SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Không đỡ được em bé, Nguyễn Ngọc Mạnh vẫn được khen ngợi là người hùng

07:19, 02/03/2021
Mặc dù bị "soi" không đỡ được em bé nhưng với sự dũng cảm, không màng tới an toàn cá nhân, anh Mạnh vẫn được cư dân mạng vinh danh là "người hùng".

Trong những ngày qua, sự kiện "người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, trú tại đông Anh, Hà Nội) cứu em bé rơi từ tầng 12 xuống đã gây ấn tượng mạnh trên mạng xã hội. Tuy nhiên, một vài "thánh soi" phát hiện anh Mạnh không hề đỡ được em bé hoàn toàn ngay từ ban đầu.

Trước thông tin này, nhân vật chính đã lên tiếng, đồng thời nhận được rất nhiều lời khen, bênh vực từ phía cộng đồng mạng.

   Hình ảnh đang gây tranh cãi. (Ảnh: Chụp màn hình)

Hình ảnh đang gây tranh cãi. (Ảnh: Chụp màn hình)

Nguyễn Ngọc Mạnh: "Mình không hoàn toàn đỡ được bé"

Vào đêm ngày 1/3, Nguyễn Ngọc Mạnh đã chia sẻ đoạn clip có chứa góc quay trực diện khi giải cứu em bé rơi từ trên cao xuống. Trong bài đăng, "người hùng" thành thật thổ lộ: "Đây là một video mà mình mới nhận được. Thông qua video mọi người đều thấy được mình không hoàn toàn đỡ được em bé, sự việc xảy ra quá đột ngột, mình đã không nhớ rõ được hết các chi tiết. Thành thật mong mọi người thông cảm".

   Nhân vật chính lên tiếng về sự kiện đang gây tranh cãi. (Ảnh: Chụp màn hình)

Nhân vật chính lên tiếng về sự kiện đang gây tranh cãi. (Ảnh: Chụp màn hình)

Thông tin này giúp phần đông người dùng mạng xã hội bất ngờ, đồng thời cũng dập tắt khá nhiều cuộc tranh cãi về vấn đề: "Liệu chàng trai này có thực sự đỡ được bé gái hay không?". Sau khi đăng tải, bài viết của anh chàng thu về lượt tương tác "khủng".

   Nguyễn Ngọc Mạnh được trao bằng khen trước đó. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Nguyễn Ngọc Mạnh được trao bằng khen trước đó. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Dân mạng bênh vực: "Dù thế nào anh cũng xứng đáng với danh hiệu người hùng"

Trước lời thổ lộ chân thành của "người hùng Đông Anh", rất nhiều cư dân mạng vẫn gửi lời khen, bênh vực nhiệt tình. Một số người cho rằng, nhờ có tay đỡ từ anh Mạnh mới có thể làm giảm lực rơi, giúp em bé an toàn. 

Không đỡ được em bé, Nguyễn Ngọc Mạnh vẫn được khen ngợi là người hùng

Dân mạng bênh vực và dành lời khen cho Nguyễn Ngọc Mạnh. (Ảnh: Chụp màn hình)

Một số khác lại cho rằng, việc quan trọng nhất vẫn là anh Mạnh đã dũng cảm, không màng tới sự an toàn của bản thân để cứu cháu bé. Điều này chứng tỏ danh hiệu "người hùng" và những lời khen ngợi trong vài ngày qua là vô cùng xứng đáng.

AN NHIÊN - Theo Thể Thao & Văn Hóa

http://yan.thethaovanhoa.vn/khong-do-duoc-em-be-nguyen-ngoc-manh-van-duoc-khen-ngoi-la-nguoi-hung-259306.html
Tổng hợp : Yan.vn 

Tin khác

Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Cách làm món trứng hấp đậu phụ, thịt băm ngon quắt tai:
Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Miếng dưa giòn đậm đà vị mắm, ngọt ngọt vị đường cùng với vị cay của ớt khiến chúng ta ăn mãi vẫn không chán.
Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Để có một đĩa miến xào ngon miệng và bắt mắt thì việc tưởng chừng đơn giản lại ít ai biết cách thực hiện được. Với những hướng dẫn cụ thể sau đây, món miến xào của bạn chắc chắn sẽ ngon và lại không bị dính, trông càng thêm hấp dẫn đấy! Tham khảo ngay nhé!
Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Nước chấm được ví như linh hồn mang đến vị ngon trọn vẹn cho mỗi món ăn. Dưới đây là 12 công thức pha nước chấm tuyệt ngon dành riêng cho mỗi món ăn mà bà nội trợ nào cũng nên biết.
Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Có ai nghiện mít giống em không, chồng con chả ai ham nên lần nào cũng mua mấy cân về ăn một mình. Mít đang vào mùa vừa giòn ngọt lại rẻ, thế mà chẳng dám ăn nhiều vì sợ nóng các mẹ ạ. Số em toàn mê của độc, nhiều khi thèm cũng chẳng dám mua cũng vì sợ hại sức khỏe, rồi lại nổi mụn, xấu xí, già nua.