SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 4

08:47, 01/12/2014
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng -Thủy văn T.Ư, bộ phận không khí lạnh mạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam, dự báo hôm nay (1-12) không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ.

Về diễn biến mưa lũ sau bão số 4, theo Trung tâm PCLB miền Trung - Tây Nguyên, hiện nay mực nước các sông từ Bình Định đến Phú Yên đang lên, các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Dự báo, mực nước trên các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên và khu vực bắc Tây Nguyên có khả năng lên mức báo động 1. Riêng các sông ở Bình Định, Phú Yên và Gia Lai có khả năng lên mức báo động 1 - báo động 2, có nơi lên trên mức báo động 2. Các địa phương cần đề phòng lũ quét ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng.

Sáng 30-11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Lý Sơn huy động lực lượng, phương tiện cứu nạn thành công tàu cá QNg 97235-TS, công suất 500 CV hành nghề giã cào đôi, trên tàu có 11 ngư dân, trong lúc trên đường chạy vào đảo Lý Sơn tránh trú bão số 4 thì bị mắc cạn tại bãi đá ngầm trên biển, cách đảo Lý Sơn khoảng ba hải lý về hướng đông nam.

Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Phú Yêncho biết, trước khi bão số 4 đổ bộ vào đất liền, toàn tỉnh đã di dời được 1.369 hộ (gồm 4.331 người) ra khỏi vùng nguy hiểm, thấp trũng. Riêng thị xã Sông Cầu đã di dời hơn 2.000 người ở các xã ven biển. Gần 16.000 lồng bè của 2.100 hộ dân nuôi tôm hùm, cá và 2.700 tàu thuyền cũng được di chuyển, neo đậu an toàn.

Sáng 30-11, do ảnh hưởng của bão số 4, trên địa bàn huyện miền núi Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) có mưa to. Nước sông Kỳ Lộ dâng cao làm ngập cầu La Hai (cửa ngõ ra vào của huyện Đồng Xuân) hơn 0,8 m; cầu sông Cô nước ngập hơn 2 m làm xã Xuân Sơn Bắc bị cô lập hoàn toàn.

Tại TP Tuy Hòa có gió cấp 7, cấp 8, trời mưa to, một số khu vực ở thành phố bị mất điện cục bộ, trong đó có khu vực Nhà máy bia Sài Gòn - Phú Yên và Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên. Sự cố này đã được khắc phục.

Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Bình Địnhcho biết, thống kê sơ bộ, bão số 4 đã gây sập, tốc mái 137 nhà dân, làm ngập gần 4.000 ha lúa giống gieo sạ, gây hư hỏng 340 tấn lúa giống đang ngâm ủ, sạt lở gần 100 m đê biển và gần 1.500 m kênh mương, chìm đắm sáu tàu, thuyền. Tổng thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng.

Tại TP Quy Nhơn, bão số 4 đã quật đổ hàng chục cây cổ thụ bật gốc, ngã đổ ngổn ngang trên các tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Tất Thành, Phạm Hùng, Lê Duẩn, Nguyễn Huệ... Để sớm ổn định cuộc sống sinh hoạt của người dân, ngay sau khi bão đi qua, Công ty TNHH vệ sinh môi trường và Công ty TNHH cây xanh và điện chiếu sáng đô thị Quy Nhơn đã nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh và cưa các cây bị đổ ra đường để giải phóng đường.

Ban Chỉ huy PCLB và TKCN thành phố huy động hơn 100 thanh niên xung kích của thành phố và xã Nhơn Lý, cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh khẩn trương hàn khẩu đoạn đê Lý Chánh bị sập nhằm hạn chế thiệt hại tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 và áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Đác Lắc đã có mưa, trong đó, các huyện Ea H'Leo, Krông Búc, Krông Năng, Ma Đ'rắc, Ea Súp, thị xã Buôn Hồ có mưa vừa, mưa to.

Nhiều diện tích cà-phê trên địa bàn mặc dù chưa thu hoạch nhưng đã bung hoa hàng loạt và có nguy cơ cháy rụng không đậu quả ngay trong mùa khô đến.

Tin khác

Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Theo đó, Thành phố sẽ tổ chức 7 trận địa bắn pháo hoa phục vụ công chúng.
Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Hiện nay, người dân Hà Nội và Thừa Thiên Huế có thể đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp ngay trên ứng dụng VNeID bằng cách thực hiện theo 7 bước dưới đây.
Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là nền tảng, động lực tạo đột phá cho sự phát triển, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, ngày 5/2/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 22/4, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội (HHT) đã trao 100 suất học bổng toàn phần trị giá 6 tỷ đồng cho các em học sinh trường THPT Cẩm Thủy 1, THPT Cẩm Thủy 2, tỉnh Thanh Hóa.
Tin tức 1 ngày trước
Giải bóng đá khối sở hữu trí tuệ phía Nam lần thứ 11 năm 2024 đã để lại nhiều ấn tượng với những trận tranh đấu kịch tính.