SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 18/04/2024
  • Click để copy

Khơi nguồn sức dân

10:15, 02/12/2013
Từ một vùng đất hoang sơ, lầy lội với đồng cỏ mênh mông, chỉ 10 năm thành lập (ngày 2-12-2003), Tân Phú nay đã trở thành một quận có tốc độ phát triển mạnh mẽ. Đảng bộ và nhân dân quận Tân Phú đã có những đột phá làm đổi thay cuộc sống của nhiều người; nhiều phong trào đã lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp dân cư quận.

Những con đường của lòng dân

Sự đồng thuận của người dân được thể hiện rõ nhất qua phong trào hiến đất mở đường, mở hẻm trên địa bàn quận.

Cũng như 10 phường khác, phường Tây Thạnh cách đây 10 năm chỉ toàn đường nhỏ, hẻm hẹp và hầu như không có nước sạch. Đến nay, phường Tây Thạnh đã đạt 96,15% tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch và 97,5% tuyến đường, hẻm được bê tông hóa. Kết quả đó có được từ phong trào hiến đất mở đường, hẻm mạnh mẽ nơi đây.

Ông Đàm Văn Phước, ngụ phường Tây Thạnh, cho biết: “Ngày đầu khi cán bộ phường xuống vận động gia đình hiến đất làm đường có ai chịu đâu. Nhưng sau nhiều lần cán bộ phường kiên trì vận động, giải thích, gia đình tui và bà con chòm xóm thấy cũng có lý nên ủng hộ. Đường sá mở ra, đi lại thuận tiện, giá nhà đất tăng theo”. Gia đình ông Phước hiến 1.640m² đất với mức giá gần 5 tỷ đồng thời điểm 2005. Nhiều người dân Tây Thạnh khác cũng rất tự hào về các tuyến đường bởi chính họ đã hiến đất, góp tiền và nhiều ngày công làm nên.

Nghị quyết Đảng bộ quận Tân Phú qua 2 kỳ đại hội luôn nhất quán trong chỉ đạo nâng cấp cơ sở, đặc biệt là đầu tư hạ tầng giao thông, mở rộng lộ giới, kết nối hạ tầng giao thông. Đảng bộ quận Tân Phú đã xem đây không chỉ là mệnh lệnh của lãnh đạo TP giao phải thực hiện cho được mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của những người đảng viên. Để có được kết quả “98% bê tông nhựa hóa 192 tuyến đường, 2.621 tuyến hẻm”, trong khắp các con hẻm nhỏ ở quận không thiếu những câu chuyện đẹp về mối quan hệ mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với dân.

Đó là câu chuyện Phó Bí thư - Khu phố trưởng khu phố 4 phường Tân Quý Nguyễn Văn Bằng kiên trì vận động người dân đóng góp kinh phí nâng cấp hẻm và cổng chào 3 tuyến hẻm trị giá 420 triệu đồng. Bí thư chi bộ khu phố 5 phường Tân Thành Nguyễn Thị Gần khi còn là Trưởng ban công tác mặt trận khu phố 2 phường Phú Thọ Hòa đã vận động gia đình hiến đất trước, rồi mới vận động gần 30 hộ trong bà con, họ hàng hiến đất với diện tích lớn. Đó là Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận khu phố 3 phường Tây Thạnh Bùi Đức Sảng đã kiên trì thuyết phục người dân tự nguyện đóng góp làm hệ thống thoát nước, bê tông hóa hẻm 165/80 Tây Thạnh, hẻm 150 - 160 Nguyễn Hữu Tiến, 150 Chế Lan Viên, 106 Lưu Chí Hiếu, 825 Trường Chinh…

Thành viên “câu lạc bộ ngàn tỷ”

Dẫn chúng tôi đi trên con đường Lê Trọng Tấn thẳng tắp có được từ sự ủng hộ của người dân, Bí thư Quận ủy quận Tân Phú Huỳnh Văn Hạnh cho biết, chính sự đồng lòng của nhân dân mà bộ mặt địa phương đổi thay từng ngày. Bài học quý giá được quận rút ra chính là địa phương phải dựa vào dân, khơi nguồn sức dân, cùng làm nên sức mạnh của cả hệ thống chính trị.

