SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Khăn lụa Trung Quốc nhập về Việt Nam có giá gần 30.000 đồng/chiếc: Khăn lụa Khaislik có giá bao nhiêu?

16:43, 02/11/2017
(SHTT) - Việc Việt Nam nhập khẩu khăn tơ tằm "Made in China" tương đương 1,3 USD, xấp xỉ 30.000 đồng mỗi chiếc. Đã khiến nhiều người tiêu dùng băn khoăn về giá bán của những chiếc khăn lụa của Khaisilk cũng được nhập từ Trung Quốc và gắn mác Việt như vị doanh nhân này đã thừa nhận gần đây.

 Theo VnExpress, số liệu từ Tổng cục Hải Quan cho biết, tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng khăn tơ tằm và vải tơ tằm có xuất xứ Trung Quốc về Việt Nam trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 1,2 triệu USD.

Dù con số này chỉ tương đương 50% tổng giá trị nhập khẩu của cả năm 2016, tuy nhiên số lượng sản phẩm nhập khẩu lại không giảm. Nguyên nhân do giá trị các mặt hàng ngày càng thấp.

Trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu 4.460 chiếc khăn tơ tằm "Made in China" với mã HS 621410 nhưng giá trị ghi nhận chỉ 5.878 USD, tương đương 1,3 USD, xấp xỉ 30.000 đồng mỗi chiếc. Con số này thấp hơn hẳn so với giá nhập khẩu khăn tơ tằm năm 2016 và 2015, với giá trị lần lượt 16,4 USD và 5,44 USD mỗi chiếc.

Với giá trị thấp, tuy nhiên số lượng khăn được nhập về Việt Nam lại tăng đột biến. Chỉ riêng 9 tháng đầu năm, số lượng khăn tơ tằm nhập khẩu về Việt Nam đã cao hơn số lượng khăn được nhập về trong cả 2 năm gần nhất 2015 và 2016.

kienthc-con-duong-to-lua-01-br-2808-5277-1509445073

Khăn lụa Trung Quốc nhập về Việt Nam có giá gần 30.000 đồng/chiếc: Khăn lụa Khaislik có giá bao nhiêu? Ảnh VnExpress

Với sản phẩm vải tơ tằm, giá nhập khẩu mỗi mét có nguồn gốc Trung Quốc về Việt Nam trong 9 tháng đầu năm cũng chỉ gần 3,5 USD. Trong khi năm 2016, giá nhập mỗi mét vải tơ tằm gần 5,4 USD. Dù số lượng chỉ bằng gần một nửa cả năm 2016, nhưng số lượng vải tơ tằm nhập khẩu theo đơn vị Yards lại tăng đột biến.

Theo Gia Đình Việt Nam, khăn lụa Khaisilk giá bao nhiêu? Nhiều người quan tâm tới mức giá của những sản phẩm khăn lụa mà doanh nhân nổi tiếng Hoàng Khải đang bán, nhất là từ sau vụ lùm xùm hàng "made in China" của thương hiệu Khaisilk.

Thương hiệu Khaisilk vốn được biết đến với những chiếc khăn đẹp được sản xuất bằng lụa tơ tằm nguyên chất, sử dụng dòng tơ lụa cao cấp. Những xớ vải mềm mịn, kết hợp với những họa tiết nổi bật, khăn choàng của Khasilk đã làm siêu lòng không chỉ những khách hàng Việt, mà ngay cả với những du khách bên châu Âu và châu Mỹ. Chính vì thế, giá của những chiếc khăn này khá cao.

Trên fanpage Khaisilk Boutique, có thể thấy mức giá dao động trung bình của những sản phẩm khăn lụa mang thương hiệu Khaisilk từ vài trăm đến vài triệu đồng.

PV (t/h)

Tin khác

Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 12 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Theo The New York Times, Trung Quốc đã lắp đặt nhiều robot nhà máy, có thể sản xuất được mọi thứ trên đời với giá siêu rẻ.
Kinh tế 4 ngày trước
(SHTT) - Lần đầu tiên Gạo Việt Nam đánh bật gạo Thái và Ấn Độ trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, chiếm hơn 32% thị phần.