SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
Tài sản trí tuệ 7 tháng trước
Cục Quản lý thị trường TP.HCM vừa tạm giữ gần 1.500 cái lồng đèn trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 9 tháng trước
Cục Quản lý thị trường Phú Yên vừa phát hiện 2.400 chai bia hiệu Heniken 250ml có nhãn bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ tiếng Việt.
Tài sản trí tuệ 11 tháng trước
Lực lượng Quản lý thị trường TP.HCM vừa tiến hành giám sát tiêu hủy hơn 7.300 đơn vị sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu trị giá trên 423 triệu đồng.
Tin tức 1 năm trước
Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện xe ô tô chở 1.142 gọng và tròng kính đổi màu không giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên vừa tạm giữ 700 chiếc nón thể thao không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hoá.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
Đội Quản lý thị trường Đắk Lắk phối hợp với Tổ công tác Thương mại điện tử vừa phát hiện hàng trăm sản phẩm giày dép, điện thoại di động không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Kiên Giang đã tổ chức kiểm tra và phát hiện một công ty đang kinh doanh hàng ngàn sản phẩm quần áo không gắn nhãn hiệu.
Pháp luật 1 năm trước
Tiến hành kiểm tra xe mô tô do P.D.A điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện một số lượng lớn chai thuốc bảo vệ thực vật không có nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
Lực lượng CSGT Đắk Lắk vừa phát hiện, bắt giữ xe 1 ô tô chở 250 cây thuốc lá điện tử không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.
(SHTT) - Thịt lợn là một trong những thực phẩm thiết yếu có trong các bữa cơm của gia đình. Tuy nhiên, tình trạng dùng hóa chất tẩm ướp thịt hô biến thành thịt rừng, thịt lợn bẩn, không kiểm dịch, không nguồn gốc được bày bán tràn lan khiến người tiêu dùng không khỏi lo ngại về những ảnh hưởng tới sức khỏe.
(SHTT) - Mụn luôn là nỗi lòng khó nói của nhiều người, kể cả những người đã qua tuổi dậy thì. Sự nở rộ các loại kem trị mụn khiến cho người tiêu dùng như lạc vào mê trận. Đã có những trường hợp da từ lốm đốm mụn trở thành như bánh đa kê chỉ vì dùng kem trị mụn không rõ nguồn gốc.
Tin tức 5 năm trước
Sáng 3-5, Đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) phối hợp Công an xã Phước Tân bất ngờ kiểm tra và phát hiện cơ sở chế biến mỡ bẩn, với số lượng lớn tại tổ 22, ấp Hương Phước do ông Lê Văn Tình (42 tuổi) làm chủ.
Ngày 4/7, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phát hiện và thu giữ lượng lớn vải, quần áo không rõ nguồn gốc.