.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng đoàn công tác đã về quần thể Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tiếp đó, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến thăm hỏi, động viên Đảng bộ, chính quyền và bà con nhân dân xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Huế.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM dâng hương tại Đền tưởng niệm Bến Dược.

Ngày 26-7, tại Đền Tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi, TPHCM), Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức đại lễ cầu siêu anh linh các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc tại các chiến trường phía Nam. Sau nghi thức cầu siêu anh linh các liệt sĩ, các đại biểu tham dự đại lễ cầu siêu đã dâng hương tưởng niệm và cầu nguyện cho hương linh các anh hùng, liệt sĩ sớm được tịnh độ, siêu thoát. Ngày 26-7, Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị 1972 phối hợp với Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, Ban liên lạc Sư đoàn 325 và UBND thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ cầu siêu tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị. 

Dịp này, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, UBND tỉnh An Giang, UBND huyện Tịnh Biên phối hợp Ban chuyên trách Quân khu 9 và Ban chuyên trách Tỉnh đội An Giang tổ chức lễ cải táng 203 hài cốt liệt sĩ do các đội chuyên trách K90, K93 quy tập các liệt sĩ trên hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh biên giới Tây Nam trên tuyến biên giới An Giang và Campuchia giai đoạn 12, từ tháng 9-2012 đến 7-2013. Trong 203 hài cốt quy tập, có 16 hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính, quê quán.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải: Chúng con luôn bên mẹ

- Chiều ngày 26-7, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hưu (98 tuổi) và Bùi Thị Mè (92 tuổi) trên địa bàn TPHCM.

Ân cần thăm hỏi sức khỏe mẹ Nguyễn Thị Hưu tại nhà riêng ở phường 2 quận 11 và mẹ Bùi Thị Mè ở phường Đa Kao quận 1, Bí thư Thành ủy vui mừng khi thấy các mẹ mạnh khỏe, có cuộc sống hạnh phúc, được gia đình, chính quyền và bà con địa phương quan tâm, chăm lo chu đáo. Hồi ức về những đứa con vẫn còn mãi trong tâm trí mẹ Nguyễn Thị Hưu (mẹ có 7 người con thoát ly tham gia cách mạng, gần 20 năm sau ngày giải phóng, mẹ mới tìm đủ hài cốt 2 người con trai), mẹ động viên ngược lại đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM: “Mẹ rất tự hào vì các con của mẹ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ độc lập tự do cho Tổ quốc và giờ đây mẹ còn có rất nhiều người con khác”. 

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn TPHCM phải đặc biệt thực hiện tốt công tác chăm lo cho những gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công cách mạng, chăm sóc chu đáo các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân anh hùng liệt sĩ bởi đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm cao quý thể hiện đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. “Chúng con sẽ luôn bên các mẹ” - Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải khẳng định.

Tin khác

Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mới đây đã ký Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 15/4/2024 về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.
Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đề nghị các địa phương, tăng cường đổi mới, sáng tạo các hoạt động gắn với công nghiệp văn hóa nhằm kích cầu du lịch và tạo nguồn thu nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Tin tức 11 giờ trước
Từ ngày 15/4 - 17/4/2024, tại ICISE, Viện Y Dược Việt đồng hành cùng hội thảo Quốc tế lần thứ nhất về cây dược liệu và hợp chất thiên nhiên.
Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Google thông báo sẽ thử nghiệm loại bỏ các liên kết tin tức cho một số người dùng California do lo ngại ảnh hưởng của đạo luật mới.
Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Từ ngày 15/4, Hà Nội bắt đầu thí điểm ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành các bãi đỗ xe, điểm trông giữ xe trên địa bàn thành phố.