SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Kiến nghị cho phép cưỡng bức xử lý xe quá tải chống đối lực lượng chức năng

08:07, 18/03/2015
Ngày 16-3, tại hội nghị thanh tra do Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức, đại diện một số địa phương đã đưa ra nhiều kiến nghị nhằm khắc phục những bất cập trong công tác kiểm soát tải trọng xe (KSTTX) hiện nay.

Theo Tổng cục trưởng Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục đã kiến nghị Bộ GTVT báo cáo Chính phủ sớm ban bành quy định cụ thể, quy trách nhiệm cho người đứng đầu địa phương khi xảy ra tình trạng xe chở quá tải lưu thông trên địa bàn. Đặc biệt, cho phép lực lượng chức năng lập biên bản khóa xe cưỡng bức hoặc đưa về bãi tạm giữ theo quy định, trong trường hợp chủ phương tiện hoặc lái xe chống đối, không xuất trình giấy tờ, khóa cửa xe bỏ đi. Mọi chi phí phát sinh do lái xe, chủ xe tự chi trả.

Đại diện Sở GTVT TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện đang có sự chồng chéo, không đồng bộ giữa Kế hoạch số 12593 của Bộ GTVT và Bộ Công an (về thực hiện KSTTX trên đường bộ) và Quy chế phối hợp số 74 giữa Bộ GTVT và UBND TP Hồ Chí Minh (về phối hợp công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động tại trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động), dẫn đến việc triển khai thực hiện không thống nhất, còn đùn đẩy trách nhiệm giữa hai lực lượng.

Để khắc phục tình trạng này, Bộ GTVT và Bộ Công an cần sửa đổi kế hoạch số 12593, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương và đồng bộ với quy chế phối hợp. Đại diện Sở GTVT TP Hồ Chí Minh cũng kiến nghị Bộ GTVT nghiên cứu đề xuất Chính phủ bổ sung tính pháp lý về kết quả của cân tư động, làm cơ sở xử phạt vi phạm hành chính.

Hiện, Sở GTVT đã lập đề án trình UBND TP Hồ Chí Minh cho phép đầu tư lắp đặt hệ thống cân tự động tại các tuyến cửa ngõ TP và các tuyến đường trọng yếu có lưu lượng lớn phương tiện vận chuyển hàng hóa cao.

Ngoài ra, một số sở GTVT địa phương khác cũng kiến nghị cho phép khởi tố hình sự đối với những đối tượng có hành vi cò mồi, xử phạt nặng đối với lái xe, chủ doanh nghiệp cấu kết với các đối tượng “cò” dẫn xe “né” trạm cân, trốn tránh việc kiểm tra tải trọng xe, có chế tài tăng gấp hai lần mức xử phạt so hiện nay đối với đối tượng chủ cảng, bến, chủ doanh nghiệp sản xuất và chủ xe về hành vi xếp hàng lên xe quá tải trọng cho phép, hoặc không ký giấy xác nhận việc xếp hàng vào giấy vận tải theo quy định.

Tin khác

Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".
Tin tức 11 giờ trước
VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ khu vực miền Trung – Tây Nguyên (Văn phòng 3) vẫn đang phát triển đổi mới sáng tạo thông qua việc thúc đẩy xác lập quyền sở hữu trí tuệ với các giải pháp kỹ thuật và công nghệ mới, đồng thời là “cầu nối” cho nhà khoa học với doanh nghiệp.
Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok, ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội này hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ký vào dự luật này.
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Chiều 24/4, tại Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã chính thức ra mắt Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo (ABAII).