SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Kỳ họp HĐND TP.HCM: 5 yếu tố cản trở kinh doanh

11:42, 12/07/2012
Trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM, các đại biểu đã nghe tám tờ trình của UBND TP, báo cáo thẩm tra của các ban chuyên trách HĐND TP.

Vấn đề kinh tế được đề cập, như quyền cục trưởng Cục Thống kê TP.HCM Nguyễn Đức Trí, có năm yếu tố cản trở doanh nghiệp kinh doanh.

Tại ngày khai mạc, Ủy ban MTTQ TP.HCM gửi thông báo đến kỳ họp, lưu ý dư luận đang bức xúc trước tình trạng đạo đức xã hội xuống cấp, việc quản lý lao động, thương nhân nước ngoài lỏng lẻo gây thiệt hại quyền lợi của xã hội. Tình trạng thất thoát lớn ở hai tập đoàn kinh tế lớn là Vinalines và Vinashin chưa thấy xử lý người có thẩm quyền, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn do giá cả tăng cao cộng với giá điện tăng góp phần nhân lên sự khó khăn...

Kinh doanh thua lỗ, khó khăn

Bức xúc vì quy hoạch “treo”

Quy hoạch “treo” là vấn đề bức xúc nhất, bị cử tri than phiền nhiều nhất trong các lần mà tổ đại biểu của tôi tiếp xúc cử tri ở quận 7. Lần tiếp xúc gần đây trước kỳ họp này có tới 12/13 ý kiến cử tri phản ảnh về quy hoạch “treo”.

Tôi đề nghị thành phố phải nhanh chóng công bố các quy hoạch mới, rà soát lại tính thiết thực của các dự án. Cái nào không cần thiết nữa thì bỏ ra để xóa quy hoạch “treo”.

Và việc rà soát này cũng cần được coi là một “quy hoạch” cụ thể, không được “treo” mà phải có mốc thời gian hoàn thành cụ thể.

Đại biểu Nguyễn Văn Hiếu (bí thư Thành đoàn TP.HCM)

Đại biểu Đinh Phương Duy (tổ đại biểu Q.Bình Thạnh) đề nghị đưa ra những dự báo kinh tế - xã hội TP.HCM từ nay đến cuối năm để có giải pháp phù hợp và đòi giải thích rõ nguyên nhân tại sao hơn 1.000 doanh nghiệp (DN) phải “khai tử”.

Còn đại biểu Trần Trọng Dũng (Q.8) tán thành chủ trương tích cực tháo gỡ khó khăn cho DN, và cho biết nhiều DN phản ảnh gặp khó khăn trong tiếp cận vốn vay do không có tài sản thế chấp.

Ông Nguyễn Đức Trí - quyền cục trưởng Cục Thống kê TP.HCM - cho biết kết quả điều tra của cục vào tháng 4-2012 cho thấy gần 62% DN phá sản, giải thể là do sản xuất kinh doanh thua lỗ, 29% do thiếu vốn sản xuất, số còn lại gặp khó khăn về tiêu thụ sản phẩm... Ông Trí dẫn số liệu điều tra cho thấy nhiều DN phải vay với lãi suất bình quân 19%/năm. Và có 73% DN được hỏi cho rằng mức lãi suất bình quân năm chấp nhận được không quá 14%.

Ông Trí nêu năm yếu tố cản trở lớn nhất tới kinh doanh của DN: lạm phát cao và biến động bất thường là yếu tố cản trở hàng đầu, kế đến là lãi suất vay vốn quá cao, tiếp cận nguồn vốn khó khăn, chính sách điều hành kinh tế không ổn định, chi phí vận tải cao. Tại thời điểm điều tra, có tới 41% DN được hỏi dự kiến thu hẹp sản xuất kinh doanh do thị trường trong nước giảm và một số khó khăn khác. Cộng đồng DN mong muốn cải thiện các yếu tố như ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định lãi suất vay vốn hợp lý, ổn định giá điện...

