SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
Khoa học Công nghệ 2 tháng trước
(SHTT) - Theo ông Lê Xuân Huy, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, dự án phát triển vệ tinh LOTUSat-1 - vệ tinh radar đầu tiên của Việt Nam được khởi động từ năm 2021. Dự kiến khoảng tháng 12/2024 đến tháng 2/2025, vệ tinh sẽ được phóng lên quỹ đạo.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Sự kết thúc của vũ trụ luôn là một chủ đề “nóng” trong giới khoa học vũ trụ. Mới đây, các nhà khoa học Hoa Kỳ đã công bố nghiên cứu sơ bộ mới, dự đoán rằng vũ trụ có thể thu hẹp lại sau khi diệt vong và bắt đầu quá trình tái sinh.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Theo dự báo của Cơ quan vũ trụ, vào khoảng 1 giờ 21 phút rạng sáng 11/11 theo giờ Việt Nam, 3 tiểu hành tinh ngoài không gian sẽ tiếp cận trái đất ở khoảng cách cực gần.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra một vị "tử thần" ẩn lấp ngay tại trung tâm dải ngân hà. Đây là một lỗ đen siêu khổng lồ và nó được ví như tử thần vì bất cứ ngôi sao nào đi qua đều sẽ bị hút vào.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Sau 20 năm liên tục nghiên cứu Mặt Trăng Titan của Sao Thổ, gần đây, các nhà khoa học thuộc NASA đã phát hiện ra các phân tử hữu cơ có trong siêu bão bụi xuất hiện trên thiên thể này. Những phát hiện mới mẻ này mang hy vọng trong tương lai có thể tìm thấy sự sống tại đây.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Một tổ chức phi lợi nhuận có tên The Arch Mission tại Mỹ đang lên kế hoạch mang tất cả dữ liệu về văn minh loài người Trái Đất lên cung trăng để lưu trữ. Theo tổ chức này, hành động đó là nhằm bảo tồn vĩnh viễn lịch sử loài người, ngay cả khi "tận thế" thực sự xuất hiện.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Mới đây, NASA đã tuyên bố đang thử nghiệm một hệ thống động lực mới cho tên lửa vệ tinh với mong muốn đưa con người tiến sâu hơn vào trong vũ trụ và khám phá thêm những vùng đất xưa nay con người chưa từng đặt chân tới.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Theo như tính toán của NASA, thiên thạch khổng lồ này có thể rơi xuống Trái Đất vào ngày 29/8 tới đây.
Khoa học Công nghệ 6 năm trước
(SHTT) – Theo một phát hiện mới của NASA, người ngoài hành tinh có thể đang sinh sống trong những đám mây axit bao quanh sao Kim – hành tinh nằm thứ 2 trong Hệ Mặt Trời vốn được biết đến là một hành tinh chết từ trước tới nay.
Khoa học Công nghệ 6 năm trước
(SHTT) – Chẳng cần mất công tìm kiếm hay thăm dò sự sống trên Trái Đất, người ngoài hành tinh cũng có thể dễ dàng biết điều đó vì chính Trái Đất đã tự khai nhận với họ.
Khoa học Công nghệ 6 năm trước
(SHTT) - Nhắc đến khoa học vũ trụ, NASA chắc chắn là cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu chúng ta. Tuy nhiên trên thế giới không chỉ NASA mà còn rất nhiều cơ quan vũ trụ khác cũng nghiên cứu về không gian mà chúng ta chưa biết.