SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Seoul mới đây đây đã công bố sáng chế khẩu trang AI cho phép người dùng tự điều chỉnh kích thước lỗ khí để phù hợp với môi trường sử dụng.
Sáng chế 3 năm trước
(SHTT) - Thay vì tạo ra 1 chiếc khẩu trang có khả năng ngăn chặn sự xâm nhập của virus, các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Massachussets (Mỹ) đã phát triển thành công loại khẩu trang điện có khả năng loại tiêu diệt trực tiếp SARS- CoV-2 bằng tấm kim loại nhiệt độ cao.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học tại Singapore mới đây đã công bố dự định cho ra mắt 1 loại khẩu trang thông minh mới được tích hợp hệ thống cảm ứng đặc biệt cho phép phát hiện các trường hợp nhiễm Covid-19 khi đeo thiết bị.
Sáng chế 3 năm trước
(SHTT) - Một công ty sản xuất đồ chơi mới đây đã ra mắt thị trường một loại khẩu trang đặc biệt có khả năng biểu hiện cảm xúc của người dùng thông qua hệ thống đèn sáng ở ngoài mặt vải.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Nắm bắt nhu cầu tiêu dùng trước tình hình dịch bệnh gia tăng và chất lượng không khí ngày càng đáng báo động, mới đây LG đã ra mắt bộ lọc không khí dạng khẩu trang có tên PuriCare Wearable Air Purifier với pin trâu chạy liên tục trong 8 tiếng và khả năng tự làm sạch bề mặt bằng tia cực tím
Sáng chế 4 năm trước
(SHTT) - Mới đây, Yunho - thành viên nhóm nhạc DBSK và bạn thân Noh Shinhyun đã đăng ký thành công bản quyền thiết kế cho chiếc khẩu trang có nắp mở ra đóng vào. Thiết kế này được tạo ra nhằm giúp người dùng có thể ăn uống thoài mái hơn trong mùa dịch Covid-19.