SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Mới đây, các nhà khoa học đã tìm ra cơ chế tái tạo tế bào lông ốc tai, mở đường việc nghiên cứu biện pháp phục hồi khả năng nghe ở người khiếm thính.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) – Chiếc áo khoác được gắn cảm biến tạo ra các rung động để người khiếm thính có thể "thưởng thức" âm nhạc thông qua các cảm giác trên cơ thể.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) mới đây đã thông qua việc bán máy trợ thính đầu tiên mà người dùng có thể mua, lắp ráp và sử dụng thông qua một ứng dụng hỗ trợ trên di động mà không cần tới sự trợ giúp của chuyên gia.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Vào khoảng cuối tháng 8 vừa qua, một nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Harvard đã công bố những phát hiện mới về một loại Protein có tên TMC1 - chịu trách nhiệm cho chức năng nghe của con người. Điều này có thể cho phép các nhà khoa học tìm ra cách giúp người khiếm thính "nghe" được trở lại.