SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 11/08/2026
  • Click để copy

Kiến tạo Khu công nghệ cao Hòa Lạc thành đô thị khoa học, đổi mới sáng tạo phía Tây Thủ đô

10:41, 04/12/2025
(SHTT) - Hà Nội đang hoàn thiện Đề án phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc đến năm 2030, tầm nhìn 2045, trong đó đặt mục tiêu xây dựng Hòa Lạc thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, phát triển và sản xuất công nghệ cao hàng đầu cả nước, đóng góp lớn cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô.

 Ngày 3/12, Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp TP. Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Hội thảo có sự tham dự của nhiều lãnh đạo Trung ương và Hà Nội gồm: ông Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Chính sách chiến lược Trung ương; ông Nguyễn Quân - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Trương Việt Dũng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; ông Vũ Xuân Hùng - Thành ủy viên, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp TP. Hà Nội, cùng đông đảo chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

 Khu Công nghệ cao Hòa Lạc chưa phát triển xứng tầm kỳ vọng

2-1-17647447903581106206830

 Ông Vũ Xuân Hùng - Thành ủy viên, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp TP. Hà Nội phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: VGP/Minh Anh

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Xuân Hùng - Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp TP. Hà Nội cho biết, Hòa Lạc đã được Trung ương trao trọng trách đặc biệt trong nhiều chiến lược lớn, từ Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 15-NQ/TW đến Luật Thủ đô (sửa đổi). Tất cả đều định vị Hòa Lạc là trung tâm khoa học - công nghệ trọng điểm, giữ vai trò hạt nhân thúc đẩy hình thành đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phía tây Hà Nội.

Đáng chú ý, tại Đại hội XVIII Đảng bộ TP. Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Hòa Lạc cùng các khu đổi mới sáng tạo của Thủ đô sẽ trở thành “cực công nghệ”, một trong ba cực sáng tạo then chốt.

Hòa Lạc được thành lập năm 1998, là khu công nghệ cao đầu tiên của cả nước. Sau quá trình quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, cuối năm 2023 khu được bàn giao cho Hà Nội, mở ra một giai đoạn phát triển mới. Với 109 dự án, tổng vốn đăng ký 116 nghìn tỷ đồng (tương đương 5 tỷ USD), Hòa Lạc quy tụ Viettel, FPT, Vingroup, VNPT, Nidec, Hanwha Aerospace, cùng các viện - trường trọng điểm như VKIST, NIC, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Đại học Việt - Nhật, Việt - Pháp, FPT…

Tuy vậy, theo ông Vũ Xuân Hùng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc chưa phát triển xứng tầm kỳ vọng. Hạ tầng khoa học công nghệ mới có khoảng 80 phòng thí nghiệm; hạ tầng xã hội, kỹ thuật và kết nối giao thông chưa đủ hấp dẫn nhà đầu tư; thể chế đặc thù còn thiếu độ mở; nguồn nhân lực chất lượng cao chưa ổn định, chủ yếu lao động ngắn hạn.

Theo ông Hùng, điểm nghẽn lớn nhất, theo ông Hùng, là khó khăn trong việc hình thành hệ sinh thái nghiên cứu, triển khai, sản xuất đồng bộ. Việc gắn kết giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp còn rời rạc, chưa tạo được “đô thị khoa học công nghệ sống động” đúng nghĩa.

Ông khẳng định yếu tố mang tính quyết định vẫn là con người. Khi trí tuệ Việt được phát huy đúng mức, Hòa Lạc mới có thể trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu quốc gia, biểu tượng tri thức của Thủ đô.

kcn-hoa-lac

 Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

 Định hướng phát triển mới cho Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu từ các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trong nước đã cùng chỉ ra những điểm nghẽn và hiến kế tháo gỡ các nút thắt để khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "đại bản doanh" của các doanh nghiệp công nghệ.

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, TP. Hà Nội đang hoàn thiện Đề án phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc đến năm 2030, tầm nhìn 2045. “Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng Hòa Lạc thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, phát triển và sản xuất công nghệ cao hàng đầu cả nước, đóng góp lớn cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô”, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội thông tin.