Bởi thế công trình nào cần huy động sức dân thì dù lớn hay nhỏ; dài, ngắn thế nào, hiệu quả mang lại ra sao đều phải tổ chức họp dân, thông tin cho dân rõ. Quy chế dân chủ cơ sở được triển khai sâu rộng. Tính công khai, dân chủ trong hoạt động chính quyền ngày càng được thể hiện rõ, biểu hiện rõ nét nhất là phương thức và lề lối làm việc của chính quyền cơ sở theo hướng dân chủ hóa và công khai hóa, tạo điều kiện thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Mặt trận, các đoàn thể chuyển hướng tập trung về địa bàn khu dân cư; cải cách hành chính được thực hiện hiệu quả hơn, nhất là trong lĩnh vực nhà đất.

Chủ tịch UBND quận Tân Phú Phan Tấn Lực cho biết, nguồn nhân lực và cải cách hành chính là những khâu đột phá mang lại niềm tin, tạo sự hấp dẫn, thu hút đầu tư. Từ khoảng 1.500 doanh nghiệp, cơ sở thương mại, dịch vụ vào năm 2003, đến nay toàn quận có hơn 22.319 đơn vị, giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động. Từ đó đem lại nguồn thu ngân sách hoàn thành chỉ tiêu TP giao, đặc biệt 3 năm gần đây quận thu ngân sách đều đạt trên 1.000 tỷ đồng.

Chính việc khơi được nguồn từ sức dân đã và đang trở thành sức mạnh của Đảng bộ quận Tân Phú với 9 năm liền, Tân Phú được công nhận là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. “Chúng tôi tin với quyết tâm vì dân làm hết sức mình và sự nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự đồng lòng ủng hộ của người dân như đã từng ủng hộ trong 10 năm qua, đến năm 2020 Tân Phú sẽ là một trong những quận nội thành phát triển của TPHCM” - Bí thư quận Tân Phú Huỳnh Văn Hạnh nói.

Đã có hàng ngàn mét vuông đất được hiến bằng tấm lòng của người dân và cán bộ, đảng viên. Trong 10 năm đã có 313 công trình cầu đường được triển khai đầu tư với tổng vốn trên 626 tỷ đồng. Đặc biệt, Tân Phú là quận có số trường học xây dựng nhiều nhất trong số các quận, huyện của TP với 22 trường mới xây dựng, 71 trường học được nâng cấp, sửa chữa.

Tin khác

Tin tức 7 giờ trước
Tầm nhìn đến năm 2045, Khu công nghệ cao TP.HCM sẽ trở thành một tiểu khu đô thị khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo.
Tin tức 8 giờ trước
(SHTT) - Cùng với việc công bố Đề án tuyển sinh năm 2024, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) đã công bố chính sách học bổng đặc biệt dành cho các thí sinh trúng tuyển trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024.
Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (17/04), tại Cung triển lãm Kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia (Hà Nội), đã khai mạc Triển lãm quốc tế về xây dựng, công nghiệp mỏ và giao thông - Máy móc, thiết bị, công nghệ, phương tiện và vật liệu (Contech Vietnam 2024).
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Là một trong những ngành nghề đặc thù, hoạt động khai thác, chế biến và kinh doanh than luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, do đó, lực lượng Công an đã đồng hành cùng ngành Than trong kiểm soát thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH, đảm bảo an toàn lao động.
Tin tức 12 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 17/4/2024, Tọa đàm “Bản quyền và phát triển bền vững ngành công nghiệp sáng tạo nội dung số” đã diễn ra tại Khách sạn La Thành, Hà Nội, do Cục Bản quyền tác giả phối hợp với Hội Truyền thông số Việt Nam và Liên minh Sáng tạo nội dung số tổ chức.