SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Khi lớp học toàn nam chụp kỷ yếu: Mượn tạm bạn nữ trường khác chụp cùng cho đẹp đội hình

10:10, 12/11/2018
(SHTT) - Đây có lẽ là nỗi lòng chung của các sinh viên ngành cơ khí, kỹ thuật, xây dựng...

Mỗi mùa kỷ yếu đến, các bạn sinh viên lại tất bật chuẩn bị để có một bộ ảnh tốt nghiệp thật nổi bật. Từ trang phục, trang điểm, đạo cụ,... đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Riêng đối với dân kỹ thuật, cơ khí hay xây dựng,... những ngành học với một đặc thù không lẫn vào đâu được là thiếu con gái trầm trọng thì ngoài những nỗi lo thông thường, các bạn ấy còn đau đầu suy nghĩ concept chụp ảnh sao cho ngầu nhất để người ngoài nhìn vào sẽ không cảm thấy "tội nghiệp" vì tình cảnh "dương thịnh âm suy" đó. Thậm chí, họ còn nảy sinh ý định mời một bạn nữ đến chụp ảnh cùng chỉ để...đẹp đội hình.

Mới đây, một bài đăng thuê nữ sinh chụp ảnh thu hút không ít sự chú ý của cư dân mạng. Cụ thể, cậu bạn học Xây dựng đã viết bài đăng với hy vọng thuê được một nhóm bạn nữ để chụp ảnh chung với lớp mình: "Mai 11/11 lớp mình chụp kỷ yếu bên Xây dựng. Cả lớp không có bạn nữ nào nên mình muốn thuê nhóm 3-5 bạn nữ. Chụp buổi sáng 2-3 tiếng với lớp ở trường, lương 500k/người. Bạn nào đi được thì cmt bên dưới mình chủ động liên lạc nhé. Cảm ơn mọi người". 

Khi lớp học toàn nam chụp kỷ yếu: Mượn tạm bạn nữ trường khác chụp cùng cho đẹp đội hình
Bài đăng "lạ đời" thu hút sự chú ý của cư dân mạng

Sau khi được đăng tải, dòng trạng thái đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều bạn nữ hài hước: ‘500k/giờ là còn quá thấp nhé. Bọn mình sang chụp còn phải tiền make up, tiền giày cao gót, tiền quần áo, tiền đi lại...' 

Dù thế, vẫn rất nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với người đăng trạng thái. Từ xưa đến nay, đã rất nhiều bộ ảnh kỷ yếu ra đời mà tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy bóng dáng nữ sinh nào. Cho nên, nỗi lo lắng của nam sinh Xây dựng trên cũng là điều dễ hiểu.

Khi lớp học toàn nam chụp kỷ yếu: Mượn tạm bạn nữ trường khác chụp cùng cho đẹp đội hình

Khi lớp học toàn nam chụp kỷ yếu: Mượn tạm bạn nữ trường khác chụp cùng cho đẹp đội hình

Khi lớp học toàn nam chụp kỷ yếu: Mượn tạm bạn nữ trường khác chụp cùng cho đẹp đội hình

Khi lớp học toàn nam chụp kỷ yếu: Mượn tạm bạn nữ trường khác chụp cùng cho đẹp đội hình

Khi lớp học toàn nam chụp kỷ yếu: Mượn tạm bạn nữ trường khác chụp cùng cho đẹp đội hình

Khi lớp học toàn nam chụp kỷ yếu: Mượn tạm bạn nữ trường khác chụp cùng cho đẹp đội hình
Những bức ảnh "dương thịnh âm suy" mùa kỷ yếu của dân kỹ thuật, xây dựng, cơ khí

Tuy nhiên, cũng giống với các trường đặc thù nhiều nam, nhiều bộ ảnh kỷ yếu của các ngành sư phạm, điều dưỡng, kế toán,... cũng thường xuyên trong tình trạng thiếu nam trầm trọng.

Khi lớp học toàn nam chụp kỷ yếu: Mượn tạm bạn nữ trường khác chụp cùng cho đẹp đội hình

Khi lớp học toàn nam chụp kỷ yếu: Mượn tạm bạn nữ trường khác chụp cùng cho đẹp đội hình

Khi lớp học toàn nam chụp kỷ yếu: Mượn tạm bạn nữ trường khác chụp cùng cho đẹp đội hình

Khi lớp học toàn nam chụp kỷ yếu: Mượn tạm bạn nữ trường khác chụp cùng cho đẹp đội hình

Khi lớp học toàn nam chụp kỷ yếu: Mượn tạm bạn nữ trường khác chụp cùng cho đẹp đội hình
Dân sư phạm, điều dưỡng,...cũng phải chịu chung số phận như các trường thừa nam

Việt Hà

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Một nghiên cứu mới từ Turnitin, nhà phát triển nền tảng chống đạo văn hàng đầu, đã khám phá xu hướng mới trong việc viết bài của sinh viên trên toàn cầu, từ đó mở ra cuộc thảo luận về vai trò của AI trong giáo dục hiện đại.
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy đã trở thành 1 trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc được trao giải thưởng từ quỹ tài trợ các nhà khoa học tại Australia trong lĩnh vực khoa học và công nghiệp, của Viện Hàn lâm Khoa học Australia (SIEF).
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ thông tin Việt Nam (Vinasa) mới đây đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 cho 169 sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của 117 doanh nghiệp công nghệ.