SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 18/04/2024
  • Click để copy

Khu du lịch Đại Nam vắng khách trong ngày lễ 1/5

07:12, 03/05/2022
Mặc dù trong ngày lễ 1/5, vé vào cổng được miễn phí nhưng Khu du lịch Đại Nam vẫn vắng người so với mọi năm. Một số khu vui chơi, nhà hàng phục vụ du khách vẫn chưa hoạt động lại.
z3383142230640_ab0c52cf5fc81bb42a47b69345eae327

Khu du lịch Đại Nam (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) là điểm du lịch nổi tiếng không chỉ ở tỉnh Bình Dương mà là điểm đến lý tưởng của nhiều du khách trong và ngoài nước. 

z3383142219459_c2cffe93227b9548e4e7f014a177ad84

 Đến đây, du khách sẽ được tận hưởng không gian núi rừng, sông nước, các tường thành, đền thờ hùng vĩ và các điểm vui chơi như vườn thú, biển nhân tạo và các trò chơi giải trí. Với những tiện ích như vậy, khu du lịch này luôn thu hút hàng nghìn du khách mỗi ngày đến tham quan, vui chơi. Đặc biệt, trong những ngày lễ, khu du lịch thường trong tình trạng quá tải, nhân viên làm việc cật lực, xe đưa đón được huy động liên tục, các khu vui chơi, trò chơi phải xếp hàng chờ đợi…

122334

Trái ngược với mọi năm, theo ghi nhận của PV Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo, Lễ 30/4, 1/5 năm nay tại Khu du lịch Đại Nam, lượng du khách tới đây thưa thớt, thậm chí không bằng với ngày cuối tuần của mọi năm dù vé vào cổng được miễn phí.

17

Tại khu đền thờ, cổng Thanh Vân, Kim Điện, khu vườn bách thú, lượng khách đi tham quan khá thưa thớt, không có tình trạng đông đúc, chen lấn như ngày lễ trước. 

19

Với không gian thoáng đãng, lượng người không đông đúc như mọi năm, tâm lý du khách thoải mái hơn, không phải chịu đựng với kiểu "hành xác" chen lấn, xô đẩy như trước.

20

 Buổi sáng trời mưa cũng ảnh hưởng một phần nào đó lượng du khách tới khu du lịch.

14

 Thời tiết buổi trưa, chiều mát mẻ nhưng lượng khách đến đây cũng không nhiều.

4

Xe dùng để chở khách nhưng vẫn nằm bất động tại bãi xe. Đây là điều trái ngược so với ngày lễ mọi năm.

10

Biển nhân tạo ở Đại Nam được xem là khu hấp dẫn nhất với các du khách, phù hợp cho mọi lứa tuổi có thể trải nghiệm. Tuy nhiên, lượng khách đến đây giảm sút bất ngờ.

2

Không còn dòng người đông đúc, chen chúc nhau. Mặc dù mới hơn 16 giờ 30 nhưng dưới biển nhân tạo rải rác người bơi.

8

 Không còn tình trạng xếp hàng dài để gửi đồ, tắm lại nước ngọt tại Khu du lịch Đại Nam.

11233

 Nhiều nhà hàng không có du khách sử dụng dịch vụ.

13

Du khách thay vì vào nhà hàng thì chuẩn bị đồ ăn từ nhà. Trong khu du lịch cũng có một khu vực bố trí chỗ ngồi ăn uống cho du khách nên rất tiện lợi. 

z3383239160605_da248b808aa8002f4bf2bcc176c4fea3

 Khu trò chơi nhộn nhịp hơn so với các dịch vụ khác. 

5

 Một số dịch vụ ngừng hẳn không biết do không có người chơi hay do đang bảo trì máy móc.