Đề nghị giảm phí giữ xe

Trong số các tờ trình của UBND TP, tờ trình tăng mức phí trông giữ xe thu hút khá nhiều ý kiến. Đại biểu Lê Thị Bình Minh - phó giám đốc Sở Tư pháp TP - cho rằng mức phí trông giữ xe đề xuất khá cao so với đời sống của người dân nên cần điều chỉnh xuống mức phù hợp vì phí giữ xe máy, xe điện thuộc nhóm 2, 3 lên tới 9.000-11.000 đồng/lượt ngày đêm.

Đại biểu Trịnh Xuân Thiều (Q.Phú Nhuận) cho rằng nếu mức phí giữ xe tăng cao quá sẽ ảnh hưởng rất lớn tới người dân nghèo. “Mức phí đề xuất đối với ôtô là hợp lý, nhưng với mức phí giữ xe máy, xe điện như vậy là cao trong khi đây là phương tiện đi lại chủ yếu của người dân. Người dân nghèo vốn đã có rất ít điều kiện tiếp cận với các dịch vụ văn hóa, giải trí, nay nếu tăng phí giữ xe quá cao sẽ tác động tới điều kiện tiếp cận các dịch vụ này của người dân” - ông Thiều đặt vấn đề.

Cho ý kiến về phí trông giữ xe tại các chung cư người thu nhập thấp, Ban kinh tế và ngân sách HĐND TP kiến nghị với xe đạp, xe đạp điện không tăng phí, giữ mức 30.000 đồng/xe/tháng, thay vì tăng lên 50.000 đồng/xe/tháng như đề xuất của UBND TP. Tương tự, với xe máy, xe điện giữ mức 100.000 đồng/xe/tháng, thay vì tăng lên 150.000 đồng/xe/tháng.

Đề nghị đóng cửa cơ sở y tế không xử lý nước thải

Một vấn đề dân sinh đã từng “nóng” qua nhiều kỳ họp HĐND là xử lý nước thải y tế cũng được nhiều đại biểu quan tâm. Theo báo cáo của Sở Y tế tại kỳ họp, đến tháng 6-2012, có 20/31 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, 11/20 bệnh viện tuyến trung ương tại TP và 10/24 bệnh viện, trung tâm y tế quận, huyện đạt tiêu chuẩn về xử lý nước thải y tế. Các bệnh viện còn lại vẫn đang trong quá trình nâng cấp.

Tiến độ này, theo đại biểu Huỳnh Công Hùng - trưởng Ban văn hóa xã hội HĐND TP, là còn rất chậm khi tại kỳ họp trước HĐND TP đã ra quyết nghị yêu cầu 100% cơ sở y tế, bệnh viện phải nhanh chóng đạt chuẩn xử lý nước thải y tế. Ông Hùng cho rằng ngay tại kỳ họp này, ngành y tế TP phải nói rõ sẽ đạt được con số đã nêu trong quyết nghị ấy bằng cách nào, lúc nào chứ không thể để nước thải y tế, tình trạng này kéo dài.

Đại biểu Trần Trọng Dũng tán thành biện pháp chế tài các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh không có hệ thống xử lý nước thải y tế hoặc có nhưng không đạt yêu cầu. Theo UBND TP, với các phòng khám tư nhân, đến tháng 9-2012, nếu không đảm bảo yêu cầu xử lý nước thải y tế sẽ bị tạm đóng cửa đến khi xử lý nước thải đạt yêu cầu.

 

Tin khác

Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Thông qua công tác đổi mới hoạt động thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ lên tới 99,7%.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Ngày 19/4, Apple cho biết rằng họ đã gỡ WhatsApp và Threads của Meta khỏi App Store ở Trung Quốc sau khi nhận lệnh từ chính phủ Trung Quốc với lý do lo ngại về an ninh quốc gia.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Sáng 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, UBND Thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu đang leo thang, Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy cơ chế nhằm rút ngắn thời gian xem xét và kiểm tra các đơn đăng ký sáng chế thuộc các lĩnh vực công nghệ cao, nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp chủ chốt và đổi mới công nghệ.
Tin tức 18 giờ trước
Lần đầu tiên, các đặc sản của đồng bào Cơ Tu ở huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) có cơ hội được các doanh nghiệp khách sạn, các resort Đà Nẵng bao tiêu đầu ra, hỗ trợ đào tạo nhằm cải thiện thu nhập cho người dân.