Không gian sách và văn hóa Huế: “Gieo hạt” tri thức bên bờ sông Hương
Để hình thành một địa chỉ cho người trẻ tìm tới sách, nơi đây đã đón nhận nhiều tấm lòng đối với sự phát triển văn hóa đọc của những người Huế và người Huế xa quê tìm đến trao gửi, mỗi người một cách để “góp gió thành bão”.
Hội tụ những tấm lòng
Chiều ngày 9/4, chúng tôi có mặt tại không gian này, nơi TS. Phạm Toàn – một người con xứ Huế xa quê, từng là Trưởng khoa Tâm lý trị liệu Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Halmilton Madison (New York) – đang cẩn thận đặt 5 cuốn sách về tâm lý học lên kệ.
Đôi tay ông cẩn thận, ánh mắt ánh lên niềm hi vọng các sinh viên y khoa sẽ biết đến bộ sách của ông tại Không gian này. Ông kể, ở Mỹ, mỗi cuốn sách in ít nhất 100.000 bản, còn ở Việt Nam trung bình con số này chỉ khoảng 1.000-2.000 bản. “Chưa có thống kê nào để thấy mỗi người Việt Nam đọc bao nhiêu sách trên mỗi năm. Nhưng có thể thấy lượng xuất bản của mỗi cuốn sách hiện nay rất thấp, bán rất chậm.” – lời ông như một câu hỏi lớn đặt ra cho tất cả.
TS Phạm Toàn (áo xanh) tặng bộ sách về Tâm lý học cho Không gian Sách và văn hóa Huế.
Theo TS Phạm Toàn, con đường văn hóa rất dài đối với sự phát triển của một dân tộc. Đọc sách là hoạt động rất hữu ích để phát triển, việc rất ít người đọc sách cần phải có nhiều giải pháp và không gian này là một trong những giải pháp đó.
TS Phạm Toàn là một trong số rất nhiều trí thức đã quan tâm và hưởng ứng góp sách cho thư viện Không gian Sách và Văn hóa Huế này trong thời gian qua.
Không gian sách Huế là một không gian mở cho cộng đồng tìm đến sách - Ảnh: Không gian sách Huế.
Không gian nhỏ bên bờ nam sông Hương không chỉ có sách mà còn có những câu chuyện trăn trở của các bậc phụ huynh. Chị Nguyễn Thị Châu Sa (35 tuổi,P. Thủy Vân) dắt cô con gái 7 tuổi rụt rè bước vào. Chị kể, nhiều tháng nay, vì công việc ca đêm, chị để con ở nhà một mình. Cô bé xem YouTube, tiếp xúc với những nội dung không lành mạnh, có lúc hoảng loạn vì sợ hãi. “Đưa cháu đến đây, thấy nó cầm sách, cười đùa, tôi rất mừng. Sau này, tôi sẽ thường xuyên dẫn con tới,” chị tâm sự.
Góc sách nhỏ này, hóa ra, không chỉ là nơi đọc mà còn là chốn bình yên cho những tâm hồn trẻ.
Thắp từ “đốm lửa” nhỏ
Không gian Sách và Văn hóa Huế mở cửa miễn phí từ 7 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, kể cả lễ, Tết, là nơi sinh hoạt của CLB Sách và Văn hóa Huế. Những tủ sách nơi đây dần đầy lên nhờ sách tặng từ cộng đồng, đặc biệt là sách về Huế và do người Huế viết.
Anh Võ Ca Dao, Giám đốc Công ty Dịch thuật và Truyền thông D-Institute, người gắn bó với không gian này, chia sẻ: “Hội sách lần này có 15 chương trình, từ cuộc thi viết truyện cho học sinh, trải nghiệm STEAM cho trẻ mầm non, đến chia sẻ về thói quen đọc sách”. Nhưng anh cũng không giấu khó khăn: “Không gian mới mở, kéo người đến không dễ. Truyền thông đi trước, nhưng nhiều lúc sự tham dự vẫn chưa đạt kỳ vọng”
Không khí tại Hội sách Huế yêu thương tổ chức từ ngày 4 - 10/4.
Thế nhưng, niềm vui như những chiều 9/4. Phòng nhỏ chật kín 80 sinh viên, háo hức lắng nghe thầy Nguyễn Chí Ngàn (ĐH Khoa học, ĐH Huế) nói về cách xây dựng thói quen đọc sách trở thành động lực để những người làm thiện nguyện như anh Ca Dao tiếp tục.
“Muốn đọc hiệu quả, cần 4 chữ K: kiến thức, khao khát, kỹ năng và kinh nghiệm,” thầy Nguyễn Chí Ngàn nhấn mạnh. Sinh viên chăm chú nghe, và hình dung được cuộc sống của mình sẽ mở ra như thế nào khi có sách. Sự chăm chú lắng nghe đó đôi khi cũng đã là sự tiếp thêm động lực cho những người tổ chức. Ghế kín, sinh viên quan tâm là thành công bước đầu.
Hội sách Huế yêu thương tổ chức tại Không gian sách Huế.
Hội sách không chỉ có sách mà còn có những hoạt động trải nghiệm đầy màu sắc: trẻ em trồng cây xanh, học sinh vẽ tranh từ vật liệu tái chế, hay tìm hiểu ca Huế. Tất cả như những mảnh ghép, tạo nên một bức tranh sống động để “gieo hạt” về văn hóa đọc, văn hóa Huế vào tâm hồn trẻ thơ. Ở đó, các em được khơi lên niềm cảm hứng thực sự để đọc sách chứ không phải đến với sách bằng gượng ép nào.
Tiến sĩ Phạm Toàn tham quan gian hàng Hội sách Huế yêu thương và mua sách.
Dẫu vậy, không phải mọi thứ đều dễ dàng. Anh Võ Ca Dao thừa nhận, để Hội sách Huế yêu thương trở thành sự kiện thường niên, cần nhiều hơn nữa sự chung tay. “Chúng tôi mong muốn thông qua sự kiện này, hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) đồng thời “đánh động” cho nhiều người hơn nữa biết đến không gian Sách và Văn hóa Huế”.
TS Phạm Toàn nhận chứng nhận và lời cảm ơn của Không gian sách Huế khi tặng sách cho địa chỉ này.
Hiện CLB Sách và Văn hóa Huế đã tổ chức được 15 chuyên đề chia sẻ có sự tham gia của các chuyên gia, diễn giả tác giả với số lượng người tham dự từ vài chục tới vài trăm ở nhiều độ tuổi: Chuyên đề Tài liệu ảnh lịch sử - những điều kỳ thú , Chuyện làm báo Xuân; AI với cuộc sống; Tọa Đàm Chinh phục Cá Mập; Giao tiếp hiệu quả với con trẻ - giao tiếp thấu cảm...
Xây dựng không gian sách tại Huế là một trong những hoạt động nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt trong giới trí thức tại TP Huế trong bối cảnh thành phố có bề dày về di sản văn hóa này ngày nay đang có quá ít không gian mở cho việc đọc sách. Hiện không gian đang được đẩy mạnh xã hội hóa thông qua kết nối với các đơn vị, tổ chức trên địa bàn nhằm phát triển thành một không gian văn hóa Huế nơi “gieo hạt” say mê việc học và tự học cho thế hệ trẻ tương lai.
Bảo Hòa