11

 Theo một bảo vệ Khu du lịch Đại Nam, Lễ 30/4, 1/5 năm nay khu du lịch vắng khách hơn so với lễ mọi năm. Tình trạng này đã được khu du lịch dự đoán trước vì nhiều nguyên nhân. “Năm nay do tình hình dịch bệnh khiến một thời gian khu du lịch phải đóng cửa. Khu du lịch mới hoạt động trở lại vài tháng nay nên du khách không đông như trước là điều dễ hiểu. Một phần nữa là do tình hình hoạt động của công ty không được thuận lợi, ảnh hưởng đến tâm lý du khách”, bảo vệ khu du lịch cho biết.

7

 Cũng theo bảo vệ này, sau thời gian đóng cửa vì dịch bệnh, khu du lịch hoạt động trở lại nhưng một tuần mở 3 ngày. Đến tháng sau thì khu du lịch mới mở hàng ngày bình thường lại.

1123346778

Chủ khu du lịch Đại Nam là ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng “lò vôi”) và vợ là bà Nguyễn Phương Hằng.

Khu du lịch Đại Nam có tổng diện tích 450ha, toạ lạc tại phường Hiệp An (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) do vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng “lò vôi”) và bà Nguyễn Phương Hằng làm chủ. Đây là công trình du lịch quy mô lớn được xây dựng từ năm 1999 với tổng kinh phí khoảng 6.000 tỷ đồng và sau đó bắt đầu mở cửa đón du khách từ ngày 11 tháng 9 năm 2008 đến nay.

Quá trình hoạt động, ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng “lò vôi”) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam. Công ty liên tục thua lỗ những năm gần đây. Từ năm 2016 đến nay, công ty này thua lỗ tổng cộng 543 tỷ đồng, trong đó 2 năm 2019-2020 đều lỗ xấp xỉ 150 tỷ đồng mỗi năm.

Việc thua lỗ triền miên khiến Đại Nam bắt đầu âm vốn chủ sở hữu từ năm 2018. Đến năm 2020, vốn chủ sở hữu đã âm tới 344 tỷ đồng. Cũng tại thời điểm cuối năm 2020, công ty này có hơn 6.500 tỷ đồng nợ phải trả.

Mới đây, vợ của ông Dũng “lò vôi” bị khởi tố vì hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước.

Cụ thể, ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án để làm rõ tố cáo của một số cá nhân đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi tương tự như Công an TP.HCM đã khởi tố.

Quang Hải - Hoàng Hải

Tin khác

Giải trí 20 giờ trước
Giá vé máy bay tăng cao ảnh hưởng đến việc kích cầu của du lịch nội địa. Nhiều doanh nghiệp lữ hành đang nỗ lực đa dạng hóa các sản phẩm du lịch để giảm phụ thuộc vào đường hàng không.
Giải trí 21 giờ trước
(SHTT) - Theo thông tin từ UBND Thành phố Sầm Sơn, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng nhiều chương trình độc đáo, mùa du lịch biển Sầm Sơn năm 2024 dự kiến sẽ đón khoảng 8,5 triệu lượt khách tới tham quan và nghỉ dưỡng.
Giải trí 1 ngày trước
(SHTT) - Thanh Hóa đã hoàn tất công tác chuẩn bị đón khách, đồng thời tung ra thị trường nhiều chương trình ưu đãi trong dịp hè. Mùa hè cũng là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch nổi bật ở khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách gần xa.
Giải trí 1 ngày trước
(SHTT) - Nếu muốn được thưởng thức những món hải sản trứ danh bậc nhất Hải Tiến, Thanh Hóa với những siêu phẩm tươi ngon từ biển Đông, du khách chắc chắn không thể bỏ qua trải nghiệm chìm đắm trong những đặc sản địa phương tại nhà hàng Phong Cảnh.
Giải trí 2 ngày trước
(SHTT) - Cùng với đổi mới sản phẩm du lịch, việc nâng cao chất lượng các sản phẩm là một trong những yếu tố được các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đặc biệt chú trọng.