Ông Trương Việt Dũng cho biết, đề án tập trung vào các nhóm giải pháp chiến lược gồm đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng khoa học công nghệ và giao thông kết nối. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là bảo đảm cung cấp điện chất lượng cao, điện sạch; nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất; viễn thông, cáp quang và dịch vụ thiết yếu “đến chân hàng rào” dự án.

7-1764744714663825605615

Ông Trương Việt Dũng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: VGP/Minh Anh 

“Một trọng tâm quan trọng khác là thu hút đầu tư có chọn lọc, hướng vào công nghệ lõi; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; xây dựng chính sách vượt trội về thu nhập, nhà ở, thuế, bảo hiểm, visa cho chuyên gia; ưu đãi thực chất cho doanh nghiệp R&D và trung tâm dữ liệu; thí điểm các mô hình sandbox công nghệ”, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chia sẻ thêm.

Bên cạnh đó, TP. Hà Nội cũng thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính theo hướng “một cửa tại chỗ, điện tử liên thông”. Ban Quản lý Hòa Lạc sẽ được phân quyền tối đa, nhằm bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, hiệu quả. Song song là nhiệm vụ thu hút nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia đầu ngành và tài năng trẻ.

Ông Trương Việt Dũng khẳng định: “Hà Nội dành quyết tâm chính trị và nguồn lực mạnh mẽ để phát triển Hòa Lạc. Riêng năm 2026, Thành phố dự kiến chi 4% ngân sách cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tương đương 9.088 tỷ đồng”.

“Khát vọng xây dựng Thung lũng Silicon của Việt Nam đang được hiện thực hóa bằng các bước đi cụ thể. Hà Nội kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các viện trường và đội ngũ trí thức chung tay kiến tạo, và Thành phố cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi dự án công nghệ cao tại Hòa Lạc”, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh.

Khu công nghệ cao Hòa Lạc đang đứng ở thời điểm đặc biệt, nơi những quyết sách lớn, chiến lược phát triển dài hạn và khát vọng công nghệ của Thủ đô gặp nhau. Khi thể chế được cởi mở, hạ tầng được hoàn thiện, nhân lực tinh hoa được thu hút và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo được đầu tư đúng cách, Hòa Lạc có đủ nền tảng để vươn lên ngang tầm các mô hình nổi tiếng trên thế giới. Đó không chỉ là câu chuyện xây dựng một khu công nghệ cao, mà là kiến tạo một không gian trí tuệ, nơi hội tụ những con người dám nghĩ lớn, dám làm thật và dám tạo nên giá trị mới cho tương lai của Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung.

 TH

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Các nhà khoa học tại Đại học Stanford vừa ứng dụng hai mô hình ngôn ngữ sinh học tiên tiến nhằm phân tích mã di truyền của thực khuẩn thể tự nhiên, qua đó thiết kế thành công bộ gene virus nhân tạo hoàn toàn mới có khả năng tiêu diệt vi khuẩn kháng thuốc, mở ra triển vọng điều trị y học.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Lãnh đạo Mercedes-Benz vừa thừa nhận hãng đã đi quá xa khi loại bỏ các nút bấm truyền thống để chạy theo số hóa, đồng thời khẳng định sẽ đưa phím vật lý trở lại kết hợp cùng màn hình cỡ lớn.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Thay vì phải di chuyển xa đến trung tâm hành chính, người dân phường Thuận An (TP. Huế) giờ đây có thể làm thủ tục đất đai, hộ tịch hay chứng thực ngay tại nhà văn hóa địa phương nhờ mô hình thí điểm “Nhà văn hóa số - Điểm dịch vụ công cộng đồng” vừa ra mắt.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Giới công nghệ Mỹ đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực phần cứng khi nhu cầu về phần cứng trí tuệ nhân tạo ngày càng gia tăng. Trong đó, một cái tên mới nổi đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các nhà đầu tư mạo hiểm nhờ tham vọng thay đổi tận gốc quy trình chế tạo vi mạch truyền thống.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1492/QĐ-TTg thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 7.