SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Khánh Hòa kêu gọi nhà đầu tư vào 3 dự án cụm công nghiệp

07:02, 19/11/2019
Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công bố thông tin các địa điểm dành cho nghiên cứu đầu tư Dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

Theo báo Đầu tư, trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, tỉnh Khánh Hòa sẽ kêu gọi đầu tư vào 3 dự án sử dụng đất. Thứ nhất là Dự án Cụm công nghiệp Sơn Bình với diện tích 18 ha, được xây dựng tại xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn. Thứ 2 là Dự án Cụm công nghiệp Tân Lập với diện tích 40 ha, được xây dựng tại xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm. Thứ 3 là Dự án Cụm công nghiệp Ninh Xuân với diện tích 50 ha, được xây dựng tại xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, những nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm 3 dự án nói trên thì đăng ký thực hiện với Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa trước ngày 11/12/2019.

Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư của tỉnh Khánh Hòa trong năm qua lại không khởi sắc, trước đó báo Diễn đàn Doanh nghiệp thông tin về việc thu hút vốn đầu tư như vậy chưa xứng với tiềm năng của tỉnh. Bởi so với các tỉnh trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Khánh Hòa có tiềm năng, lợi thế vượt trội.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng nhìn nhận, nguyên nhân thu hút đầu tư từ đầu năm đến nay giảm là do Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn. Qua kết quả thanh tra, UBND tỉnh nhận thấy cần phải tiến hành ra soát thủ tục pháp lý đối với các dự án được cấp phép đầu tư trước đây nhằm thực hiện theo đúng quy định luật. Việc rà soát này đòi hỏi cần một khoảng thời gian nhất định nên đã ảnh hưởng đến các dự án liên quan, ảnh hướng đến thu hút đầu tư của tỉnh.

Còn theo đại diện Sở Xây dựng, hiện toàn tỉnh có quyết định chủ trương, cấp chứng nhận đầu tư khoảng hơn 300 dự án, trong đó 2/3 xem như đang dừng lại để thực hiện rà soát, ảnh hưởng rất lớn đến môi trường đầu tư.

Ông Hoàng Đình Phi, Trưởng Ban quản lý KKT Vân Phong cho biết, nguyên nhân thu hút vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh thời gian qua chưa cao là do kinh tế thế giới có nhiều biến động, chính sách đầu tư của các nước có những điều chỉnh. Bên cạnh đó, nguồn lực đầu tư nước ngoài trên thế giới có xu hướng giảm, trong khi chi phí nhân công, môi trường kinh doanh giữa các nước đang gia tăng.

Ngoài ra, Đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong đang trong tình trạng chờ nên các chính sách thu hút đầu tư gần như dừng lại. Trong khi một số khu, cụm công nghiệp như: Diên Phú, Suối Dầu, Trảng É đã lấp đầy diện tích đất công nghiệp nên ảnh hưởng trực tiếp đến thu hút đầu tư. Vị trí địa lý xa các trung tâm kinh tế lớn, điều kiện hạ tầng và sự cạnh tranh từ các tỉnh, thành phố như: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng là yếu tố bất lợi cho thu hút đầu tư của tỉnh.

M.ANH/Sở hữu Trí tuệ

Tin khác

Tin Tổng hợp 6 tháng trước
(SHTT) - Nhân viên tại cửa hàng 97 Trần Duy Hưng có 02 loại chính là “Lê sữa” và “Lê nâu” đều có xuất xứ chính hãng từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh từ chối trả lời các câu hỏi với lý do “chỉ trông hộ cửa hàng”.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa kéo dài.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 11/7, Bắc và Trung Bộ tiếp diễn những ngày nắng nóng gay gắt, từ chiều tối về đêm có mưa rào rải rác.
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Mới đây, Vinhomes đã tung chính sách bán hàng “khủng chưa từng có” với khoản hỗ trợ lãi suất lên tới hơn 3 năm cho khách hàng mua căn hộ
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Bùng nổ quyết tâm, khát khao mạnh mẽ và tràn đầy khí thế trong từng khoảnh khắc là hình tượng của các chiến binh sales tham gia lễ kick-off Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất tại Quảng Ninh thời điểm hiện tại.